Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hiểu lầm tai hại về bệnh liên cầu khuẩn

Thứ tư, 09:33 22/06/2016 | Y tế

GiadinhNet - Nhiều người vẫn nghĩ, chỉ ăn thịt lợn, tiết canh sống, lòng lợn mang khuẩn huyết mới có nguy cơ bị mắc bệnh liên cầu khuẩn, còn ăn tiết canh động vật khác thì không bao giờ “dính”. Theo các chuyên gia, quan niệm này chưa đúng.

Các bác sĩ khuyến cáo, không nên mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, không ăn thịt lợn chết, không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh.
Các bác sĩ khuyến cáo, không nên mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, không ăn thịt lợn chết, không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh.

Đừng tưởng chỉ ăn tiết canh mới… chết

Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ ăn tiết canh lợn tươi sống mới mắc liên cầu khuẩn song trên thực tế, có đến một nửa bệnh nhân nhập viện vì bệnh nguy hiểm này không hề ăn tiết canh trước đó. Mới đây nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân là người tham gia giết mổ lợn bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn rất nguy kịch.

Bệnh nhân nói trên là một người đàn ông 52 tuổi, được chuyển đến từ An Giang trong tình trạng sốt cao, rối loạn tri giác, kích động mạnh và rất nhanh chuyển sang khó thở, phải mở nội khí quản và thở máy.

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, bệnh nhân này làm nghề buôn bán thịt lợn ở chợ. Mấy ngày trước khi nhập viện không hề ăn thịt lợn hay tiết canh lợn. Trước đó 3 ngày, bệnh nhân tự nhiên sốt cao, nhức đầu, nôn ói nên vào điều trị tại bệnh viện địa phương. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não. Do bệnh diễn tiến nặng nên người bệnh được chuyển ngay lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ những thông tin của người nhà bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán người này có thể bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Kết quả cấy dịch não tủy sau đó đã xác định chính xác người bệnh bị nhiễm vi khuẩn Streptococcus suis thường có trong đường hô hấp của lợn.

Theo PGS.TS Trần Quang Bính, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy), liên cầu khuẩn lợn này đã theo đường máu tấn công lên hệ thần kinh trung ương, gây nên tình trạng viêm màng não mủ. Chính vì thế, đã khiến bệnh nhân bị kích động mạnh, giãy giụa nhiều, thậm chí phải cột tay chân cố định tại giường bệnh. Bệnh nhân phải thở máy trong 2 ngày kết hợp với điều trị kháng sinh mạnh. Sau 8 ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và hồi phục tốt.

Trao đổi với PV về trường hợp này, BS Nguyễn Trung Cấp (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, bên cạnh những bệnh nhân liên cầu khuẩn lợn được xác định do ăn tiết canh lợn thì bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh tương tự vào điều trị. Tính chung từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận khoảng gần 50 bệnh nhân vào điều trị do nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Trong đó, có không ít trường hợp rất nguy kịch, bị biến chứng rối loạn tri giác, hoại tử tứ chi phải cắt cụt chi, thậm chí tử vong.

BS Nguyễn Trung Cấp cho biết: “Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ ăn tiết canh sống thì mới mắc liên cầu khuẩn, cần phải khẳng định đó là cách suy nghĩ rất sai lầm. Qua khai thác tiền sử bệnh của các bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn vào điều trị tại bệnh viện chúng tôi cho thấy, có từ 40-60% bệnh nhân trước đó có ăn các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, đặc biệt là tiết canh”.

Nhân viên thú ý đi kiểm dịch cũng có thể… “dính”

Cũng theo BS Nguyễn Trung Cấp, khoảng một nửa bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn còn lại là những bệnh nhân dù không ăn thịt lợn hay tiết canh nhưng là những người có tiếp xúc trực tiếp với lợn, thịt lợn tươi sống, đặc biệt là người chăn nuôi lợn, giết mổ, mua bán lợn và các sản phẩm từ thịt lợn. Đặc biệt, Bệnh viện cũng từng tiếp nhận có những trường hợp không hề ăn, không hề tiếp xúc với lợn, sản phẩm chế biến từ lợn trước đó nhưng vẫn mắc bệnh.

Các chuyên gia cũng cho biết, một đối tượng khác cũng dễ bị “dính” liên cầu khuẩn lợn là nhân viên thú y đi kiểm dịch. Thậm chí, có khi những vết xước trên cơ thể trong quá trình mổ lợn cũng là nguồn lây bệnh. Theo các bác sĩ, tỷ lệ khỏi bệnh liên cầu lợn chỉ khoảng 30-50%, tùy theo sự đáp ứng của bệnh nhân.

Ngoài những quan niệm sai lầm như trên, các bác sĩ cũng khuyến cáo, không ít người cho rằng, chỉ cần không ăn tiết canh lợn, lòng lợn… thì sẽ không bị liên cầu khuẩn lợn, nhưng trên thực tế, không ít bệnh nhân mắc bệnh này lại do ăn… tiết canh vịt. Cách đây không lâu, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân ở Hà Nội trong tình trạng rất nặng, tiên lượng xấu vì mắc liên cầu khuẩn lợn. Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhân có đi ăn tiết canh vịt cùng bạn bè, sau đó về nhà có biểu hiện sốt cao, sau đó là hôn mê. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn. Các bác sĩ cho biết, về lý thuyết tiết canh vịt không gây bệnh liên cầu khuẩn lợn nhưng tại hàng quán không thể chắc chắn là có bị pha trộn với tiết canh khác hay không, thậm chí, có thể bị lây từ chính bàn tay người chế biến, mức độ mất vệ sinh kém, nên rất khó để kết luận.

Theo các bác sĩ, sau khi mắc, bệnh sẽ ủ trong vài giờ hoặc vài ngày, thời gian ủ bệnh càng ngắn thì độc lực của vi khuẩn càng mạnh. Biểu hiện khởi phát của bệnh là sốt, nổi ban, đau họng, nhức đầu, ói mửa. Triệu chứng lâm sàng của nhiễm liên cầu khuẩn lợn là viêm màng não mủ (cứng cổ, sợ ánh sáng, sốt cao, rối loạn hành vi); nhiễm trùng huyết, nhiễm độc, suy đa tạng, sốc nhiễm trùng, sốc nhiễm độc.

Chi phí tốn kém, sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng

BS Nguyễn Trung Cấp cho biết, người bệnh nhiễm liên cầu khuẩn thường phải trải qua quá trình điều trị hàng tháng trời tại bệnh viện, với chi phí hàng trăm triệu đồng. Số tiền điều trị nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ tạng bị suy và biến chứng.

Chẳng hạn, bệnh nhân bị liên cầu khuẩn biến chứng viêm màng não mủ có thể phải điều trị mất vài chục triệu đồng. Nặng hơn nếu bị nhiễm trùng huyết thì chi phí điều trị có thể lên tới 50 - 60 triệu đồng, không ít ca tốn đến hàng trăm triệu đồng. Dù vậy, năm nào cũng có rất nhiều bệnh nhân liên cầu khuẩn bị biến chứng nặng dù được điều trị tích cực nhưng vẫn không thể qua khỏi.

Các bác sĩ khuyến cáo: Không nên mua thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Thịt lợn phải nấu chín. Không ăn lợn chết, không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh lợn. Những người có vết thương hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 1 tuần trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Top