Những người không bao giờ "đi Tết sếp"
Trong khi nhiều người phải trăn trở tìm mua những món quà để “phải phép” với sếp, thì không ít người lại dửng dưng với việc này.
Thưởng 400 nghìn đồng, biết mua quà gì cho sếp?
|
|
|
Ảnh minh họa |
Không chỉ anh Huy mà tất cả nhân viên nơi anh làm việc cũng đều như thế. Càng về cuối năm, công việc càng nhiều hơn, vì vậy, không ai có thời gian để nghĩ tới chuyện tặng quà gì cho sếp.
Ở công ty anh Huy, mọi người chỉ quan tâm đến kết quả công việc của cả một năm qua, ai làm tốt thì thưởng nhiều, ai kém hơn thì thưởng ít. Mặt khác, trong hợp đồng lao động cũng đã ghi rõ ràng vị trí, nhiệm vụ của từng người, quan hệ giữa sếp và nhân viên không hề mang tính ân huệ.
“Sếp chỉ cần mình làm được việc, mang lại nhiều tiền cho công ty. Còn mấy thứ quà biếu đó, thú thực, chắc sếp tôi cũng không mấy quan tâm” - anh Huy nói.
Không chỉ Tết, mà gần như tất cả các dịp lễ khác trong năm, cơ quan anh Huy cũng đều không có phong trào tặng quà cho sếp. Vì thế, gần như không mấy ai quan tâm đến việc sếp sinh nhật ngày nào, hay thói quen, sở thích của vợ, con sếp là gì.
Giống như anh Huy, chị Lan Anh - nhân viên bán hàng công ty vật liệu Trung Kiên, số 10 Hoàng Quốc Việt - cũng chưa từng biết đến chuyện đi tết sếp. Theo chị Lan Anh, ở các công ty tư nhân như chỗ chị, chính kết quả làm việc của nhân viên đã trực tiếp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, lợi nhuận đó thì chính sếp là người được hưởng sau khi trừ đi chi phí và lương, thưởng cho nhân viên.
Vì thế, cả sếp và nhân viên đều có quan điểm rất sòng phẳng, họ chẳng cần quan tâm đến chuyện quà cáp phiền phức, mất thời gian kia làm gì.
“Mình đi làm, mình bỏ công sức để nhận lấy tiền lương là một điều rất tử tế và lương thiện, không cần phải “nịnh" ai nếu mình cảm thấy không thích và không cần thiết” - chị Lan Anh bày tỏ.
Ngoài ra, theo chị Lan Anh, với những công ty thưởng tết nhiều thì còn có “đồng ra, đồng vào” để mua quà tặng sếp, chứ như công ty chị, năm ngoái mỗi người được thưởng 400 nghìn đồng thì nếu có đi tết sếp, cũng không biết chọn món quà nào cho “phải phép” với sếp.
Có lẽ, việc đi sếp chỉ phổ biến ở các cơ quan Nhà nước, vì ở đó ngoài lợi ích về kinh tế, nhân viên còn bị phụ thuộc vào thủ trưởng cơ quan về lợi ích "chính trị" (như chuyện cất nhắc vị trí làm việc). Còn tại nhiều công ty tư nhân hiện nay, nó đã hình thành một thứ văn hóa “không quà Tết sếp”.
“Nhận quà mình cũng khó ăn khó nói”
Theo quy luật kinh tế thị trường, có cung ắt sẽ có cầu. Chuyện tặng quà cho sếp phải chăng cũng là một biểu hiện về cung – cầu. Ở các công ty tư nhân, điều mà các sếp yêu cầu đối với nhân viên là hiệu quả công việc, chứ không phải là những món quà với ý nghĩa “nịnh bợ” hay biếu xén. Do đó, ở những nơi này, việc tặng quà sếp gần như không tồn tại.
Anh Lê Thanh Lâm - Giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long - cho biết, càng về Tết, lịch làm việc, tiếp khách của anh càng dày đặc, vì thế cũng không có thời gian để ở nhà nhận quà của nhân viên.
