Những căn nhà đẹp như tranh vẽ

|

Những tòa nhà đầy màu sắc, kiến trúc lạ mắt được thiết kế bởi Friedensreich Hundertwasser - một họa sĩ, kiến ​​trúc sư, nhà điêu khắc nổi tiếng người Áo.

Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) là một họa sĩ, kiến trúc sư và nhà điêu khắc người Áo, ôngđược biết đến rộng rãi bởi những công trình kiến trúc màu sắc và độc đáo của mình.

Lấy cảm hứng từ phong trào ly khai Vienna cũng như các tác phẩm hội họa của họa sĩ ngườiÁo Egon Schiele và Gustav Klimt, ông Hundertwasser đã kết hợp nghệ thuật trang trí cùng với các đường nét xoắn ốc uốn lượn vào tác phẩm củamình.

Ông cũng là người đã phát triển lí thuyết “transautomatism” của riêng mình, bắt nguồn từ những ý tưởng của thuyết tự động (vẽ và sơn màu mà không từ ý thức), và không ngừng nới lỏng các nghiêm luật khắt khe của nghệ thuật thông thường, từ đó đem lại cho người xem những trải nghiệm mới mẻ.

Hundertwasser cũng là một kiến trúc sư rất có chính kiến, từng kêu gọi giới nghệ thuật tẩy chay kiểu kiến trúc với những đường thẳng, yêu cầu “sự tự do” cho mỗi tòa nhà, và quyền được sáng tạo của mỗi người nghệ sĩ.

Những ý tưởng táo bạo mang tính cách mạng của Hundertwasser đóng góp chonền kiến trúc thế giới còn có cả những tòa nhà cao tầng với cây cối và khu vực đồng cỏ xung quanh dành cho động vật.

Chiêm ngưỡng một số công trình kiến trúc của Hundertwasser:

Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 1
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 2
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 3
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 4
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 5
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 6
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 7
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 8
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 9
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 10
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 11
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 12
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 13
  
Những căn nhà đẹp như tranh vẽ 14
 

Theo Trí Thức Trẻ/Amusingplanet

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.