Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những ca ung thư phụ khoa "ám ảnh" 2018: người 17 tuổi mắc bệnh, hotgirl qua đời vì ung thư

Thứ sáu, 07:00 21/12/2018 | Sống khỏe

Mới đây, chị H.T.N (23 tuổi, ngụ tại Gò Vấp, TPHCM) được chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM với chẩn đoán ung thư cổ tử cung (UTCTC) giai đoạn IB.

Trước đó, chị N. có dấu hiệu chảy máu âm đạo bất thường nên đi khám tại bệnh viện Từ Dũ. Qua xét nghiệm, phát hiện chị N. bị UTCTC với kích thước khối u tầm 2x3 cm. Bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị.


Bệnh UTCTC ngày càng trẻ hóa, cô gái 23 tuổi hiện là bệnh nhân trẻ nhất mắc chứng bệnh này.

Bệnh UTCTC ngày càng trẻ hóa, cô gái 23 tuổi hiện là bệnh nhân trẻ nhất mắc chứng bệnh này.

Vào ngày 13/12 vừa qua, chị N được đưa vào phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nạo hạch. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt và đang được theo dõi kiểm tra để đánh giá có cần thêm liệu pháp xạ trị sau mổ.

Gần đây, bệnh nhân mắc UTCTC ngày càng trẻ hóa, gần nhất có một bệnh nhân 24 tuổi (quê đồng Tháp) cũng mắc bệnh tương tự. Tưởng chừng đây là bệnh nhân UTCTC trẻ nhất trong 25 năm qua của bệnh viện thì chỉ sau 1 tháng cô gái 23 (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã xô đổ kỉ lục.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1 bệnh viện Ung Bướu TPHCM lý giải, nguyên nhân chủ yếu gây ung thư cổ tử cung được xác định là do vi-rút HPV gây ra. Loại vi-rút này thường lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục, qua tiếp xúc với dịch chứa vi-rút…


Phẫu thuật căt bỏ khối u UTCTC ở BV Ung Bướu.

Phẫu thuật căt bỏ khối u UTCTC ở BV Ung Bướu.

Điều đáng lưu ý vi rút HPV diễn tiến gây ung thư cổ tử cung phải trải qua quá trình từ 10 đến 20 năm trong trường hợp thông thường. Vì vậy, thường thì ung thư cổ tử cung sẽ gặp ở độ tuổi trung niên, tiền mãn kinh… chứ ở độ tuổi từ 20-30 thì trước đây ít gặp, trừ khi có các tác nhân nào đó khiến cho quá trình diễn tiến nhanh hơn. Các giai đoạn IA, IB là giai đoạn các tế bào ung thư còn giới hạn ở các mô của tử cung, chưa di căn xa.Phương pháp điều trị ung thư cổ tử cung chủ yếu vẫn là phẫu trị hoặc xạ trị hoặc kết hợp cả hai.

UTCTC có giai đoạn tiền khởi thường diễn tiến âm thầm, không gây đau đớn, sẽ khó phát hiện được nếu người phụ nữ không đi khám và làm xét nghiệm PAP.

Ngày nay, 84% trường hợp UTCTC là ở các nước đang phát triển. Ở các nước này, UTCTC là bệnh lý đứng hàng thứ hai về bệnh suất (15,7/100.000 phụ nữ) và đứng hàng thứ ba về tử suất (8,3/100.000). Riêng tại Việt Nam, theo GLOBOCAN (thuộc tổ chức ung thư toàn cầu) 2012, UTCTC có bệnh suất và tử suất lần lượt là 10,6/100.000 phụ nữ và 5,2/100.000 phụ nữ (tức khoảng hơn 5.000 ca mắc UTCTC và 2.500 ca tử vong).

Bệnh nhân H.T.N nói trên không phải là trường hợp duy nhất bị ung thư phụ khoa khi còn rất trẻ. Trong năm 2018, đã có không ít những trường hợp người trẻ bị ung thư gây "ám ảnh".

Thiếu nữ 17 tuổi qua đời vì bị ung thư cổ tử cung

BS Phạm Thị Diệu Hà, Phó khoa ung thư phụ khoa (Bệnh viện K Trung ương) kể lại trường hợp mắc ung thư cổ tử cung khi tuổi đời còn rất trẻ đó là nữ bệnh nhân 17 tuổi, tên M.

Theo đó, M. là một cô gái quê Hà Tĩnh, sinh ra trong một gia đình khá giả, có ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Do điều kiện sống đầy đủ, M. phổng phao hơn các bạn cùng trang lứa, đồng nghĩa với đó M. yêu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và quan hệ tình dục với không ít người khi còn là học sinh.

Đến năm 17 tuổi, M. bất ngờ phát hiện bị chảy máu vùng kín, nhưng ban đầu cô gái trẻ chỉ nghĩ do kinh nguyệt không đều nên không đi khám. Chỉ đến khi tình trạng kéo dài, kèm theo đó là cảm giác đau đớn, M. mới nói chuyện với gia đình và được đưa đi khám.

Dù mới 17 tuổi, nhưng kết quả xét nghiệm khiến không chỉ gia đình mà ngay cả bác sĩ cũng “giật mình”. M. bị ung thư cổ tử cung xâm lấn, chứ không đơn thuần là viêm nhiễm phụ khoa thông thường.

Sau khi có kết quả chụp chiếu, xét nghiệm, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung cho M. đồng thời tiến hành xạ trị, nhưng chỉ 2 năm sau, bệnh tiếp tục tái nặng. M. ra đi vì biến chứng suy thận.

Đây là câu chuyện của một nữ bệnh nhân, mà cho đến bây giờ bác sĩ Hà vẫn còn ám ảnh. “Tôi đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân, nhưng đây là trường hợp còn rất trẻ. Đến giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc người cha gần như khuỵu xuống van xin chúng tôi cứu chữa, nhưng mọi thứ đã quá muộn”, BS Hà nhớ lại.

Hotgirl qua đời vì ung thư buồng trứng

Hot girl Đoàn Dạ L. (Miss Teen 2010) qua đời ở tuổi 25 vì mắc căn bệnh ung thư buồng trứng khiến không ít người bàng hoàng và xót thương. Được biết, Đoàn Dạ L. mới phát hiện ung thư buồng trứng cách đây vài tháng trước, tuy nhiên khi phát hiện thì bệnh đã di căn tới nhiều bộ phận cơ thể.

Kể từ khi phát hiện bệnh, Đoàn Dạ Ly đã phải tạm ngừng công việc để chạy chữa. Cô từng trải qua nhiều đợt hóa xạ trị và 3 lần phẫu thuật điều trị ung thư buồng trứng tại Hà Nội nhưng vẫn không qua khỏi.


Hotgirl Đoàn Dạ L. qua đời vì ung thư buồng trứng.

Hotgirl Đoàn Dạ L. qua đời vì ung thư buồng trứng.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Sống khỏe - 22 phút trước

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Viêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Ngại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 14 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 21 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 23 giờ trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Top