Những triệu chứng ban đầu của bệnh sùi mào gà

| Sống khỏe

Bệnh sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là ở những người có quan hệ tình dục không an toàn.

Thưa bác sĩ, em đang lo lắng mình bị sùi mào gà. Mấy hôm trước em thấy mình có những nốt sần ở "vùng kín" (nhiều hơn một nốt và ở gần nhau). Sau mấy ngày rồi mà các nốt sần đó không hết, còn kèm theo ngnwas. Em đã có quan hệ tình dục với bạn trai, không dùng bao cao su. Em sợ mình đang bị  bệnh sùi mào gà . Nhưng bạn trai em không có dấu hiệu nào giống như bị bệnh. Bác sĩ cho em hỏi, những triệu chứng ban đầu của bệnh này là gì? Liệu em có nguy cơ bị bệnh không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em! (Bích Hạnh)

Trả lời:

Bạn Bích Hạnh thân mến!

Sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục , đặc biệt là ở những người có quan hệ tình dục không an toàn, người có nhiều bạn tình nhưng không chú ý bảo vệ. Bệnh nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của cả nam giới và phụ nữ.

bị bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là ở những người có quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh minh họa

Sùi mào gà là những mụn mọc thành cục nhỏ, không đau, bề mặt xù xì, hình thù như hoa lơ... mọc tản mạn hoặc tụ tập ở một chỗ và có nhiều màu khác nhau như đỏ, hồng, trắng hoặc hơi nâu.

Ở nữ giới, sùi mào gà thường mọc ở mép hoặc bên trong âm đạo, xung quanh hậu môn, nếu nghiêm trọng còn có thể lây lan vào trong tử cung. Sùi mào gà cổ tử cung thường sẽ lan dần vào bên trong, có hình dạng như các mô biểu bì.

Người bệnh khi bị sùi mào gà dù ở giai đoạn đầu cũng có cảm giác ngứa, khó chịu. Khi các nốt sùi phát triển to tích tụ mủ có mùi hôi gây cảm giác đau, khi đó xuất hiện hiện tượng tiểu ra máu, tiểu khó, ở trong trực tràng các nốt sùi gây ra cảm ngứa rát, đại tiện khó, ra máu. Sùi mào gà giai đoạn đầu không có biểu hiện ở niệu đạo, nhưng nếu bệnh nặng có thể dẫn đến việc chảy máu khi đi tiểu, nếu mụn cóc to có thể dẫn đến hiện tượng tắc đường niệu đạo.

Bệnh sùi mào gà nếu phát hiện sớm và điều trị đúng thuốc thì hoàn toàn có thể chữa khỏi bệnh. Sau khi bệnh đã khỏi, cần có lối sống lành mạnh, sinh hoạt tình dục an toàn thì tỉ lệ tái phát là rất thấp.

Bạn nên đi khám sớm mới có thể xác định đó là dấu hiệu của bệnh sùi mào gà hay chỉ là những mụn sinh dục thông thường. Bạn tuyệt đối không nên để tình trạng này kéo dài vì nếu không điều trị khỏi, bệnh dễ tái phát và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản .

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!

Theo BS Hoa Hồng
Tri thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.