'Nổ' kinh doanh bất động sản để chiếm đoạt tiền tỉ
GĐXH - Trong thời gian ngắn, bà C. cùng những người quen của mình chuyển vào tài khoản của Sang hàng tỷ đồng. Số tiền này sau đó bị đối tượng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Lê Viết Sang (SN 1969, trú phường Thuận Lộc, TP. Huế).
Khoảng đầu năm 2018, Lê Viết Sang làm quen với bà L.T.T.H (SN 1963, định cư tại Cộng hòa Liên Bang Đức) qua mạng xã hội Facbook và liên lạc qua lại với nhau qua ứng dụng Messenger.

Lê Viết Sang tại phiên tòa xét xử.
Ngày 21/5/2018, Sang thuê mặt bằng tại đường Tú Quỳ (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bán cà phê và đặt thêm bảng hiệu "Môi giới bất động sản". Ngày 5/4/2019, bà H. về Việt Nam, đến quán cà phê của Sang thăm chơi và ở lại 2 ngày. Sau đó, bà H. ra thăm nhà Sang và ở lại TP. Huế khoảng 1 tuần.
Khi bà H. ra tỉnh Nam Định, Sang và mẹ cùng đi thăm gia đình bà H., và ở chơi khoảng 1 tuần. Trong khoảng thời gian này, Sang gặp, giao lưu ăn uống với nhóm bạn của bà H., trong đó có bà N.T.K.C (SN 1964, trú tỉnh Nam Định).
Sang giới thiệu với bà C. đang kinh doanh bất động sản tại TP Đà Nẵng. Do có nhu cầu mua đất để đầu tư, bà C. nhờ Sang mua đất tại TP Huế hoặc TP Đà Nẵng. Sau đó, sang cùng bà H. vào TP Đà Nẵng để tìm đất, rồi quay clip gửi cho bà C. xem, trong đó có các lô đất do Sang mua và đứng tên.
Tin lời, bà C. nhờ Sang mua đất và đứng tên, khi cần thì đầu tư xây dựng hoặc nói Sang bán kiếm lời. Từ ngày 22/4-6/12/2019, bà C. và những người quen chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Sang và con của Sang tổng số tiền hơn 6,1 tỉ đồng.
Trong khoảng thời gian này, Sang chuyển cho người quen của bà H. theo yêu cầu của bà này (đã có sự đồng ý của bà C.) số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
Còn lại gần 4,9 tỉ đồng, Sang mua 1 xe ô tô Fotuner với giá 1,7 đồng, mua một thửa đất tại TP Đà Nẵng với số tiền 1,9 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 2/2020, Sang nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên nên chặn Zalo, Facbook của bà H., thay đổi số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với bà H., bà C.
Sang trả mặt bằng quán cà phê tại TP Đà Nẵng vào ở tại huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam). Sau đó, Sang mua đất tại huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) làm nhà và đón mẹ vào ở, còn Sang thuê nhà ở tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai).
Ngày 6/5/2020, bà C. làm đơn tố giác gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 20/6/2022, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế truy tìm được Sang tại phường Xuân An, thành phố Long Khánh.
Theo kết quả điều tra do có mối quan hệ quen biết thông qua việc giới thiệu của bà H., Lê Viết Sang có hành vi nhận tiền, đứng tên mua hộ đất cho bà C. Trong giai đoạn điều tra, truy tố Sang không thừa nhận việc tiền của bà C., mà cho rằng số tiền gần 4,9 tỉ đồng là của bà H. cho.
Tuy nhiên, từ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xác định Sang đã nhận tiền của bà C. rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.
Hành vi của Sang phạm vào tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự. Do bị can chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên nên phạm tội quy định tại khoản 4, Điều175 Bộ luật hình sự.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử buộc Sang phải trả lại cho bị hại số tiền gần 4,9 tỷ đồng và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Cảnh báo lừa đảo với chiêu tích hợp thông tin sổ đỏ vào VNeID

