Những kiểu mẹ... 'mìn'
Vừa cho con ăn, chị Hoài vừa quát tháo om tỏi. Thấy cô bé gần một tuổi ho rồi nôn hết đồ vừa ăn, chị càng bực, tát vào mặt con rồi xúc chỗ cháo bé vừa ọe ra, bón cho con ăn lại.
![]() Ảnh minh họa. |
Vốn con nhà khá giả, từ thời con gái, Hoài đã nổi tiếng ăn chơi, đổi mốt quần áo và xe xoành xoạch. Sau khi lấy chồng, chị được bố mẹ hai bên đầu tư mở cho một cơ sở làm đầu, trang điểm. Tuy nhiên, vì không chú tâm vào quản lý nên cửa hàng cũng lèo tèo khách, chẳng lời lãi bao nhiêu. Người chồng sa vào cờ bạc nên của nả trong nhà cũng dần đội nón ra đi.
Sinh liền hai đứa con, nhưng Hoài giao hoàn toàn cho bà nội các bé chăm sóc. Không còn dư dả, người mẹ trẻ vay tiền khắp nơi tiêu xài, suốt ngày đi tụ tập ở các quán làm đẹp, hay đi shopping, tụ tập với nhóm bạn sành điệu. Bà mẹ chồng sau nhiều lần nhắc nhở con dâu cũng chán, lại quá oải với việc chăm sóc hai đứa cháu, nên cuối cùng, đành "trả lại" bé thứ hai cho mẹ nó.
Không ai cho vay nữa vì không trả nợ cũ, chẳng có tiền thuê người trông con, chị Hoài bực tức vì bị đứa trẻ "trói chân" nên thường vùng vằng, hay quát, đánh con. Mỗi lần nhờ được hàng xóm hay người nào bế bé, chị thấy như trút được gánh nặng và có khi bỏ đi chơi cả buổi mới về.
Cùng cảnh sinh con ra cho có, chị Xuyến (xã Mỹ Đình, Từ Liêm) tỉnh queo trả lời "Cứ để nó phát triển tự nhiên cho khỏe" khi có người thắc mắc sao chị để cô con gái 3 tuổi của mình ăn mặc nhếch nhác, người bốc mùi chua, chân trần khi trời rét...
"Con bé hay theo đám bạn trong xóm chơi, đến bữa có khi ăn nhà bạn luôn mà mẹ chả thấy đi tìm con. Có hôm mình đi qua, thấy nó co ro chơi một mình trong sân nhà, mặt buồn thiu, hỏi tại sao thì kêu đói, hỏi mẹ đâu thì bảo mẹ cháu đi ăn cỗ cưới chưa về", bác Kiệm, hàng xóm của chị Xuyến kể.
Chồng làm thầu xây dựng, chị Xuyến ở nhà nội trợ, chăm con nhưng có khi cả tuần bé chẳng được tắm, ăn uống hôm thì "trực" nhà hàng xóm, lúc thì được mẹ mua cho gói cháo dinh dưỡng, hay vài nghìn xôi. Thời gian trong ngày, chủ yếu chị Xuyến có mặt tại mấy cửa hàng tạp hóa trong khu, buôn dưa lê với hết người này đến người khác, hoặc đi làm móng, làm tóc...
"Đợt Tết năm ngoái cả xóm náo loạn cả lên khi mới mờ sáng mùng 2 đã thấy con bé khóc inh om. Lúc đầu ai cũng nghĩ chắc nó dỗi hay bị mẹ mắng nên mặc kệ, nhưng thấy càng ngày nó càng khóc to, mà không nghe tiếng quát ầm ĩ của mẹ như mọi khi nên tôi mới chạy sang. Hóa ra vợ chồng chị ấy khóa cửa để con một mình ở nhà để sang nhà bạn đánh bài cả đêm", bác Kiệm thuật lại. Theo lời bác kể, sau đó, vài người trong xóm gọi điện vài bận thì đến gần trưa chị Xuyến mới về, còn cười toe toét phân bua "đang vào cầu".
Bà Bình, chủ một nhà trẻ tư nhân ở Cầu Diễn, Hà Nội, cho biết, trong khi đa số các bà mẹ gửi con cho bà đều rất lo cho con, có ngày gọi điện 3-4 lần hỏi tình hình bé, rồi gửi thêm sữa, tranh thủ về sớm đón... thì cũng có những bà mẹ giao phó con hoàn toàn cho người trông mà chẳng hỏi han gì.
Trường hợp chị Tuyến cũng nằm trong số hiếm đó. Là giáo viên cấp 1, thường ngày, chị Tuyến hầu như chỉ dạy nửa buổi rồi nghỉ nhưng hôm nào con cũng được gửi ở nhà trẻ tới 8 giờ tối - khi đã được cho ăn và tắm sạch sẽ. Chị mang luôn cả tủ quần áo của con sang nhà bà trông trẻ. Cậu con trai chị là học sinh đi học đều nhất lớp vì dù khỏe, dù ốm, mẹ cũng mang sang gửi bà.
"Có những hôm, tôi đợi tới 10 giờ đêm vẫn không thấy chị ấy đến đón con, tôi gọi điện thì chị ấy bảo 'cháu đang đi ăn lẩu, tí sẽ về', thế mà 12 giờ chả thấy chị ấy đâu. Tôi cho thằng bé ăn, uống sữa, rồi ru nó ngủ, xong cứ phải ngồi đợi cửa. Tới hơn một giờ nhận được cái tin nhắn của mẹ nó 'bà cho cháu ngủ luôn bên ấy, muộn rồi cháu không sang đón nữa. Thật là tôi chưa thấy người mẹ nào như thế", bà Bình nói.
Bà cho biết, nhiều hôm nghỉ chủ nhật, chị Tuyến lại ôm con đến nhờ bà cho ăn hộ, vì "thằng này khó chiều lắm, cháu chả cho ăn được". "Là người cùng xóm, mà thằng bé nó cũng quấn mình thật nên dù chẳng chấp nhận được mẹ nó, mình vẫn không thể từ chối", bà Bình thổ lộ.
Theo chuyên viên tư vấn Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đa số phụ nữ Việt do bản năng hay theo truyền thống, đều hết lòng hy sinh vì con. Chuyện những chị em bỏ bê con, thậm chí đối xử với con rất tệ chỉ là hiện tượng cá biệt. Đó có thể là một số chị em có nhiều áp lực, mệt mỏi quá, sinh trầm cảm, không thích nghi được với vai trò làm mẹ. Tuy nhiên, cũng có những người "chối bỏ" con vì bản tính ích kỷ, thích hưởng thụ, không muốn phải vất vả, mệt mỏi hay thay đổi những thói quen cá nhân của họ.
Nhà tâm lý cho biết, bà từng tiếp nhận nhiều ca tư vấn mà khách hàng là các ông chồng than phiền việc vợ quá lười biếng, không làm việc nhà, cũng chẳng chăm lo cho con cái, thậm chí, bỏ con một mình để đi với bồ... Những người đàn ông này thường đã quá "ngán" bà vợ quên mất thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình, nhưng vẫn cố gắng muốn níu giữ gia đình vì thương con.
"Với những phụ nữ chưa thích nghi được vai trò làm mẹ, thì gia đình, nhất là người chồng cần động viên, giúp đỡ họ trong quá trình chăm con, đừng khiến người mẹ cảm thấy có quá nhiều áp lực, sinh trầm cảm và chán ghét cả đứa con", bà Hà khuyên.

