Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thói quen gây vô sinh thứ phát

Thứ tư, 07:45 01/05/2019 | Dân số và phát triển

Sau khi đã có con, nhiều cặp vợ chồng muốn sinh thêm con thứ hai cũng rất khó khăn vì mắc chứng vô sinh thứ phát. Theo các bác sĩ tỷ lệ vô sinh thứ phát ngày càng tăng hơn.

Đủ lý do gây vô sinh thứ phát

Vợ chồng chị Hoàng Ngân Hà (Ba Vì, Hà Nội) đã mất 2 năm đi chữa bệnh vô sinh thứ phát nhưng không có kết quả. Chị Hà kể vợ chồng chị có cô con gái 8 tuổi, khoảng 3 năm nay vợ chồng chị không kế hoạch mà “thả” để sinh thêm con nhưng chờ mãi tin vui không tới. Cả năm trời không mang bầu, chị Hà đi kiểm tra sức khoẻ bác sĩ cho biết chị bị tắc kẽ vòi trứng.

Chị Hà đã làm phẫu thuật nội soi tách kẽ tắc vòi trứng nhưng vẫn chưa mang thai. Chồng chị cũng đi kiểm tra tới 5, 6 bệnh viện nhưng đều chẩn đoán bình thường.

Sau thời gian dài chờ đợi, vợ chồng chị Hà đã quyết định nhờ can thiệp của y học. Hiện, vợ chồng chị Hà đã tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm được 12 phôi. Vợ chồng chị dự kiến sẽ bơm phôi vào buồng tử cung vào cuối tháng tư này.

Không riêng gì vợ chồng chị Hà, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường (Cao Phong, Hoà Bình) cũng bị vô sinh thứ phát.

Con trai lớn của chị Hường đã học lớp 8. Hai vợ chồng chị định không sinh thêm con vì họ không kế hoạch nhưng cả chục năm nay không mang bầu. Trong lần đi khám sức khoẻ, bác sĩ cho biết chồng chị Hường bị teo tinh hoàn do di chứng của đợt ốm quai bị cách đây hơn chục năm.

Tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng cao - Ảnh minh họa: Internet
Tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng chị Hường muốn sinh thêm con, họ nhờ đến sự can thiệp của y học. Các bác sĩ trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh phụ sản trung ương đã phải tỷ mỉ lấy từ mô tinh hoàn của chồng chị Hường để truy tìm những con tình trùng còn sót lại giúp vợ chồng chị có cơ hội sinh con.

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, tỷ lệ vô sinh thứ phát ngày càng tăng cao. Nguyên nhân bác sĩ Dung cho biết do các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục xảy ra ở cả nam và nữ giới.

Qua thăm khám, bác sĩ Dung cho biết ở nam giới thường gặp nhất là tình trạng bị viêm niệu đạo dẫn đến tắc ống dẫn tinh. Vì ống dẫn tinh là con đường đưa tinh trùng từ tinh hoàn ra bên ngoài nên việc tắc ống dẫn tinh.

Còn đối với phụ nữ, bác sĩ Dung đưa ra những nguyên nhân gây vô sinh thứ phát đó là do các bệnh như viêm cổ tử cung, u nang buồng trứng, tắc vòi trứng.

Do thói quen xấu

Các nguyên nhân gây ra viêm đường sinh dục đó là những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, vệ sinh không sạch sẽ, quan hệ tình dục không an toàn,… gây ra.

Bác sĩ Dung cho biết, có bệnh nhân nữ bị viêm âm đạo thường xuyên, tự mua thuốc về đặt và đã đi khám rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Hai năm sau, bệnh nhân tháo vòng muốn có con thì chờ mãi không mang thai. Lúc đi siêu âm mới biết bệnh nhân bị viêm cổ tử cung nặng dẫn đến khó đậu thai.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Ảnh: Internet
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Ảnh: Internet

Đối với nam giới, bác sĩ Dung cảnh báo nguyên nhân vô sinh nam thứ phát do ít quan hệ tình dục. Nhiều nam giới kết hôn được mấy năm họ rơi vào các bệnh lý như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, rối loạn cương dương khiến cho khả năng thụ thai kém. Bên cạnh đó, việc không quan hệ tình dục thường xuyên cũng khó xảy ra thụ thai và làm yếu tinh trùng. Do vậy, để tăng cơ hội thụ thai cần quan hệ tình dục thường xuyên.

