Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì món 'khoái khẩu' nhiều người Việt hay ăn
Sống khỏeGĐXH – Sau ăn tiết canh, người bệnh mệt mỏi, xuất hiện mảng bầm tím vùng đùi trái và nhiều mảng bầm tím ở vùng ngực.
GĐXH - Sau 2 ngày ăn tiết canh, người bệnh sốt cao, đau đầu rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, lơ mơ, kích thích nên được đưa đi cấp cứu.
GĐXH – Sau ăn tiết canh, người bệnh mệt mỏi, xuất hiện mảng bầm tím vùng đùi trái và nhiều mảng bầm tím ở vùng ngực.
GĐXH – 3 tiếng sau khi mổ lợn, bệnh nhân bị sốt nhẹ, huyết áp tăng sau đó lại tụt, đau bụng, nôn nhiều nên được đưa đi cấp cứu.
GĐXH – Sau ăn tiết canh lợn 1 ngày, bệnh nhân đi ngoài phân lỏng, sốt cao, rét run, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, sau khi ăn tiết canh lợn buổi trưa, đến chiều cùng ngày 4 người trong gia đình có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Hiện tại đã có 1 trường hợp tử vong với chuẩn đoán do sốc nhiễm khuẩn nghi do liên cầu lợn.
GĐXH – Theo các bác sĩ, viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn là bệnh rất nguy hiểm với nhiều biến chứng nặng nề, trong đó mất thính lực là một biến chứng thường gặp ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người bệnh.
GĐXH – Một trường hợp bị mắc bệnh sau khi giết mổ và ăn thịt lợn ốm, còn một trường hợp khác bị liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.
GiadinhNet - Độ dài của con sán khiến chính chủ cũng phải rùng mình.
GiadinhNet - Dù có thèm đến mấy bạn cũng đừng ăn những bộ phận này của vịt.
GiadinhNet – Có nhiều ca nhiễm bệnh nguy hiểm ở tuổi trung niên, nhưng vì thiếu kiến thức mà nhiều người chủ quan tự chữa tại nhà, để lại hậu quả nghiêm trọng.
GiadinhNet - Đang trong những ngày giãn cách xã hội, bạn có thể chế biến món tiết canh bằng củ dền, giống đến 90% so với tiết canh thật, lại rất đẹp mắt, ngon miệng, đảm bảo vệ sinh.
GiadinhNet - Năm 2018, cả nước ghi nhận 6 ca tử vong vì liên cầu lợn trong số 77 trường hợp nhiễm. Cận Tết Nguyên đán, lễ hội được xem là khoảng thời gian số người nhiễm khuẩn này lên cao nhất khi mà mọi người tổ chức mổ lợn ăn uống, nhậu nhẹt nhiều.
GiadinhNet - Đề cập đến nguy cơ dịch cúm gia cầm xuất hiện trong mùa đông - xuân năm nay, Cục Y tế dự phòng cho biết, các chủng virus cúm gia cầm độc lực cao đang lưu hành ở một số quốc gia trong khu vực hiện nay, chủ yếu là cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, cúm A/H7N9, cúm A/H10N8, cúm A/H5N6.
GiadinhNet - Sau khi ăn tiết canh lợn khoảng 1 tuần, ông B. bị sốt cao, rét run, đau bắp đùi và đi ngoài phân lỏng nhiều lần.
GiadinhNet - Chỉ hơn 1 tháng, đã có 9 bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cấp cứu, điều trị. 50% có khai thác tiền sử liên quan ăn tiết canh hoặc ăn thịt lợn ốm...
GiadinhNet - Sau khi ăn tiết canh lợn, bệnh nhân K bị hôn mê, các cơ quan trong cơ thể gần như ngừng hoạt động.
GiadinhNet - Nhiều người vẫn nghĩ, chỉ ăn thịt lợn, tiết canh sống, lòng lợn mang khuẩn huyết mới có nguy cơ bị mắc bệnh liên cầu khuẩn, còn ăn tiết canh động vật khác thì không bao giờ “dính”. Theo các chuyên gia, quan niệm này chưa đúng.