Những chế độ ăn dễ khiến trẻ béo phì

Chế độ ăn uống có nước soda và các đồ ăn không có hoặc có hàm lượng calo thấp có thể dẫn đến chứng ăn nhiều và béo phì ở trẻ em, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Obesity cho hay.

Nghiên cứu trên được tiến hành trên loài chuột chứ không phải trẻ em, nhưng các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng trẻ em tiêu thụ những loại thức ăn có lượng calo thấp có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa mùi vị và thức ăn, khiến chúng ăn nhiều hơn khi lớn lên.

Những con chuột con trong cuộc thí nghiệm này sau khi được cho ăn các thực phẩm có nhiều chất ngọt hoặc có lượng calo thấp thường ăn nhiều hơn khi được cho ăn thức ăn giàu calo. Kết quả cho thấy thức ăn có lượng calo thấp làm hỏng khả năng nhận biết calo của cơ thể và khả năng điều chỉnh năng lượng hấp thụ vào.
Điều này đặc biệt đúng với những con chuột con có gen mắc bệnh béo phì.

W. David Pierce, một nhà xã hội học và là người đứng đầu công trình nghiên cứu trên cho biết: “Dựa trên những gì chúng tôi phát hiện được, việc cho trẻ thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp calo đầy đủ cho các hoạt động thường ngày là cần thiết và tốt hơn các loại thức ăn vặt hoặc các bữa ăn có lượng calo thấp”.

Theo chuyên gia dinh dưỡng trẻ em Goutham Rao, “Biện pháp để làm giảm nguy cơ béo phì hiểu thì đơn giản nhưng lại khó thực hiện”. “Tránh các loại nước giải khát có đường, các đồ ăn nhanh, hạn chế xem ti vi, năng hoạt động thể chất hàng ngày. Nếu mọi gia đình làm được những điều này thì sẽ có rất ít trẻ em mắc bệnh béo phì”.

Theo Vitinfo

                                     

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Ô nhiễm không khí bắt đầu cao điểm, Hà Nội kích hoạt đợt cao điểm xử lý 3 nguồn phát thải lớn

Ô nhiễm không khí bắt đầu cao điểm, Hà Nội kích hoạt đợt cao điểm xử lý 3 nguồn phát thải lớn

Xã hội -

GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí định kỳ của UBND TP Hà Nội, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi về công tác quản lý và cải thiện chất lượng môi trường không khí - một trong những "điểm nóng" nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương đến chính quyền địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.