Ngoài ra, các thói quen lạm dụng chất kích thích như uống nhiều rượu bia, các chất kích thích, hút thuốc lá gây ảnh hưởng trực tiếp tới bộ phận sinh dục và khả năng sinh sản. Các chất độc hại từ rượu và thuốc lá ảnh hưởng đến việc sinh tinh và chất lượng tinh trùng giảm.

Ngoài ra, bác sĩ Dung cũng khuyến cáo những tai nạn ảnh hưởng trực tiếp tác động đến tinh hoàn làm cho cơ quan này bị thương và giảm chức năng hoạt động dẫn đến khả năng sinh tinh của nam giới, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của tinh trùng, khiến khó thụ thai hơn.

Theo bác sĩ Dung, khi vợ chồng có ý muốn sinh con nhưng 6 tháng không sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình nào mà không có thai cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế chuyên khoa hiếm muộn để phát hiện sớm những nguyên nhân gây vô sinh thứ phát, giúp can thiệp sớm, hiệu quả cao hơn.

Theo Phụ nữ sức khỏe

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bầu nên làm gì để tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh bệnh trong thai kỳ?

Mẹ bầu nên làm gì để tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh bệnh trong thai kỳ?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Mang thai khiến hệ miễn dịch mẹ bầu suy giảm, dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Tăng cường đề kháng và chăm sóc sức khỏe đúng cách giúp mẹ và thai nhi luôn an toàn.

Tầm quan trọng của việc chuyên nghiệp hóa nghề chăm sóc

Tầm quan trọng của việc chuyên nghiệp hóa nghề chăm sóc

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng, việc chuyên nghiệp hóa nghề chăm sóc được xác định là một trong những giải pháp chiến lược để bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Ung thư vú có di truyền không?

Ung thư vú có di truyền không?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và gây tử vong cao nhất trong các loại ung thư ở nữ giới. Tại Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất. Vậy ung thư vú có di truyền không và làm cách nào để tầm soát ở giai đoạn sớm?

Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Cực hiếm: Người phụ nữ mang 4 thai tự nhiên

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tình huống đặc biệt hiếm trong sản khoa, với tỷ lệ gặp chỉ khoảng 1/700.000 – 1/800.000 ca mang thai tự nhiên.

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Bất ngờ với lý do người vợ trẻ ôm tờ xét nghiệm ADN khóc nức nở

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi kết quả ADN nhưng mọi chuyện không thuận theo mong mỏi, người phụ nữ trẻ ôm tờ kết quả xét nghiệm, gục đầu khóc nức nở.

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Bé gái ở Phú Thọ chào đời với cân nặng 5kg

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau sinh, trẻ hồng hào, khóc to, phản xạ tốt. Được biết, trong suốt thai kỳ, sản phụ tăng 20kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

5 bí quyết chăm sóc ngực mẹ sau sinh giúp tránh tắc tia sữa, nứt núm vú

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Tắc tia sữa, nứt núm vú là tình trạng phổ biến, gây đau đớn và ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên, chỉ với vài thói quen chăm sóc ngực đơn giản mỗi ngày, mẹ hoàn toàn có thể phòng tránh hiệu quả.

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Tiếng khóc của trẻ báo hiệu bệnh lý, cần cho trẻ kiểm tra sớm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Theo nghiên cứu, trẻ sơ sinh có thể phát ra từ 5 đến 7 loại tiếng khóc khác nhau, tương ứng với các nhu cầu và cảm xúc khác nhau...

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Mẹ bị viêm tuyến vú có cho con bú được không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Viêm tuyến vú không những gây khó khăn, đau đớn khi cho con bú mà còn dễ có nguy cơ nhiễm trùng áp-xe vú nếu không được điều trị kịp thời. Vậy mẹ có nên cho con bú khi bị viêm tuyến vú không?

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

10 dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt có thể nhầm lẫn với bệnh lý khác

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Ung thư tuyến tiền liệt thường xuất hiện với những triệu chứng khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe ít nghiêm trọng hơn. Đừng bỏ qua những 10 dấu hiệu dưới đây, bởi việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Top