“Món quà tặng lớn nhất của tôi là sự chăm chỉ làm việc của nhân viên. Họ càng tích cực bao nhiêu thì cuối năm, món quà của tôi càng lớn bấy nhiêu” - anh Lâm chia sẻ.
Với một doanh nghiệp tư nhân như công ty anh Lâm, nguồn vốn hoàn toàn là do anh và một số người bạn bỏ ra làm ăn, do vậy, bất cứ nhân viên nào làm việc không hiệu quả cũng sẽ bị sa thải. Ai cũng ý thức được điều đó, nên Tết đến gần nhưng không một nhân viên nào có ý định sẽ “nịnh” sếp bằng các món quà.
“Là sếp nên chắc sẽ giàu hơn nhân viên. Tôi cho rằng người giàu đã không giúp được gì cho người nghèo hơn mình thì cũng không nên nhận quà của họ. Món quà với mình không biết bao nhiêu là vừa, nhưng với những người lao động đi làm thuê thì đó lại là cả số tiền lớn. Tết đến, họ lại nhiều khoản tiền phải chi tiêu. Vì vậy, mình nhận quà của họ chắc cũng không thấy vui” - anh Lâm bày tỏ.
Anh Dũng, hiện là giám đốc một công ty tư nhân, trước đây từng là “sếp” trong một đơn vị nhà nước, cũng rất ngán ngẩm với chuyện nhận quà. Anh Dũng kể, khi còn là người nhà nước, cứ đến Tết Nguyên đán, nhà anh lại tràn lan các loại bia, rượu Tây, bánh mứt kẹo. Mặc dù, đã có kinh nghiệm không sắm nhiều hàng tết để chờ hàng biếu, nhưng năm nào nhà anh cũng phải đem đi phân tán bớt cho họ hàng mới hết được số quà biếu tặng.
“Các món quà giống nhau đến lạ, họ tặng xong tôi còn không nhớ quà này là của ai. Vì vậy, tuy mất khá nhiều công sức, tiền của chọn quà nhưng thực sự lại không đọng lại chút gì trong người nhận. Tôi bảo anh em nhiều lần không phải quà cáp, nhưng họ tưởng mình khách sáo nói thế, nên vẫn “gồng gánh” quà cáp đến” - anh Dũng kể lại.
Từ khi ra làm tư nhân, anh Dũng đã “rèn” ngay cho nhân viên của mình thói quen không tặng quà sếp. Vì theo anh, “Nhận quà rồi mình cũng khó ăn khó nói”, trong nhà nước thì còn kiêng nể nhau, chứ tư nhân thì ai không làm được thì buộc phải thôi việc. Vì thế, không nhận quà của nhân viên cũng là một cách làm việc văn minh và khoa học.
|
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 (ngày 4/1) của Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố phải thực hiện nghiêm chủ trương không biếu tặng quà cho lãnh đạo trong dịp Tết. |
Gã thanh niên trộm nhiều tài sản cùng 2 nhẫn vàng trong ô tô
Pháp luật - 44 phút trướcGĐXH - Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, một công dân ở tỉnh Quảng Ninh bị kẻ xấu đột nhập xe ô tô trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 nhẫn Rolex. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.
Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.
Giáo dục tài chính Cha-Ching đến Tây Ninh, mở rộng tiếp cận hàng nghìn trẻ em trên toàn quốc
Xã hội - 3 giờ trướcQua các hình thức như các trò chơi tình huống, đố vui và hoạt động nhóm, gần 100 học sinh Tây Ninh đã lần đầu tiếp cận những khái niệm quản lý tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu.
Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.
Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớn
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Những ngày đầu tháng 5, tuyến phố Tân Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn cày nát mặt đường, cuốn theo những làn bụi trắng xóa, bủa vây cuộc sống người dân.
Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.
Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, hầu khắp cả nước đều có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi đến 34 độ. Dự báo về chiều tối nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông kèm thời tiết cực đoan có thể xảy ra.
Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Với quy mô gần 20ha tại phường Phú Thượng, dự án công viên công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xanh trong không gian đô thị phía Bắc Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên triển khai thuộc quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.
Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.