Nhuộm, uốn tóc: Những lời khuyên bổ ích
Ngày Tết đã cận kề, không ít chị em đã rục rịch đến tiệm làm đầu với hy vọng có một mái tóc thật đẹp cho những ngày du xuân.
![]() |
Nghiêm trọng hơn, bạn còn có thể bị dị ứng khi nhuộm tóc. Thuốc nhuộm thường chứa những thành phần như p-phenylenedamine, toluene-diaminesulphate, resorcinol, aminoazobenzene, xylidine, aminophenol, là những thành phần dễ gây dị ứng với da mẫn cảm.
Nếu bạn có tiền sử bệnh hen suyễn, eczema, viêm mũi dị ứng và các triệu chứng dị ứng khác, nguy cơ mắc các bệnh sau sẽ rất cao: Viêm chân tóc (mọc các nốt đỏ rất ngứa ở chân tóc); Viêm da tiếp xúc (vùng da tiếp xúc thuốc nhuộm đỏ thành từng mảng, tróc vảy, sưng, nổi mụn nước); Viêm da dị ứng (tổn thương lan rộng ra ở cả những vùng da không tiếp xúc thuốc nhuộm như trán, cổ, mí mắt, mặt).
Đặc biệt, thuốc nhuộm còn gây ra nguy cơ ung thư bàng quang, ung thư máu, da, ung thư vú, u não-màng não-thần kinh thính giác...
- Chọn cửa hàng làm tóc và người trực tiếp làm cho bạn có uy tín hoặc trình độ tay nghề cao. Dùng loại thuốc uốn, duỗi hay nhuộm có thương hiệu, quen dùng, có thành phần từ thiên nhiên.
- Thời gian giữa 2 lần uốn, duỗi hay nhuộm tối thiểu là 6 tháng. Trong khoảng thời gian này, nên hấp dầu cho tóc và sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc thường xuyên, đồng thời chọn dầu gội có thành phần dưỡng ẩm.
- Không để thuốc chạm vào chân tóc. Nếu tự nhuộm tóc ở nhà, nhớ sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thuốc.
