Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những ngày cuối tháng 6, hàng triệu công dân tốt nghiệp ngành Luật chuẩn bị đón tin vui

Thứ hai, 13:44 24/06/2024 | Đời sống

GĐXH - Sau khi ra trường, điều mong mỏi nhất ở mỗi tân cử nhân là có công việc đúng với chuyên ngành mình theo học; đặc biệt là các sinh viên học Luật sắp tới chuẩn bị đón tin vui này.

Nếu nằm trong các trường hợp này sẽ không được dự thi tuyển công chứcNếu nằm trong các trường hợp này sẽ không được dự thi tuyển công chức

GĐXH - Để đáp ứng được kì thi tuyển dụng công chức, người thi tuyển không chỉ cần đáp ứng về mặt học vấn mà còn phải đáp ứng những điều kiện tiêu chí phụ để dự thi tuyển.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Thư ký viên

Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng 260 chỉ tiêu công chức Thư ký viên Đợt 1 năm 2024. Theo đó, Thông báo 498/TB-TANDTC ngày 20/5/2024 thì Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng 260 chỉ tiêu công chức ngạch Thư ký viên làm việc tại Tòa án nhân dân các cấp. Về hình thức tuyển dụng thì thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

Những ngày cuối tháng 6, hàng triệu công dân tốt nghiệp ngành Luật chuẩn bị đón tin vui - Ảnh 2.

Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2024. (Ảnh: TL)

Điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng đăng ký dự tuyển công chức

Điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng đăng ký dự tuyển công chức Thư ký viên Đợt 1 năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao theo Thông báo 498/TB-TANDTC ngày 20/5/2024 như sau:

* Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Tòa án nhân dân các cấp:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Tòa án nhân dân tối cao về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng. Đồng thời, nam phải cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

* Điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

** Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy loại Khá trở lên. Đồng thời, có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp lớp Nghiệp vụ Tòa án do Học viện Tòa án cấp; hoặc có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp lớp nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (chương trình đào tạo 3 chung) do Học viện Tư pháp cấp;

Trường hợp đặc biệt, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định.

** Về trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

** Về trình độ tin học:

Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

* Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Thông tin ưu tiên phải được kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung hoặc bổ sung hồ sơ ưu tiên sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tỉnh để cộng điểm ưu tiên.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; bị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật từ mức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

3. Hướng dẫn đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và sơ tuyển công chức Thư ký viên Đợt 1 năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao

Việc đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và sơ tuyển công chức Thư ký viên Đợt 1 năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao như sau:

Hướng dẫn đăng ký thi tuyển công chức

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong Túi hồ sơ), mặt ngoài ghi "Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức Thư ký viên Tòa án nhân dân đợt 1 năm 2024", ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 01 bàn theo mẫu). Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy. Trong đó, phải ký tên trên từng trang, phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (theo mẫu).

(2) Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu).

(3) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (nộp cho cơ quan tiếp nhận công chức sau khi trúng tuyển để hoàn thiện hồ sơ).

(4) Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh, căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền cấp,

(5) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan. Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có công chứng. Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

(6) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

(7) Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

(8) Phiếu sơ tuyển (theo mẫu).

Thời gian đăng ký dự tuyển công chức

- Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: Từ nay đến hết ngày  30/6/2024.

- Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và sơ tuyển:

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Người dự tuyển nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào 02 ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, tại Phòng 219, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, số 48 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Nộp qua đường bưu điện: Người dự tuyển gửi hồ sơ (thời gian tỉnh theo dấu bưu điện) về Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, số 48 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Người dự tuyển thực hiện việc sơ tuyển theo địa điểm và thời gian nêu trên.

Sắp tới, hàng triệu người thi tuyển công chức chuẩn bị đón tin vuiSắp tới, hàng triệu người thi tuyển công chức chuẩn bị đón tin vui

GĐXH - Hiện nay, đã có thông báo tuyển dụng công chức mới nhất tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Theo đó, kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 tuyển dụng 515 chỉ tiêu.

Người có hai quốc tịch có được thi tuyển công chức không?Người có hai quốc tịch có được thi tuyển công chức không?

GĐXH - Muốn tham gia thi tuyển công chức, người dân cần phải chú ý đến những điều kiện cơ bản dưới đây.


Đã có thông báo lịch tuyển dụng công chức Hà Nội mới nhất năm 2024Đã có thông báo lịch tuyển dụng công chức Hà Nội mới nhất năm 2024

GĐXH - Hàng triệu người chuẩn bị bước vào kì thi tuyển dụng công chức Hà Nội năm 2024. Theo đó, công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) Việt Nam tuyển dụng 03 công chức làm cán bộ chuyên trách.

Bảo An
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2

52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Valentine là ngày lễ tình nhân được diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Lời chúc ngọt ngào và chân thành là những lời tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Một lời chúc Valentine xuất phát từ trái tim bạn chắc chắn sẽ làm cho nửa kia cảm động.

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp càng đi qua năm tháng càng tích lũy được khối tài sản đáng nể. Khi tuổi đời tăng lên, họ sở hữu trong tay nhiều nhà cửa, đất đai, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/3/2026, Thông tư số 77/2025/TT-NHNN chính thức có hiệu lực trong đó có nhiều điểm mới về xác nhận giao dịch ngân hàng.

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm giao thông bị phạt mức rất nặng đến 70 triệu đồng. Dưới đây là các thông tin cụ thể.

Top