Niềm tin mới, khí thế mới sau Đại hội XI của Đảng
GiadinhNet - Sau lễ bế mạc Đại hội XI vào sáng 19/1, tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, những vấn đề phải sửa trong các văn kiện lớn của Đại hội như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị, Điều lệ Đảng... vẫn còn những ý kiến tranh luận, nhưng cuối cùng 100% đại biểu đã biểu quyết tán thành thông qua. Điều này thể hiện sự thẳng thắn, dân chủ trong Đại hội.
![]() Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo quốc tế sau phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng, ngày 19/1. Ảnh: TTXVN |
Về công tác nhân sự, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là phần rất quan trọng của Đại hội, thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người. Hiếm có đại hội nào mà bầu Ban chấp hành TƯ với số dư nhiều như lần này. Bầu Ban Chấp hành TƯ chính thức có số dư là 24,4% . Giới thiệu ủy viên TƯ dự khuyết, dù nhiều người đã xin rút, nhưng số dư vẫn là 140%. Trong số 200 ủy viên TƯ, người trúng cử thấp nhất cũng đạt số phiếu 67%, nhiều đại biểu có phiếu quá bán nhưng vẫn không trúng cử.
|
“Từ Đại hội này tỏa ra niềm tin mới, toát lên khí thế mới, sự đoàn kết đồng thuận thực chất sau khi đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn trao đổi chứ không phải dân chủ hình thức, chuẩn bị để mang ra trình diễn”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. |
“Quá trình thảo luận, lắng nghe, tiếp thu nên kết quả bầu cử rất tốt. Bầu Tổng Bí thư có cả quá trình chuẩn bị lấy phiếu giới thiệu, đặc biệt là lấy phiếu giới thiệu Đại hội. Tuy Đại hội không bầu trực tiếp nhưng phiếu giới thiệu cực kỳ quan trọng”, Tổng Bí thư chia sẻ.
Trả lời câu hỏi của báo chí về việc đại đa số người trúng cử là do Trung ương đề cử, một số người được đề cử bổ sung không trúng vì cơ hội ít quá. Tổng Bí thư cho rằng, nhân sự do TƯ chuẩn bị là cả quá trình công phu, phải nghiên cứu, thẩm tra, đánh giá toàn diện. Còn những người được giới thiệu tại Đại hội thì nhiều đại biểu chưa biết rõ quá trình công tác ra làm sao, thậm chí chưa biết mặt. Đó là lý do số trúng cử phần nhiều do TƯ đề cử. Nhưng cũng có 7 trường hợp TƯ giới thiệu nhưng Đại hội không bầu. Điều này cho thấy việc bầu cử vừa qua không phải là dân chủ hình thức.
Trong cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cao sự quan tâm, tình cảm của bạn bè quốc tế. Đại hội đã nhận được hơn 170 điện chúc mừng, nhiều nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm của quốc tế dành cho đất nước Việt Nam nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.
Nói về thành công của Đại hội XI, Tổng Bí thư cho rằng có nhiều nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân của sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng. Việc tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp với ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội lần này rất bản lĩnh, trí tuệ, thẳng thắn.
Trả lời báo chí về việc triển khai chất vấn từ sau Đại hội XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hoạt động chất vấn là một trong những hình thức để đảm bảo dân chủ. Nhiệm kì vừa rồi, chất vấn trong Đảng còn hơi ít vì chất vấn trong Đảng khác với chất vấn trong Quốc hội. Tại Quốc hội là những vấn đề sôi động hàng ngày, nóng bỏng, liên quan đến an sinh xã hội. Còn Trung ương là bàn những quyết sách lớn, những chủ trương chiến lược. Sắp tới, theo sự phát triển chung thì cần phải có sự chất vấn trong Đảng.
Theo Tổng Bí thư, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, không chỉ kinh tế mà cả các lĩnh vực khác là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đã chỉ ra 3 trọng tâm, đó là phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, thể chế. Xa hơn nữa, đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam sẽ phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
