Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những điều đặc biệt của Ngày Thơ Việt Nam 2018

Thứ năm, 09:00 01/03/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Một trong những thông tin ấn tượng về Ngày Thơ Việt Nam năm nay là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trong vòng 4 ngày (từ ngày 27/2 đến 2/3/2018) với chủ đề “Văn học đồng hành cùng đất nước”.


Cảnh thả thơ tại Ngày Thơ Việt Nam.     Ảnh: TL

Cảnh thả thơ tại Ngày Thơ Việt Nam. Ảnh: TL

Không chỉ dừng lại ở “hội hè”

Ngày Thơ Việt Nam 2018 được bắt đầu với Hội thảo “Những vấn đề của thơ Việt Nam hiện nay” do nhà thơ Trần Đăng Khoa chủ trì vào ngày 27/2. Tiếp đó là cuộc Hội thảo về tiểu thuyết với chủ đề “Đổi mới tư duy tiểu thuyết” do nhà văn Nguyễn Trí Huân chủ trì. Hai sự kiện đều được diễn ra tại Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ Ngày Thơ Việt Nam diễn ra cùng lúc hai Hội thảo quan trọng.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho hay, Hội Nhà văn Việt Nam muốn hướng tới Ngày Thơ không chỉ dừng lại ở “hội hè” vui chơi mà còn chú trọng đến học thuật, chuyên môn. Sáng 1/3 (tức ngày 14 tháng Giêng Âm lịch), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động thi, trình diễn thơ, biểu diễn nghệ thuật của các câu lạc bộ thơ và đúng ngày Rằm tháng Giêng, Lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 được bắt đầu.

Trao đổi với chúng tôi, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết, năm nay cũng là năm đầu tiên, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức hai sân thơ: Sân thơ Truyền thống và Sân thơ Trẻ. Có các nhà thơ tiêu biểu đến từ Hội Nhà thơ Nhật Bản sẽ gặp gỡ, giao lưu với công chúng yêu thơ Việt Nam ở hai sân thơ này. Ngoài hai sân thơ, còn có sự tham gia của hơn 60 câu lạc bộ thơ trên khắp cả nước với nhiều hoạt động trình diễn, giới thiệu thơ...

Trong khuôn khổ sự kiện, BTC sẽ tiến hành triển lãm chân dung, hình ảnh các nhà văn Việt Nam đã tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. “Các hoạt động trên là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới việc đưa Ngày Thơ Việt Nam dần trở thành Ngày Văn học Việt Nam, góp phần tôn vinh thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và tiếp cận của công chúng với văn chương”, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.

Về các “ki-ốt thơ” tại sân Văn Miếu 2018 sẽ có các quán thơ lục bát, thơ Facebook, thư pháp… Nếu ở quán thơ thư pháp hội tụ các nhà thư pháp chuyên nghiệp đồng hành bên cạnh hai nhà thơ yêu thư pháp là Y Phương và Anh Ngọc cùng viết thư pháp tặng miễn phí cho mọi người thì “quán thơ Facebook” sẽ sôi động đúng chất công nghệ thời 4.0 với các “hot” Facebook được mệnh danh là những tác giả “nghìn like” trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, khu vực dành cho thơ thiếu nhi với sự tham gia tổ chức của CLB Đọc sách cùng con và Ban Văn học thiếu nhi sẽ được đầu tư rất kỹ lưỡng, sinh động như một điểm nhấn của Ngày Thơ.

