Những đám cưới ấn tượng trong năm

| Xã hội

Lễ cưới hoang dã ngoài cánh đồng, hay rước dâu bằng xe công nông... đều để lại nhiều ấn tượng bởi yếu tố lạ, đơn giản và ít tốn kém.

1. Đám cưới tập thể của 120 đôi uyên ương
 
Những đám cưới ấn tượng trong năm 1

Các cặp uyên ương chụp hình lưu niệm trước tượng đài Bác Hồ - Ảnh: Thi Trân

120 cặp uyên ương là công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM đã tham dự lễ cưới tập thể vào một ngày vô cùng đặc biệt: 12/12/2012. Đây là lễ cưới có đông cô dâu chú rể tham dự nhất, và đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chứng nhận kỷ lục Việt.

Tham gia lễ cưới năm nay có những cặp đôi rất đặc biệt như anh Nguyễn Cẩm Tú (32 tuổi) kết hôn cùng chị Phạm Thị Quý (37 tuổi), đều là người khuyết tật câm điếc. Họ yêu nhau 5 năm nhưng không được gia đình hai bên đồng ý. Thuyết phục gia đình không được, anh chị đành lén dắt nhau đi đăng ký kết hôn và tìm đến Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM - đơn vị tổ chức đám cưới tập thể để được giúp đỡ.

Đặc biệt có một đôi chú rể hơn 90 tuổi và cô dâu hơn 60 tuổi đăng ký tham gia lễ cưới tập thể. Rất tiếc họ đăng ký muộn hơn thời hạn cho phép nên đã bị Ban tổ chức từ chối.

2. Đám cưới hoang dã trong đêm giữa cánh đồng hoang
 
Những đám cưới ấn tượng trong năm 2

Cô dâu chú rể trao "nhẫn cưới". Ảnh: Thi Trân.

Lễ cưới được tổ chức vào một đêm tháng 3, giữa cánh đồng hoang tại quận 2, TP HCM. Chú rể là Alec (người gốc Do Thái sống tại Mỹ). Cô dâu Chế Mun (tên thường gọi Tina) 27 tuổi, sinh ra tại tỉnh Ninh Bình, theo gia đình sang nước ngoài định cư từ nhỏ, mới trở về Việt Nam cách đây 4 năm.

Chú rể diện bộ áo dài khăn đóng, tay cầm thanh kiếm, cưỡi xe máy đến rước cô dâu. Cô dâu mặc một bộ đầm trắng giản dị. Toàn bộ khách mời trong hôn lễ chỉ vỏn vẹn 150 người bạn thân của cô dâu chú rể, thuộc nhóm nghệ sĩ có tên "Khoan cắt bê tông” vốn theo đuổi lối sống tự do phóng khoáng. “Phòng cưới” được thiết kế giản dị bằng lá dừa, hoa cỏ, vỏ chai bia, chiếu manh, giấy carton…
 
Thay vì trao nhẫn vàng, chú rể đeo một chiếc vòng vải vào chân cho cô dâu, cô dâu cũng đeo lại một chiếc vòng vải vào tay chồng mình. Hoa cưới cũng chỉ là một bó hoa cỏ. Dự đám cưới, khách mời được thưởng thức một bữa tiệc buffet nướng kéo dài đến 1h đêm, cùng nắm tay nhau nhảy múa và tham gia một số nghi thức mang biểu tượng "phồn thực".

3. Đám cưới giữa các cặp đồng tính

Đám cưới giữa hai chàng trai, “cô dâu” Trương Văn Hên sinh năm 1990 và chú rể Nguyễn Hoàng Bảo Quốc diễn ra trưa 16/5 tại Hà Tiên (Kiên Giang). Rạp cưới được dựng hoành tráng, chiếm nửa đường đi, dài hơn chục mét.

Tiệc cưới gồm đầy đủ nghi thức từ cắt bánh kem đến uống rượu “hợp cẩn giao bôi”. Chú rể mặc vest màu trắng bật rượu sâm-panh chạm ly với “cô dâu” mặc quần áo màu đỏ, trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên cùng hàng trăm khách mời.

Sau đó 2 tháng là đám cưới giữa 2 cô gái tại nhà tiệc cưới Hương Đồng Quê (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hồi tháng 7. "Chú rể" Lê Phương sánh duyên cùng "cô dâu" Kim Phượng. "Chú rể" tên thật là Lê Thị Phương, con gái thứ bảy trong gia đình có 8 người con. Còn cô dâu năm nay 29 tuổi, có chồng và con ở quê nhưng đã chia tay.

4. Đám rước dâu bằng xe trâu

Đám cưới diễn ra vào ngày 11/3, tại xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) giữa anh Đào Văn Đức (21 tuổi) và chị Hồ Thị Hoa (23 tuổi). Nhà cách nhau chưa đến 5 phút đi bộ, cả hai cùng nhau chăn trâu, cắt cỏ từ nhỏ và đã để ý nhau từ lâu. Tháng 11/2010, đôi bạn trẻ chính thức công khai chuyện tình cảm. Sau đó, Đức và Hoa vào Nam học nghề cắt tóc, trang điểm. Đầu năm 2012, cả hai trở về quê hương lập nghiệp và bàn chuyện cưới xin.

Xe hoa là chiếc xe do trâu kéo, gồm hai chiếc ghế đẩu được buộc chặt trên xe, trang trí thêm bóng bay, dây kim tuyến cùng trái tim bằng lá dừa. Con trâu được choàng chiếc khăn trải bàn dán chữ song hỷ màu đỏ. Lúc đầu, nhìn xe hoa, cô dâu ngượng ngùng không lên, chú rể không ngần ngại bế vợ lên rồi đưa nàng về dinh.

5. Đám rước dâu bằng dàn xe công nông
 
Những đám cưới ấn tượng trong năm 3

Xe công nông tự chế rước dâu ở Yên Thành, Nghệ An

Đám cưới diễn ra hồi tháng 10/2012 ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Xe rước dâu được trang trí bằng bóng bay, một hình trái tim lớn được kết bằng hoa hồng ở đằng trước và bên thân xe. Có cả phù dâu và phù rể ngồi đợi trên xe. Một đoàn xe công nông khác chở bạn bè, anh em của cô dâu chú rể.

Ngày 17/11, ở xóm Phú Thọ, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cũng diễn ra một đám cưới rước dâu bằng xe công nông tự chế, đặc biệt bác tài lái chiếc xe hoa là một phụ nữ trung niên. Theo sau xe chú rể cô dâu là 6 xe công nông, chở những người bạn đi theo hò reo cổ vũ. Đoàn xe chạy một vòng quanh xóm, sau đó trở về nơi tổ chức hôn lễ. Video clip tường thuật lễ rước dâu dài 5 phút 13 giây nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng.

Theo Kim Anh
VnExpress

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.