Những khó khăn trong điều trị bệnh gút ở người cao tuổi
GiadinhNet - Thống kê cho thấy, gút chiếm tỷ lệ 2-4% trong tổng số các bệnh về khớp. Hiện nay, việc điều trị gút ở người cao tuổi gặp phải nhiều khó khăn do họ thường có các bệnh lý mắc kèm và khả năng đáp ứng thuốc không còn được tốt.
Điều trị bệnh gút ở người cao tuổi gặp khó khăn gì?
Gút (thống phong) là kết quả của sự lắng đọng tinh thể urat ở khớp do nồng độ axit uric máu tăng cao và kéo dài. Bệnh gút thường xảy ra ở nam giới độ tuổi trung niên và cao tuổi do có rối loạn chuyển hóa purin, làm tăng cao nồng độ axit uric trong máu – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cơn gút cấp. Bên cạnh đó, người cao tuổi thường mắc các bệnh khác như: bệnh tim mạch, thận, đái tháo đường,… dẫn tới nguy cơ bị tổn thương mạch máu, việc lưu thông máu gặp khó khăn và khả năng bài tiết axit uric của thận cũng giảm theo. Đồng thời, trong quá trình điều trị các bệnh khác, người cao tuổi phải dùng nhiều thuốc như: thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp, thuốc corticoid,… có thể khiến nồng độ axit uric trong máu tăng lên và dẫn tới gút.

Người cao tuổi cần nghĩ ngay tới bệnh gút khi có các biểu hiện như: đột ngột thấy đau nhức khớp (đặc biệt là khớp ngón chân cái) vào ban đêm; sưng, nóng, đỏ tại khớp và có thể bị sốt nhẹ. Nếu không có chế độ dự phòng, điều trị đúng cách, việc những đợt viêm cấp xuất hiện liên tục là điều khó tránh khỏi và bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mạn tính. Lúc này, người bệnh gặp nhiều khó khăn trong điều trị và đối mặt với nguy cơ biến chứng. Trong đó, suy thận được coi là biến chứng nguy hiểm nhất, đe dọa tính mạng người bệnh.
Quá trình điều trị gút cho bệnh nhân cao tuổi thường bị kéo dài do gặp phải nhiều khó khăn, bởi vì biểu hiện của gút cũng tương tự các bệnh khớp thường gặp khác ở độ tuổi này như: viêm khớp nhiễm khuẩn, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp,… nên dễ chẩn đoán nhầm. Trong quá trình điều trị gút, việc sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tác dụng phụ như tiêu chảy, dị ứng, sỏi thận,… ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người cao tuổi. Bên cạnh đó, quá trình lão hóa khiến hệ miễn dịch của người già bị suy giảm nên họ dễ mắc nhiều bệnh cùng lúc. Việc song song dùng nhiều loại thuốc khác nhau có nguy cơ gây tương tác thuốc, hiệu quả điều trị gút giảm đi đáng kể.
Điều trị bệnh gút bằng sản phẩm thảo dược
Trước thực tế đó, hiện nay, việc điều trị gút ở người cao tuổi sao cho hiệu quả mà đảm bảo an toàn đối với sức khỏe luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Sự ra đời của các sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên, không gây tác dụng phụ đã phần nào giảm bớt những khó khăn trong quá trình điều trị và đem lại kết quả khả quan. Tiêu biểu cho xu hướng này và được chứng minh qua nghiên cứu khoa học là thực phẩm chức năng Hoàng Thống Phong. Vị thuốc trạch tả với tác dụng nổi bật là hỗ trợ hệ bài tiết đào thải chất độc hại ra khỏi cơ thể đã được dùng làm thành phần chính của Hoàng Thống Phong. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn chứa nhiều dược liệu khác như: ba kích, thổ phục linh, hoàng bá,… nên giúp đào thải axit uric hiệu quả, chống viêm, giảm sưng, giảm đau, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gút lâu dài.

Người mắc bệnh gút nên ăn nhiều rau xanh.
Hiệu quả của Hoàng Thống Phong trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gút không chỉ được khẳng định qua niềm vui của rất nhiều người bệnh mà còn ở chính kết quả khả quan của nghiên cứu khoa học uy tín do chuyên gia Nguyễn Văn Quýnh cùng các đồng nghiệp thực hiện.
