Những khó khăn trong việc triển khai Đề án 818 tại Quảng Trị
GiadinhNet - Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án 818 ở tỉnh Quảng Trị gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các hoạt động và hiệu quả của Đề án.
Thiết lập kênh phân phối cộng đồng với hơn 100 điểm cung cấp
Để thực hiện Đề án 818 (Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển"), Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị đã tham mưu Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo như Quyết định số 347/QĐ-SYT, ngày 15/4/2016 về việc triển khai đề án trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 44/KHSYT, ngày 16/9/2019 về việc "Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"…
Các hoạt động truyền thông và cung cấp các sản phẩm tới người dân được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức khác nhau như thông qua các buổi hội nghị, hội thảo về CSSK cho người cao tuổi và giới thiệu một số sản phẩm trong khuôn khổ Đề án 818, tư vấn nhóm nhỏ, lồng ghép truyền thông với các buổi sinh hoạt của hội phụ nữ, nông dân, các buổi họp tại khu dân cư, khám thai định kỳ tại trạm y tế, tuyên truyền trên facebook, zalo và các kênh thông tin đại chúng... Đến năm 2020, đã chính thức thiết lập kênh phân phối cộng đồng với hơn 100 điểm cung cấp các sản phẩm tại trạm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Tư vấn các sản phẩm của Đề án 818 - Ảnh: N.T
Theo kế hoạch, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị là đầu mối cung cấp và phân phối 28 sản phẩm trong khuôn khổ Đề án 818 bao gồm 9 mặt hàng phương tiện tránh thai (PTTT) như viên uống tránh thai Anna; bao cao su Hello, Young Love, Kimiko Plus… và 19 hàng hóa, thực phẩm chăm sóc sức khỏe như bột canxi, viên sắt tổng hợp Sentine Prenantal Formula, dung dịch vệ sinh phụ nữ Vagis, sản phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt MetaMom…
Hiện tại, Chi cục Dân số đã phân phối được các loại sản phẩm như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Imuglucan, Glucankid, Baciplus, Tố nữ Hoàng sâm, dung dịch vệ sinh đa năng Gyno Pro, gel bôi trơn Sensilove, vòng tránh thai Pregna+ Tcu 380A, viên uống tránh thai khẩn cấp BK1. Đây là những hàng hóa được quản lý chặt chẽ và kiểm định chất lượng của Bộ Y tế, giá thành phù hợp và góp phần thúc đẩy sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Hương Hoài ở Khu phố 1, Phường 3, thị xã Quảng Trị chia sẻ: "Sau khi được cán bộ dân số tư vấn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin như công dụng, nguồn gốc, giá thành của các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, tôi đã mua thuốc bổ Glucankid cho con với mong muốn con tôi được hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp và cháu có thể ăn ngon miệng, hấp thu nhanh, phát triển cơ thể một cách tốt nhất. Hiện nay, tôi có nhu cầu mua bao cao su để thực hiện KHHGĐ nhưng trong danh mục sản phẩm thực hiện Đề án 818 tại huyện chưa có nên tôi phải mua ở các quầy thuốc tây".
Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ khi tham gia Đề án 818
Dù đã có những kết quả nhất định, việc thực hiện Đề án 818 ở tỉnh Quảng Trị vẫn còn gặp không ít khó khăn. Một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã, trạm y tế chưa nắm bắt chủ trương về công tác dân số trong tình hình mới, không nắm rõ công tác xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/ SKSS mà các cấp, các ngành đã chỉ đạo. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng phụ thuộc vào các dịch vụ CSSKSS/ KHHGĐ miễn phí nên chưa quen với việc tự chi trả, nhất là đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.
Đáng nói, tại các hội nghị, tập huấn, cán bộ dân số giới thiệu những sản phẩm của Đề án 818 thì một số cán bộ chủ chốt ở xã cho là bán hàng "đa cấp". Ở một số địa phương chưa được mở rộng và chưa huy động được sự tham gia của cộng đồng trong công tác xã hội hóa.
Chị Nguyễn Thị Thanh, viên chức dân số xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh chia sẻ: "Việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các sản phẩm của Đề án 818 không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đối với những người có điều kiện kinh tế còn khó khăn thì vẫn còn tư tưởng trông chờ vào việc được cấp phát PTTT miễn phí, còn với người có kinh tế khá giả thường tìm đến các cửa hàng thuốc tây mua các sản phẩm mà họ cho là tốt hơn. Ngoài ra, một số sản phẩm cung ứng trong đề án còn mới, chưa được quảng bá rộng rãi trên thị trường nên người tiêu dùng chưa biết đến và còn e ngại khi sử dụng sản phẩm. Do vậy, đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số khi tiếp thị những sản phẩm này gặp không ít khó khăn".
Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nguyễn Hương Chương cho biết: Để khắc phục những khó khăn, thực hiện có hiệu quả Đề án 818, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 110-CTHĐ/TU, ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó xác định việc củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động mạng lưới dịch vụ KHHGĐ phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng.
Thực hiện cung cấp miễn phí cho các đối tượng chính sách xã hội; trợ giá PTTT và dịch vụ KHHGĐ cho người có thu nhập thấp, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa PTTT, dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại khu vực thành thị, nông thôn, chuyển dần từ xã hội hóa từng phần, từng bộ phận, sang xã hội hóa hoàn toàn.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác xã hội hóa Đề án 818. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về sự cần thiết, lợi ích và hiệu quả của việc thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS nhằm tạo dư luận xã hội đồng tình ủng hộ thông qua các kênh thông tin đại chúng và đội ngũ cán bộ dân số. "Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền để mọi người thấy được lợi ích và nghĩa vụ của mình khi tham gia Đề án 818, góp phần đảm bảo sự công bằng xã hội, sự bền vững của chương trình dân số" - Phó Chi cục trưởng Nguyễn Hương Chương nói.
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 22 giờ trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.