Nhóm Hà Nội Xanh hồi sinh "dòng sông chết” tại Hà Nội

| Xã hội

GĐXH - Hình ảnh nhóm Hà Nội Xanh miệt mài vớt rác, làm sạch nhiều dòng sông tại Hà Nội đã trở nên quen thuộc. Họ mong muốn hồi sinh những "dòng sông chết" tại thủ đô và khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Nhóm Hà Nội Xanh hồi sinh "dòng sông chết” tại Hà Nội- Ảnh 1.

Dù trời mưa tầm tã vẫn không làm chùn bước các bạn trẻ

Thành lập vào cuối năm 2022 bởi 3 chàng trai trẻ Nguyễn Tiến Huy, Lê Minh Hiếu và Lê Trung Thành. Xuất phát từ niềm trăn trở trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tại các sông, kênh, rạch ở Hà Nội. Nhóm Hà Nội Xanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Với tinh thần "mỗi người góp một tay", các thành viên nhóm thường xuyên tổ chức các buổi dọn rác, vớt rác thải trên khắp các khu vực sông, kênh, mương ở Hà Nội, tập trung vào những nơi ô nhiễm nặng, rác thải tồn đọng lâu ngày như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, kênh La Khê,... 

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeaR7YC3aV7zGDMRC4FpHYDt3etsvR2BhVAK1DyzxDUjyACQ6O4pojZV1nO-46L4ylgeAh1VgJYOXYihT8oNEBUBe_Qja6BfOjAtLySXgpqztQD_Sm0OdRWIoEcPzXiRJqWNGbrf4nhtxiG8k3ph0qGhh4c?key=ocNQvTwXbav7X4fiDgDx5g

Anh Nguyễn Tiến Huy, trưởng nhóm Hà Nội xanh.

Nguyễn Tiến Huy chia sẻ: ""Tôi đã sinh sống và làm việc ở Hà Nội gần 10 năm rồi, tôi cũng nhận thấy sự ô nhiễm của các dòng sông, dòng kênh, vì thế đến cuối năm 2022 tôi đã quyết định thành lập một nhóm người trẻ để có thể cùng nhau là sạch những dòng sông, dòng kênh ấy. 

Công việc của họ không hề dễ dàng. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa tầm tã, họ lội bùn, ngâm mình trong dòng nước đen kịt, hôi thối, không ngại khó khăn, nguy hiểm để thu gom rác thải, trả lại vẻ đẹp cho những dòng sông. Trên những con phố ồn ào, náo nhiệt của thủ đô Hà Nội, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, ta bắt gặp hình ảnh những "chiến binh" trẻ tuổi miệt mài lao động dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa tầm tã.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội xanh đã có gần 200 buổi ra quân và làm sạch hơn 100 điểm đen như sông Nhuệ, sông Tích, sông La Khe và các kênh mương nhỏ khác.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfTH6UK1Jwku7zoXBp7Y3FW8bciRNELw_yxjqMvji7upAUxIcfslt-jwTLJfedqS1LCLPclm3eHjh5W8R4uS3iREZV4RuC6gcnA5zjBJQ0tiFGcKHm_SxKgVG4ysXyfXI8ZgPbVJXrtdrG8z3EpmYx0pC8S?key=ocNQvTwXbav7X4fiDgDx5g

Nhóm Hà Nội Xanh cùng nhau góp sức không quản nắng mưa vì dòng sông sạch.

Công việc của họ không hề dễ dàng. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa tầm tã, họ lội bùn, ngâm mình trong dòng nước đen kịt, hôi thối, không ngại khó khăn, nguy hiểm để thu gom rác thải, trả lại vẻ đẹp cho những dòng sông. Bất chấp những ánh mắt tò mò, những lời nói gièm pha, họ vẫn miệt mài làm việc, bởi họ hiểu rằng mỗi hành động nhỏ bé của họ góp phần làm cho môi trường sống trở nên tốt đẹp hơn.

https://lh7-us.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeSGCjTykmQMkWxjqlCCT4phmfkyV5JUKbJpNhId5O5jZ_chtdRDSpnkSrYTejmc3zOyvwJ2htV5ECn3qiGMy59ORvHijSg7wtQPUR6umVFcelHB_VHSa-Qi8xMLj8znFbJDtduPlfTWgkaMWNNd560YkLP?key=ocNQvTwXbav7X4fiDgDx5g

Các bạn tình nguyện viên đang chuẩn bị thực hiện công việc của mình trên sông Nhuệ.

Bên cạnh hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhóm Hà Nội Xanh còn tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Họ tổ chức các buổi nói chuyện, phát tờ rơi, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh,... với thông điệp kêu gọi mọi người chung tay giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhóm Hà Nội Xanh, nhiều tuyến sông, kênh rạch đã được cải thiện đáng kể. Nước trong hơn, rác thải giảm đi, hệ sinh thái dần hồi phục. Nhóm đã nhận được sự ghi nhận và ủng hộ từ cộng đồng, các cơ quan ban ngành, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người.


Nhóm Hà Nội Xanh hồi sinh "dòng sông chết” tại Hà Nội- Ảnh 5.

Các bạn trẻ trong nhóm Hà Nội xanh cười vui vẻ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Câu chuyện về nhóm Hà Nội Xanh là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ không chỉ làm sạch những dòng sông, mà còn truyền cảm hứng cho mỗi người dân Thủ đô chung tay xây dựng một Hà Nội xanh - sạch - đẹp. Hành động của nhóm Hà Nội Xanh là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống. Hãy chung tay cùng họ, góp sức nhỏ bé của mình để gìn giữ những dòng sông, kênh rạch của Hà Nội, để Thủ đô mãi là "Thành phố vì môi trường xanh".

Hà Phương
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.