Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm người lừa bán 58 kg vàng giả nghi trốn sang Campuchia

Thứ sáu, 16:08 04/12/2015 | Pháp luật

Hai trong số 5 người Trung Quốc trên đường bỏ trốn sau khi lừa 10 tỷ đồng của tiệm vàng ở Đồng Nai đã bị Công an tỉnh Tây Ninh đón bắt ở biên giới với Campuchia.

Ngày 4/12, trao đổi với VnExpress, đại tá Nguyễn Tri Phương - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - cho biết cơ quan này đã bắt giữ 2 người Trung Quốc liên quan đến vụ lừa bán 58 kg vàng giả, chiếm đoạt 10 tỷ đồng tại Đồng Nai. Hai nghi can này bị cảnh sát đón lõng, bắt tại huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) khi đang trên đường chạy đến biên giới với Campuchia.

"Bước đầu hai nghi can cho biết 3 người còn lại đã mang toàn bộ số tiền 10 tỷ đồng trốn sang Campuchia theo cửa khẩu Mộc Bài, nửa ngày trước", đại tá Phương nói và cho biết đã bàn giao nghi can cho Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra.

Trước đó, sáng 2/12, 5 người Trung Quốc đi ôtô đến tiệm vàng Ngọc Phát trên đường Phan Đình Phùng (TP Biên Hòa), lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Hai người ở ngoài xe, 3 người còn lại vào trong chào bán lô vàng cám cho tiệm kim hoàn. Tổng cộng 58 kg vàng được đựng trong nhiều túi.

Từng 2 lần giao dịch với nhóm người này, tiệm vàng Ngọc Phát chọn một túi đi thử. Sau khi xác định là vàng thật, hai bên thương lượng giá cả suốt nhiều giờ, chốt giá 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhóm người này đi khỏi, chủ tiệm kim vàng mới phát hiện số vàng còn lại là giả nên trình báo cảnh sát.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã vào cuộc phối hợp điều tra. Qua camera hình ảnh và lời khai nhân chứng, nữ phiên dịch cho nhóm này bị tạm giữ để làm việc.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, nhận định nhóm này có thể trốn ra nước ngoài qua cửa khẩu tại Tây Ninh, Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng các địa phương chặn bắt. Trưa 3/12, cảnh sát phát hiện ôtô mang biển số Sài Gòn của 2 người Trung Quốc liên quan vụ lừa tiệm vàng, thu giữ 8.800 USD và một số tiền Việt Nam, Trung Quốc.

Theo một cán bộ điều tra, một trong hai người vừa bị bắt giữ vai trò khá quan trọng trong vụ án. Khi các đồng phạm vào trong "tung hỏa mù" với tiệm vàng Ngọc Phát, ông ta chỉ ở ngoài xe quan sát. Người này vừa nhập cảnh vào Việt Nam vài ngày trước, thuê khách sạn ở để bàn bạc kế hoạch cùng đồng phạm.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top