Những cô gái “mê chat”: Miếng mồi ngon cho bọn buôn người

| Pháp luật

Giadinh.net - Sáng 14/7, tại Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em diễn ra tại Hà Giang, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, lực lượng công an và Bộ đội Biên phòng đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Qua các vụ án cho thấy, nhiều cô gái trẻ mê chat đã bị biến thành món hàng sống...

 
“Sát thủ” lừa bán bạn gái
 

Đối tượng Cù Huy Long.

Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14), Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của cô gái trẻ tên Hà Thu T. (17 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên) về việc cô bị các bạn chat lừa bán sang nước ngoài làm gái mại dâm.
 
Sự việc bắt đầu từ việc “nghiện” chat của T.. Qua mạng, T. đã  quen với Cù Huy Long (trú tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội). Vào mùa Noel năm 2008, T. đã cùng bạn mình về Hà Nội để đi chơi với nhóm của Long. Đến ngày 3/2/2009, T. được Long cùng đám bạn chat là Đào Quý Tú (trú tại An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Đăng Thuận (trú tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) rủ đi “du xuân”.
 
Sau khi chơi chán ở Hà Nội, T. được rủ lên Móng Cái, Quảng Ninh mua hàng hóa cho rẻ. Tin bạn, T. đã theo Long cho đến khi phát hiện mình đang ở một nhà chứa và từ đó, cô gái trẻ bắt đầu một cuộc đời đen tối. Sau đó, công an nước bạn đã giải cứu T. và trao trả cho phía Việt Nam.
 
Trong khi các trinh sát đang điều tra thì Ban chuyên án nhận được tin Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ 2 đối tượng (cũng đồng thời là bị hại) có liên quan đến một vụ buôn bán phụ nữ. Đó là Hoàng P.A. (trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Thị L. (trú tại khu 5 Bãi Cháy, Quảng Ninh). 2 người này khai đã bị một nhóm đối tượng quen qua chat bán cho Hoàng Thị Hà (trú tại Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) làm gái bán dâm. 
 
P.A. và L. cùng tố cáo một đối tượng cũng tên là Long, đặc điểm nhận dạng là có mái tóc màu đỏ, thường chat tại khu vực xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội). Kết hợp với lời khai của T., Ban chuyên án đã vạch kế hoạch mật phục. Đến ngày 28/2/2009, các trinh sát bắt được Long và Nguyễn Đăng Thuận (trú tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) khi chúng phát hiện lực lượng công an và định bỏ chạy.
 
Đam mê nhiều cạm bẫy
 
Theo một điều tra viên thuộc PC14 Công an TP Hà Nội, Long là một “tín đồ” của chat và game online, nên làm quen được khá nhiều cô gái. Với lối ăn nói khéo léo và vẻ ngoài điển trai, Long cũng khiến P.A. và L. say như điếu đổ. Khi cả nhóm thiếu tiền trả cho chủ quán net, P.A. và L. không ngần ngại làm “gái cứu net” để mang tiền về cho cả nhóm.
 

Nhiều trẻ vị thành niên chọn quán internet làm điểm đến.             Ảnh minh họa

 
Và khi đã không còn khai thác gì ở 2 cô gái này, Long cùng nhóm bạn chẳng hề do dự “gửi” các cô lên Vĩnh Phúc cho một má mì để lấy 2 triệu đồng tiêu xài.
 
Vào đầu năm 2008, Công an Hà Nội cũng phá một vụ án tương tự. Đối tượng Trọng (trú tại xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) cùng 3 đối tượng khác thông qua chat để làm quen rồi lừa bán em N.T.V. ra nước ngoài với giá 7 triệu đồng. Thấy ngon ăn, Trọng lại tiếp tục rủ “người yêu” từ Hòa Bình lên Lạng Sơn mua sắm với hắn. Rất may cho cô gái này khi Trọng đang nhận tiền thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
 
Một cán bộ điều tra cho biết có lần anh vào các quán net để tiến hành công tác trinh sát thì gặp một cô gái khá xinh xắn. Bẵng đi một thời gian, anh bất ngờ nhận được một tập hồ sơ các nạn nhân bị bán qua biên giới lại có ảnh cô gái ấy. Phải chăng, đó là cái giá phải trả cho lối sống đua đòi, buông thả?

 T.Sơn – M. Tiến

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.