Kiểm soát và điều trị gút hiệu quả bền vững là mong muốn của hầu hết bệnh nhân gút cao tuổi. Để đạt được mục tiêu trên, người cao tuổi cần phát hiện bệnh sớm kết hợp uống Hoàng Thống Phong hàng ngày, thực hiện chế độ ăn uống khoa học và tuân thủ theo phác đồ điều trị do bác sĩ chỉ định.
|
Uy tín của thực phẩm chức năng Hoàng Thống Phong trong hỗ trợ điều trị và phòng ngừa gút đã được khẳng định: 1. Nghiên cứu khoa học về tác dụng của Hoàng Thống Phong đối với bệnh gút hoàn thành năm 2010 do chuyên gia Nguyễn Văn Quýnh thực hiện đã cho thấy: Hoàng Thống Phong giúp giảm đáng kể axit uric trong máu, giảm viêm sưng khớp, ngăn tái phát cơn gút cấp. 2. Năm 2013, Hoàng Thống Phong đã được trao cúp và giấy chứng nhận giải thưởng Tin & Dùng, là sản phẩm hàng đầu trong hỗ trợ điều trị, phòng ngừa bệnh gút do người tiêu dùng & độc giả Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn. 3. Năm 2014, Hoàng Thống Phong đã vinh dự nhận danh hiệu “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng và giải thưởng “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em” do người tiêu dùng bình chọn. |
*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!
Mi Anh
Muốn sống thọ sau tuổi 60, nhiều người cần sớm bỏ 4 thói quen này
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ sống thọ phụ thuộc vào thuốc bổ hay chế độ ăn đắt đỏ, nhưng theo các chuyên gia, bí quyết của không ít người sống khỏe tới tuổi 90 lại bắt đầu từ việc “biết dừng đúng lúc”.
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Nhiều người bị rối loạn mỡ máu thường có tâm lý uống thuốc đến khi chỉ số ổn định thì tự ý ngưng điều trị. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc mỡ máu tăng trở lại sau khi ngừng thuốc là tình trạng rất phổ biến nếu người bệnh không thay đổi được nguyên nhân gốc rễ liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa.
Người đàn ông 30 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Một người trẻ bất ngờ phát hiện mắc ung thư tụy từ dấu hiệu đau bụng âm ỉ kéo dài kèm sụt cân trong khoảng 3 tháng.
PGS Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo: Một sai số nhỏ khi xét nghiệm máu tại nhà cũng có thể khiến người bệnh tưởng suy thận, ung thư
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, nếu lạm dụng xét nghiệm, tự đọc kết quả hoặc lựa chọn đơn vị không đảm bảo chuyên môn, người bệnh có thể rơi vào tình trạng lo lắng quá mức, thậm chí hiểu sai về tình trạng sức khỏe của mình.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Người sống thọ thường làm 5 việc này vào buổi sáng, sau tuổi 50 nên biết
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Có những thói quen được thực hiện ngay sau khi thức dậy không chỉ ảnh hưởng đến năng lượng và tâm trạng trong ngày mà còn tác động lâu dài đến tuổi thọ.
Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không đau bụng hay sụt cân, nhưng ông Luận bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày trong lần nội soi định kỳ.
Đàn ông sống thọ thường có 2 'sở thích' này, cả hai đều liên quan đến phụ nữ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Quan sát những người đàn ông sống lâu quanh mình, nhiều người nhận ra họ thường có 2 “sở thích” rất giống nhau và điều thú vị là cả hai đều liên quan đến phụ nữ.
Người đàn ông 49 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối: Bác sĩ cảnh báo 3 thói quen ăn uống này, thận tốt đến đâu cũng không thể chịu nổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcKhông rượu bia quá đà, không bệnh nền rõ ràng, người đàn ông 49 tuổi vẫn suy thận nặng, nguyên nhân nằm ở 3 thói quen ăn uống rất quen thuộc này.
Đàn ông sống thọ thường có 2 'sở thích' này, cả hai đều liên quan đến phụ nữ
Sống khỏeGĐXH - Quan sát những người đàn ông sống lâu quanh mình, nhiều người nhận ra họ thường có 2 “sở thích” rất giống nhau và điều thú vị là cả hai đều liên quan đến phụ nữ.