Đa dạng vùng miền, số phận

Như thường niên, Sân thơ Trẻ tại Ngày Thơ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người yêu thơ bởi nơi đây thường hội tụ những gương mặt trẻ, tiết mục trình diễn thơ mới lạ, độc đáo. Năm nay, Sân thơ Trẻ có sự xuất hiện của các tác giả từ Bắc tới Nam. Ví dụ: Hoàng Anh Tuấn (SN 1984, hiện là công an huyện Bảo Yên, Lào Cai), Trương Xuân Thiên (SN 1979, hiện sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa), Tạ Anh Thư (giảng viên Ngữ văn, ĐH Thủ Dầu 1 Bình Dương). Các tác giả là tân hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như: Lý Hữu Lương (SN 1988, biên tập viên Tạp chí văn nghệ Quân đội), Thy Nguyên (SN 1981, hiện sinh sống và làm việc tại Hải Phòng). Ngoài ra, Sân thơ Trẻ còn có hai tác giả đặc biệt. Một tác giả sinh năm 1999 được đánh giá như một hiện tượng đặc biệt trong đời sống văn học trẻ đó là Ngô Gia Thiên An và một nhà thơ khiếm thị là Nguyễn Việt Anh.

Ngô Gia Thiên An tuy còn trẻ nhưng được biết đến khá lâu, em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm bút “Nhiệt Đới” của NXB Kim Đồng. Năm 2011, tác giả trẻ này đã xuất sắc ẵm giải A về thơ của cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” do Hội đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu niên Tiền phong và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Năm 2016, khi đang là học sinh lớp 11, Thiên An đã được mời tham dự Ngày Thơ Việt Nam trong tư cách một tác giả. Thời điểm ấy, mẹ em – nhà thơ Trang Thanh – đang phải chăm sóc người cha thứ hai của em là nhà văn Nguyễn Khắc Phục trong bệnh viện. Cách đây chưa lâu, cả cha ruột và người cha thứ hai của em đều đã qua đời.

Nhà thơ khiếm thị Nguyễn Việt Anh (SN 1982, sống tại Hà Nội) cũng có số phận khá long đong. Anh vốn sinh ra lành lặn, gia đình khá giả nhưng một tai nạn năm lớp 7 đã dẫn đến hậu quả đôi mắt bị thoái hóa võng mạc, giác mạc dần bị bong và không thể phục hồi. Cha mẹ anh bán hầu hết nhà cửa, gia tài vẫn không thể chạy chữa cho con. Một thời gian sau đó, họ chia tay nhau, Nguyễn Việt Anh ở cùng bố và ông bà nội. Anh trưởng thành, làm nghề bấm huyệt, kết hôn và có hai đứa con thì hôn nhân tan vỡ. Nhà thơ khiếm thị để vợ ra đi, một mình chăm sóc hai con nhỏ. Căn nhà anh đang ở trên phố Hàng Bồ vốn đã vắng, nay còn vắng hơn sau khi người cha mất vì bệnh ung thư. Mỗi lần đọc sách, làm thơ, anh đều nhờ bà nội đọc và chép lại.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện BTC Ngày Thơ Việt Nam tiết lộ, sự kiện năm nay có một số điểm khá độc đáo. Chẳng hạn, Sân thơ Trẻ sẽ được mở màn bằng tiết mục biểu diễn võ thuật, múa lân sư rồng, ban nhạc hip hop… Xuyên suốt chương trình đọc, trình diễn thơ sẽ có một nghệ sĩ piano đệm đàn, biểu diễn ngẫu hứng như sự kết hợp giữa thơ ca và âm nhạc. Ngoài ra, tổ khúc thơ mang tên “Những đứa con bất tử của mẹ Tổ quốc” sẽ được biểu diễn hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tổ khúc này có một “lai lịch” đặc biệt. Đó là vào năm 2014, đoàn công tác của Hội Nhà văn Việt Nam có chuyến ra Trường Sa. Trong chuyến đi, nhà thơ Trần Hữu Việt đã tập hợp các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ sáng tác suốt hành trình để viết thành kịch bản cho 7 nhà văn, nhà thơ trình diễn trên tàu. Tổ khúc ấy khiến tất cả thành viên của đoàn công tác số 8 xúc động dâng trào. Sau 4 năm, kịch bản này một lần nữa được nâng cấp, cập nhật lên tầm mới để biểu diễn tại Ngày Thơ Việt Nam 2018.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?

Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?

