Nhóm nam nữ "thác loạn" 3 đêm liên tục tại căn hộ cao cấp ở Hà Nội

| Pháp luật

(Dân trí) - Từ ngày 17 đến 19/6, tại căn hộ của Linh, nhóm nam nữ 3 lần mua ma túy về để cùng sử dụng. Rạng sáng 20/6, cuộc vui kết thúc khi cảnh sát kiểm tra đột xuất căn nhà.

Ngày 6/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với Trần Phương Linh (31 tuổi), Lê Thiện Long (26 tuổi), Hoàng Thế Huy (37 tuổi), Bùi Thị Như Quỳnh (21 tuổi) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, ngày 17/6, Linh, Huy và 2 người khác đến căn hộ cao cấp của Linh (ở quận Hoàng Mai) để chơi. Tại đây, Huy chuyển cho Linh 25 triệu đồng để mua ketamine và "nước vui". Sau khi ma túy được "ship" đến, cả nhóm cùng sử dụng.

Nhóm nam nữ "thác loạn" 3 đêm liên tục tại căn hộ cao cấp ở Hà Nội - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều hôm sau, Huy bảo Quỳnh mua thêm 2 gói "nước vui" với giá 5,8 triệu đồng để mọi người cùng sử dụng.

Cuộc vui tiếp tục đến tối 19/6, Linh gọi điện rủ thêm Long đến căn hộ của mình, đồng thời nhờ Long trên đường đi, mua thêm 2 chỉ ketamine.

Khoảng 22h cùng ngày, Long đến nhà của Linh nhưng không mua được ma túy vì bên bán yêu cầu chuyển khoản trước. Huy sau đó chuyển 7,5 triệu đồng cho người bán ma túy. Hai chỉ ketamine liền được "ship" đến căn hộ của Linh cho cả Quỳnh và Long sử dụng.

Rạng sáng 20/6, Công an quận Hoàng Mai kiểm tra hành chính căn hộ trên, bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một số ma túy ketamine và nước vui chưa được các nghi phạm sử dụng hết.

Tại trụ sở điều tra, các đối tượng khai mua ma túy qua mạng xã hội, không biết người bán là ai, ở đâu.

Sơn La: Bắt nữ quái cùng 12.000 viên ma túySơn La: Bắt nữ quái cùng 12.000 viên ma túy

GĐXH - Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Dừ Thị Chư khi người phụ nữ này mang theo lượng lớn ma túy.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.