Những ca tai nạn “lột” da đầu hi hữu
Cách đây 9 tháng, bệnh nhân T.N. H (38 tuổi, Thanh Hóa) được chuyển đến khoa cấp cứu, bệnh viện Việt Đức trong tình trạng da đầu bị lột, hở cả nửa hộp sọ, cùng với những mảng da đầu rời rạc. Bất cứ bệnh nhân nào nhìn thấy tình trạng của nạn nhân này đều bàng hoàng, sợ hãi bởi hộp sọ hở, rớm máu đỏ loét. Người bệnh đau đớn đến bất tỉnh…
Những tai nạn kinh hoàng
Cách đây 9 tháng, bệnh nhân T.N. H (38 tuổi, Thanh Hóa) được chuyển đến khoa cấp cứu, bệnh viện Việt Đức trong tình trạng da đầu bị lột, hở cả nửa hộp sọ, cùng với những mảng da đầu rời rạc. Bất cứ bệnh nhân nào nhìn thấy tình trạng của nạn nhân này đều bàng hoàng, sợ hãi bởi hộp sọ hở, rớm máu đỏ loét. Người bệnh đau đớn đến bất tỉnh…
Trước đó, trong lúc mài đế giày trên máy (chị H là công nhân một nhà máy giày ở Thanh Hóa), bệnh nhân đánh rơi đế giày xuống đất, theo phản xạ liền cúi người xuống nhặt. Vừa cúi xuống, chị H đã bị tóc quấn vào máy. Dù kịp gọi người đối diện tắt máy nhưng vì nhiều lý do, phải mất một lúc mọi người mới tắt máy được. Lúc này, toàn bộ mái tóc dài của chị cùng với nửa da đầu đã bị lột khỏi hộp sọ, xé thành nhiều mảng…và lúc này chị cũng bất tỉnh vì đau đớn.
Một trường hợp khác xảy ra với chị N.T.H (Phú Thọ) hơn một năm trước. Trong lúc đang lao động, mái tóc dài của chị cũng bị quấn vào dây truyền khai thác cát, kéo chị bổng lên cao. Đến lúc mái tóc và phần da đầu không chịu nổi sức nặng của cơ thể, bị lột toàn bộ da khỏi vùng xương sọ, chị H mới rơi xuống đất…
Cú rơi từ trên cao không chỉ khiến bệnh nhân H. bị lột toàn bộ phần da đầu khỏi xương sọ mà còn bị đa chấn thương. Được chuyển đến BV Việt Đức, bệnh nhân vừa được xử lý, cấp cứu đa chấn thương, vừa dẫn lưu màng phổi, vừa phải song song thực hiện kỹ thuật nối vi phẫu để nối ghép lại phần da đầu...
Thành công cấy ghép da đầu
Tiếp nhận bệnh nhân hở nửa hộp sọ vì lột da đầu cùng với mảnh da đầu bị đứt rời bảo quản trong đá lạnh chuyển ra từ Thanh Hóa, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt (BV Việt Đức) quyết định phẫu thuật nối da đầu cho người bệnh.
Bác sĩ Đào Văn Giang, Khoa Phẫu thuật tạo hình - hàm mặt, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngay khi bắt đầu ca mổ, các bác sĩ đã xác định đây là một ca khó bởi các mảnh da đầu bị giằng xé thành nhiều mảnh nhỏ, với mảnh lớn nhất có kích thước 6x12cm, còn lại khoảng 3x4, 4x5cm..., các tổ chức ở da có thể bị dập nát…
“Chúng tôi chỉ lọc được 3 mảnh da có thể ghép vì không tìm được các mạch máu ở các mảnh còn lại. Chúng tôi phải lấy một lớp mỏng của các mảnh da này (da đầu có 5 lớp) ghép cho phần còn thiếu da để che phủ xương sọ. Sau 11 tiếng phẫu thuật vi phẫu, ca phẫu thuật mới thành công. Xương sọ người bệnh được che phủ kín toàn bộ. Tuy nhiên, chỉ những vùng da được ghép tóc mới có thể mọc như bình thường, còn những vùng da mỏng chỉ có tác dụng che phủ xương sọ”, BS Giang cho biết.
Tương tự, với bệnh nhân ở Phú Thọ, sau khi được cấp cứu cứu sống người bệnh với những chấn thương nặng nề, bệnh nhân cũng được các bác sĩ nối da đầu.
Khác với ca bệnh trước, khó khăn là do vùng da đầu bị giằng xé, rách vụn nhiều mảnh, ca bệnh này, toàn bộ da đầu bị lột thành một mảng. Các bác sĩ đã quyết định vừa mổ cấp cứu người bệnh, vừa nối vi phẫu da đầu vì nếu đợi xử lý đa chấn thương thì vùng da đầu bị lột không có mạch máu nuôi dưỡng sẽ chết, không thể nối lại được. Hơn nữa, khi bị lột ra khỏi hộp sọ, mảng da đầu lại tiếp tục chạy tiếp trên băng truyền cát nên các mảng da không những bị dập nát mà còn dính nhiều dị vật, các bác sĩ phải tỷ mỉ cạo sạch tóc, rửa sạch dị vật… mới có thể ghép cho người bệnh. Sau gần 10 giờ, ca nối da đầu thành công.
Theo TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (BV Việt Đức) cho biết, lột da đầu là một tai nạn hiếm gặp, hi hữu cả ở Việt Nam và thế giới. Tại BV Việt Đức đã thực hiện thành công nối da đầu cho khoảng 10 bệnh nhân và các bệnh nhân đều có tóc mọc trở lại.
TS Hà cho biết, nhiều người bệnh nghĩ những cơ thể đã đứt rời thì không thể nối lại được. Nhưng y học ngày nay phát triển, “đứt gì, nối đấy”. Tại BV Việt Đức đã từng nối thành công nhiều trường hợp đứt rời tay, da đầu, dương vật, bàn chân… nếu những phần cơ thể đứt rời này được bảo quản đúng cách. “Khi không may bị tai nạn, người nhà cần nhặt ngay bộ phận đứt rời, bọc vào một miếng gạc (nếu có), sau đó cho vào túi nilon sạch, buộc kín không để nước vào sau đó lại cho vào nilon đựng nước, sau đó mới cho vào hộp hoặc thùng đựng đá. Việc làm này tránh cho bộ phận đứt tiếp xúc trực tiếp với đã gây bỏng lạnh và cũng làm tăng thời gian sống cho bộ phần đứt rời. Nếu bệnh nhân được nối sau 6- 10 tiếng bị đứt rời các bộ phận, tỷ lệ thành công là rất lớn, trên 80%”, TS Hà nói.
Theo Dân trí
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.