Những tấm thẻ quân nhân ‘khả nghi’ và thủ đoạn tinh vi của ổ nhóm làm giả giấy tờ
GĐXH - Những tấm thẻ giả của lực lượng vũ trang nhằm mục đích vay vốn đã được ổ nhóm tội phạm do Đàm Đình Phú thực hiện một cách tinh vi. Để bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn này, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã phải mất rất nhiều công sức.
Ngày 28/11, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây này, gồm: Đàm Đình Phú (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Đoàn Duy Thái (SN 1997, ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Văn Hoàng (SN 1998, ở huyện Sóc Sơn); Nguyễn Hữu Nam (SN 1994, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Văn Quý (SN 1993, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong đó có tình trạng làm giả con dấu và các tài liệu trong lực lượng công an và quân đội.
Xác định tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm của vụ án, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và quân đội, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, qua đó làm rõ và triệu tập 6 đối tượng trên đến trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ý đồ làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.

Tang vật vụ án (ảnh tư liệu).
Cụ thể, đầu tháng 7/2024 thông qua hội nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên mạng xã hội Facebook, Đàm Đình Phú quen một đối tượng có thể làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội (Giấy chứng minh công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội, Giấy xác nhận đơn vị công tác và Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm...) để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay.
Thấy "cơ hội làm ăn", Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu, “bao bùng” (có nghĩa sau khi vay tiền ngân hàng, khách không phải trả số tiền đã vay).
Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Giấy chứng minh công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội. Sau khi các giấy tờ được làm giả hoàn tất, các đối tượng sẽ liên hệ nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền.
Khoảng cuối tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay và lôi kéo Đoàn Duy Thái về làm cùng. Từ đây, Phú đã chủ động làm giấy tờ giả. Trong đó, Thái có nhiệm vụ soạn thảo các văn bản như giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành công an và quân đội, tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ. Về việc giả các chữ ký của người có thẩm quyền thì Phú và Thái là người thay nhau ký.
Các đối tượng đã làm được 4 bộ hồ sơ chuyển đến nhân viên ngân hàng để vay tiền. Số tiền chiếm đoạt được của các ngân hàng, các đối tượng sẽ chia nhau theo tỷ lệ nhất định, được thỏa thuận trước.
Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Lân biết rõ Thái có thể làm giả giấy tờ ngành công an và quân đội để vay tiền, nhưng gã vẫn giới thiệu Đỗ Văn Hoàng cho Thái để các đối tượng làm giả các giấy tờ cho Hoàng với mục đích lập hồ sơ giả vay tiền ngân hàng. Như vậy, Lân có vai trò hỗ trợ giúp sức cho các đối tượng để tạo niềm tin đối với nhân viên ngân hàng. Đối với hồ sơ được giải ngân, Lân được hưởng lợi 5 triệu đồng.
Đỗ Văn Hoàng đã có hành vi cung cấp hình ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm ra các giấy tờ giả. Khi gặp nhân viên ngân hàng, tuy không làm việc trong lực lượng vũ trang, nhưng Hoàng đã tạo vỏ bọc là cán bộ công an nhằm mục đích vay được số tiền 300 triệu đồng. Nếu được giải ngân số tiền trên, Hoàng sẽ được hưởng lợi 90 triệu đồng.
Nguyễn Hữu Nam biết rõ các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ vay tiền mang mà Đàm Đình Phú cung cấp là giả. Tuy nhiên Nam vẫn tiếp tục cung cấp các giấy tờ, tài liệu giả cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vạy tiền. Nếu thành công Nam sẽ hưởng lợi 10% trên tổng số tiền vay.
Phạm Văn Quý đã cung cấp căn cước công dân, hình ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm giả các giấy tờ, lập hồ sơ vay tiền tại ngân hàng. Quý tự nhận là cán bộ quân đội để gặp nhân viên ngân hàng nhằm tạo niềm tin.
Quý là người nhận giấy tờ giả từ Phú sau đó sử dụng số giấy tờ giả cung cấp cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền. Nếu được giải ngân số tiền trên Quý sẽ được hưởng lợi 70 triệu đồng.

Thái Nguyên: Phát hiện nhiều loại 'thuốc' đông y nghi là hàng giả
Pháp luật - 51 phút trướcGĐXH - Hai nhóm đối tượng ở Thái Nguyên bị cơ quan chức năng phát hiện nghi làm giả thuốc đông y, rao bán trên mạng xã hội, mỗi tháng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Truy tố tài xế lái xe Lexus đánh nam shipper ở quận Tây Hồ
Pháp luật - 4 giờ trướcDo mâu thuẫn về việc dựng xe máy chiếm đường đi, tài xế lái xe lexus Tống Anh Tuấn đã hành hung nam sipper thương tích 8%.

Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' lao xe vào CSGT rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Văn Huy (SN 1999) không những không chấp hành mà còn quay đầu xe, lao thẳng vào tổ công tác khiến 3 cán bộ CSGT ở Thái Nguyên suýt bị thương.

Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên
Pháp luật - 9 giờ trướcTất Văn Hào bị cáo buộc đã cùng nghi phạm người nước ngoài cầm đầu đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng có hơn 200 ngàn thành viên

Vào ký túc xá gọi 9 học sinh đang ngủ ra ngoài rồi đánh đập, cướp tài sản
Xã hội - 20 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 2 nam thanh niên táo tợn cướp tài sản, đánh đập nhóm học sinh.

Khởi tố 2 đối tượng “chăn dắt”, cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên phục vụ quán Karaoke
Xã hội - 20 giờ trướcHai đối tượng ở Nam Định bị khởi tố vì ép bé gái 13 tuổi phục vụ quán karaoke, đe dọa, chiếm đoạt điện thoại và ép viết giấy vay 35 triệu.

Xét xử tài xế xe Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội
Xã hội - 20 giờ trướcTheo quyết định của TAND quận Tây Hồ (Hà Nội), ngày 5/6 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tài xế xe Lexus hành hung nam shipper hồi tháng 2, gây bức xúc trong dư luận.

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng
Xã hội - 22 giờ trướcCục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm
Xã hội - 22 giờ trướcNgười phụ nữ 31 tuổi ở An Giang khai do bực tức trong quan hệ tình cảm nên một mình ra tay sát hại nhân tình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã lật tẩy lời khai gian dối, bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ án.

Triệt xóa điểm bán mua túy của đôi vợ chồng được cảnh giới nghiêm ngặt
Xã hội - 23 giờ trướcCông an tỉnh Bình Thuận vừa triệt xóa điểm bán ma túy của đôi vợ chồng được thiết kế với nhiều lớp cửa đóng kín, gắn nhiều camera giám sát và có nhiều đối tượng nghiện ma túy thường xuyên canh gác xung quanh.

Thuê trọ chung sống với nhau, mua ma túy qua Telegram về bán
Pháp luậtGĐXH - Thuê trọ chung sống với nhau, Na và Song liên hệ mua ma túy qua Telegram sau đó bán cho nhiều đối tượng ở TP Huế để kiếm lời.