Nhóm vô sinh chưa rõ nguyên nhân: Triển vọng điều trị thành công cao

| Y tế

GiadinhNet - Thiểu năng tinh trùng chiếm đa số các trường hợp gây vô sinh do nam giới. Hiện nay, những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã mở ra nhiều hy vọng cho các cặp vợ chồng vô sinh.

Ảnh minh họa.

 
Hiệu quả từ kỹ thuật IUI

Theo quan niệm trước đây, vô sinh là tình trạng không có thai trong thời gian 2 năm chung sống của một cặp vợ chồng mà không áp dụng một biện pháp tránh thai nào. Nhưng hiện nay, theo Tổ chức Y tế Thế giới, thời gian này rút ngắn chỉ còn 1 năm. Tuy nhiên, có những trường hợp đã tương đối rõ ràng, ví dụ như chồng bị liệt dương hoặc vợ bị vô kinh thì không cần phải chờ đợi đủ thời gian theo quy định, mà cần đi khám, tìm nguyên nhân và điều trị càng sớm càng tốt.

Người ta chia vô sinh ra làm 2 loại:

Vô sinh nguyên phát (VS1): Là chưa có thai lần nào.

Vô sinh thứ phát (VS2): Là đã từng có thai ít nhất 1 lần.
BS. Đỗ Quang Minh - Khoa Hiếm muộn, BV Phụ sản Từ Dũ TPHCM cho biết, kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đã được sử dụng từ lâu trong điều trị vô sinh. Với những cải tiến liên tục trong thời gian gần đây, thủ thuật này ngày càng an toàn, được áp dụng rộng rãi ở nhiều trung tâm điều trị vô sinh trong cả nước.

Để điều trị bằng kỹ thuật IUI, bệnh nhân phải có buồng trứng còn hoạt động, tối thiểu một ống dẫn trứng còn chức năng và tinh trùng chồng không quá yếu. Thêm vào đó, việc kích thích buồng trứng để tăng số lượng nang noãn phát triển cũng có khả năng giúp tăng tỉ lệ có thai.

Trong tất cả các nhóm bệnh nhân khám và điều trị vô sinh, nhóm vô sinh chưa rõ nguyên nhân là nhóm phù hợp nhất với các điều kiện của kỹ thuật IUI. Bác sĩ Minh cho biết, kết quả nghiên cứu tại BV Phụ sản Từ Dũ: Tổng cộng có 432 bệnh nhân vô sinh chưa rõ nguyên nhân, được thực hiện 511 chu kỳ điều trị trong 2 năm. Tuổi trung bình của vợ là 29,36 và của chồng là 32,70. Thời gian vô sinh trung bình khoảng 3,54 năm. Kết quả cho thấy, bệnh nhân vô sinh chưa rõ nguyên nhân đáp ứng tốt với kỹ thuật điều trị bơm tinh trùng vào buồng tử cung. So với chỉ số 2,2% có thai tự nhiên và khoảng 30-40% có thai sau thụ tinh trong ống nghiệm thì tỉ lệ 31,3% có thai sau IUI thực sự nói lên vai trò hiệu quả của kỹ thuật này.

Vô sinh càng lâu càng khó có thai

Cũng theo BS Quang Minh, loại vô sinh cũng như thời gian vô sinh liên quan đến tỉ lệ có thai. Vô sinh càng lâu càng khó có thai và vô sinh thứ phát khó có thai hơn vô sinh nguyên phát. Tuổi bệnh nhân ngày càng tăng, dự trữ buồng trứng càng giảm, khiến những bệnh nhân này có tỉ lệ thành công ít hơn.

BS Quang Minh cũng lưu ý bệnh nhân nên chuyển sang biện pháp khác hữu hiệu hơn (thụ tinh trong ống nghiệm, tiêm tinh trùng vào bào tương trứng) khi khả năng điều trị của IUI đã giảm nhiều (sau 4-6 chu kỳ IUI).

Nguyên nhân dẫn tới vô sinh

- Tần suất quan hệ: Nếu tần suất quan hệ vợ chồng là 3 lần/tuần thì khả năng vô sinh giảm đi đáng kể.

- Bệnh phụ khoa: Phát hiện viêm nhiễm đường sinh dục là rất quan trọng để điều trị triệt để trước khi tiến hành thăm dò vô sinh. Nhiều trường hợp, sau khi điều trị viêm nhiễm phụ khoa, người vợ đã có thể thụ thai dễ dàng.

- Tắc vòi trứng: Người vợ có thể thăm dò độ thông của vòi trứng bằng cách chụp X-quang có bơm thuốc quang vào tử cung.

- Tiền sử bệnh tật như bệnh quai bị biến chứng vào tinh hoàn, bệnh phình giãn tĩnh mạch, kiểm tra các viêm nhiễm ở tinh hoàn và mào tinh hoàn...

- Lượng và chất lượng tinh trùng không tốt. Khi kết quả xét nghiệm trả lời là không có tinh trùng thì có thể có 2 khả năng xảy ra. Một là tinh hoàn vẫn sản xuất được tinh trùng nhưng do tắc ống dẫn tinh; Hoặc do tinh hoàn không sản xuất được tinh trùng.

Xuân Anh
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.