Có một vài trường hợp cấp cứu hy hữu vào những ngày Tết do người dân bất cẩn.
Bắc ghế thắp hương, bị ngã phải cấp cứu
Đêm giao thừa, do bàn thờ cao không thể với tới, ông T.V.T (53 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) phải bắc ghế đẩu để thắp hương tổ tiên lúc giao thừa sắp tới. Do bất cẩn, chân ghế bị kênh nhưng lại không có ai đứng giữ nên ông T. bị ngã khi đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm.
|
|
|
Tết Tân Mão không có dịch bệnh lớn trên cả nước, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm. Có nhiều trường hợp phải cấp cứu do tai nạn sinh hoạt trong dịp Tết |
Cú ngã khiến toàn bộ phần lưng và mông của ông T. bị tê cứng không nhúc nhích được, cổ tay trái bị sai khớp. Cả nhà tá hỏa đưa ông vào Bệnh viện Việt Đức. Kết quả chẩn đoán cho thấy xương cổ tay trái bị trật khớp, lưng bị đau do bệnh nhân ngã mạnh đột ngột (bản thân bệnh nhân đang mắc bệnh vôi cột sống).
Rất may đầu óc bệnh nhân không ảnh hưởng gì và cú ngã cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Song nhận định của bác sỹ cho thấy cú ngã của ông T. có thể khiến tác động xấu đến căn bệnh cột sống đang sẵn có.
Đây là một trong nhiều ca phải cấp cứu do gặp tai nạn khi làm việc nhà vào dịp Tết vừa qua. Có bệnh viện đã phải tiếp nhận trường hợp cấp cứu tương tự bệnh nhân T. ở trên nhưng nguyên nhân là do bệnh nhân trèo lên gác bếp để treo cá nướng nhưng không giữ được thăng bằng rồi bị ngã xuống, đập đầu vào tường gây chấn thương sọ não. Rất nhiều người cũng đã phải ăn Tết trong viện vì gặp tai nạn khi lau cửa kính, giăng bóng điện lên cây quất hoặc cành đào rồi bị giật, vv…
Trong ngày đầu tiên của năm mới, Bệnh viện Việt Đức cũng đã tiếp nhận 5 bệnh nhân gặp tai nạn liên quan đến pháo nổ. Có những ca bị dập nát bàn tay và chấn thương nặng ở vùng mặt.
Thống kê từ 31/1 đến ngày 4/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết) của Bộ Y tế cho thấy cả nước không phát sinh dịch bệnh lớn, có 9.330 trường hợp bệnh nhân phải đến bệnh viện thăm khám, trong đó có 4.689 trường hợp phải cấp cứu. Những ngày đầu năm mới cũng có 560 cháu bé chào đời an toàn tại các bệnh viện. Tại Hà Nội đã xuất hiện thêm vài ca cúm A/H1N1 nhẹ.
Các bệnh viện chuyên khoa Nhi, Lão khoa cũng không có đột biến về lượng bệnh nhân do mấy ngày Tết tiết trời ấm áp, dễ chịu.
Điều đáng chú ý là Tết Tân Mão không ghi nhận những vụ ngộ độc thực phẩm nhiều như năm 2010. T.S Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng quản lý ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế) - cho biết: “Thống kê từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết cho thấy không xuất hiện các vụ ngộ độc (từ 2 người trở lên) tại 18 tỉnh thành lớn trong cả nước. Các bệnh viện trong toàn quốc báo cáo chỉ tiếp nhận rải rác những ca ngộ độc nhỏ lẻ nhưng không nghiêm trọng về mức độ, không có trường hợp nào tử vong”. Riêng tại TP HCM, tính đến hết 6/2 đã có 50 trường hợp ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, không có tử vong.
Trong khi đó, các vụ ngộ độc rượu vẫn xảy ra nhưng không có đột biến so với các năm trước. Tất cả các ca đều được phát hiện và điều trị kịp thời tại trung tâm chống độc (BV Bạch Mai).
Gần 300 người chết vì tai nạn giao thông
Thống kê từ ngày 2/2 đến 7/2 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Giao thông vặn tải) cho thấy: Cả nước đã có 288 người chết và 359 người bị thương vì tai nạn giao thông. Trong đó, vụ tai nạn giao thông đường sắt ở cầu Ghềnh (Đồng Nai) tối 6/2 làm 2 người chết và 26 người bị thương là vụ nghiêm trọng nhất.
|
|
Trong mấy ngày Tết, cả nước có 288 người chết và 359 người bị thương vì tai nạn giao thông, trong đó vụ tai nạn đường sắt ở cầu Ghềnh (Đồng Nai) là nghiêm trọng nhất |
Hầu hết nguyên nhân tai nạn đều được xác định có liên quan đến việc sử dụng rượu bia, chất kích thích. Thống kê cũng cho thấy ngoài các trường hợp bị tử vong, bị thương do tai nạn giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử lý hành chính rất nhiều trường hợp vi phạm luật như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đèo người vượt số lượng quy định, vv…
Thống kê từ ngày 31/1 đến ngày 5/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) của Bộ Y tế cho thấy: Trong tổng số 4.689 trường hợp bị tai nạn phải cấp cứu thì có tới 1.340 trường hợp bị tai nạn giao thông (trong đó những ca bị tai nạn không đội mũ bảo hiểm là 128 ca). Số ca tai nạn giao thông càng xuất hiện nhiều vào những ngày sau mùng 1 Tết bởi đây là thời điểm nhiều người dân bắt đầu những chuyến đi chơi xa.
Hà Nội và TP.HCM vẫn là những “điểm nóng” về tai nạn giao thông dịp Tết Tân Mão. Tuy không tái diễn đua xe trái phép nhưng tính từ 31/1 đến 6/2 (28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), riêng TP HCM đã có 1.699 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông tại tất cả các cơ sở y tế, trong đó có nhiều ca tử vong vì không đội mũ bảo hiểm.
Theo VietNamNet