Thế giới showbiz - 11 phút trước

Suốt 5 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú vẫn luôn nhận được nhiều chú ý của khán giả nhưng không phải ở những sản phẩm nghệ thuật.

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con

Câu chuyện văn hóa - 30 phút trước

Ở tuổi 73, nam nghệ sĩ nổi tiếng một thời này vẫn sống một mình, không vợ con dù từng có quá khứ lừng lẫy, đào hoa.

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Không có tiền thuê phòng cả ngày, Kim Đào từng phải đưa con trai 4 tuổi ngồi xe buýt tránh nắng, khiến bé say nắng ói sốt.

'Trùm vai đểu' Minh Tuấn tiết lộ về hôn nhân ngọt ngào với Đại tá, NSND Ngọc Thư

'Trùm vai đểu' Minh Tuấn tiết lộ về hôn nhân ngọt ngào với Đại tá, NSND Ngọc Thư

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

NSƯT Minh Tuấn - "trùm vai đểu" màn ảnh Việt có cuộc tình đẹp 36 năm với Đại tá, NSND Ngọc Thư bắt đầu từ đôi tất len. Ngoài đời, anh là người chồng tâm lý, cha tận tụy.

Á hậu tuổi Ngọ sau 12 năm đăng quang: 4h30 dạy học tiếng Anh, tự nhận được gia đình nuôi ăn ngày 3 bữa

Á hậu tuổi Ngọ sau 12 năm đăng quang: 4h30 dạy học tiếng Anh, tự nhận được gia đình nuôi ăn ngày 3 bữa

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Loan là người đẹp tuổi Ngọ có nhiều thành tích trong các cuộc thi nhan sắc nhưng dường như hào quang vương miện không đủ sức níu chân người đẹp trong làng giải trí.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk gây chú ý khi tiết lộ chuyện bạn trai

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk gây chú ý khi tiết lộ chuyện bạn trai

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết từng bị bố mẹ cấm yêu nhưng đến giờ lại giục "sao mãi không có bạn trai".

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Lan Anh về thăm con, Nghĩa hụt hẫng thấy Xuân chăm sóc sếp Phong

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Lan Anh về thăm con, Nghĩa hụt hẫng thấy Xuân chăm sóc sếp Phong

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Dịu dàng màu nắng", Xuân chăm sóc sếp Phong bị đau bụng khiến Nghĩa cảm thấy hụt hẫng lo lắng cho chuyện tình cảm của mình.

'Lộ' hình ảnh bất ngờ của Phương Oanh, khán giả háo hức chờ đợi điều đặc biệt sắp tới

'Lộ' hình ảnh bất ngờ của Phương Oanh, khán giả háo hức chờ đợi điều đặc biệt sắp tới

Giải trí - 18 giờ trước

GĐHXH - Diễn viên Phương Oanh sắp tái xuất trong một dự án phim truyền hình, điều này khiến khán giả tò mò, háo hức chờ đợi.

Ca sĩ nổi đình đám thập niên 90 bỏ hát làm thầy giáo dạy toán, U60 vẫn độc thân

Ca sĩ nổi đình đám thập niên 90 bỏ hát làm thầy giáo dạy toán, U60 vẫn độc thân

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Cuộc sống hiện tại của "ngôi sao Mưa bụi" - ca sĩ Mai Tuấn từng nổi đình nổi đám thập niên 90 vẫn khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Hoa khôi Hải Phòng - vợ Long Nhật gây sốc với diện mạo trẻ đẹp ở tuổi trung niên

Hoa khôi Hải Phòng - vợ Long Nhật gây sốc với diện mạo trẻ đẹp ở tuổi trung niên

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Long Nhật mới đây đã tiết lộ rõ thân thế lẫn tên thật của vợ với khán giả. Chị là hoa khôi có đôi mắt đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi Hải Phòng năm 1998. Sau 27 năm, chị vẫn giữ được sắc vóc 'hack tuổi'.

Top