Điểm tên các con giáp sinh ra đã có mệnh may mắn, chẳng mấy khi gặp khó khăn, tai ương
Đời sống - 4 phút trướcGĐXH - Những con giáp này luôn gặp may về sức khỏe, sự nghiệp và tài lộc, ít phải chạm trán với bệnh tật và rủi ro, đồng thời mở rộng con đường tiến tới đỉnh cao của sự giàu có.

Bí quyết học và ôn thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2025 đạt điểm cao
Giáo dục - 46 phút trướcLà người đang đồng hành với học sinh lớp 12, thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán (Hà Nội) chia sẻ các bí quyết ôn luyện cấp tốc môn Toán để đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Tin sáng 6/5: Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về miền Bắc; Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị tai nạn giao thông tử vong ở Vĩnh Long
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Khoảng 9 - 10/5, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn về xua tan nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở miền Bắc; Công an tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với bà N.T.H - mẹ ruột nữ sinh bị tai nạn giao thông tử vong ở Vĩnh Long...

Hàng chục triệu người dân miền Bắc, miền Trung hứng chịu kiểu thời tiết bất lợi kéo dài cả tuần
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi mức nhiệt cao trên 38 độ. Thời tiết khá oi bức, khó chịu.

Con giáp tuổi Ngọ theo tử vi tháng 4 âm lịch Ất Tỵ 2025 sẽ có những biến động lớn này
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH- Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã cho biết, con giáp tuổi Ngọ tháng 4 âm lịch Ất Tỵ 2025 có những biến động lớn. Cùng theo dõi phương pháp khai vận tuổi Ngọ để tìm ra câu trả lời cho từng hoa giáp tuổi Ngọ ứng với mình dưới đây.

Những trường hợp này không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định mới nhất của Luật Đất đai
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2025, nhiều trường hợp sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024. Đó là những trường hợp nào?

8 tổ hợp xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 2025
Giáo dục - 3 giờ trướcTrường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm học 2025-2026.

2 đối tượng cướp tiệm vàng ở TPHCM bị bắt sau 5 giờ gây án
Pháp luật - 3 giờ trướcSau 5 giờ gây án, 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM đã bị công an bắt giữ.

Công an và kiểm sát làm việc với mẹ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Pháp luật - 12 giờ trướcLàm việc các cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long, mẹ của nữ sinh 14 tuổi tử vong trong vụ tai nạn gây xôn xao dư luận đã đề nghị giải quyết dứt điểm vụ án, sớm trả lại công bằng cho con gái mình.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, Bí thư Huyện ủy Vụ Bản chỉ đạo xử lý các bãi chôn lấp rác thải
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Huyện ủy Vụ Bản (Nam Định) chỉ đạo xử lý các bãi tập kết rác thải lộ thiên với lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân ở xã Thành Lợi và Đại Thắng.

Mua được nhà trong năm 2025 gọi tên 5 con giáp
Đời sốngGĐXH - Với sự kết hợp giữa vận may, tài lộc và nỗ lực cá nhân,5 con giáp nổi bật dưới đây được dự đoán sẽ có cơ hội lớn để mua nhà trong năm Ất Tỵ này.