Nỗ lực của một bệnh viện vùng sâu
GiadinhNet - Thời gian qua Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa- tỉnh Tuyên Quang luôn xác định thực hiện Đề án 1816 là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn đơn vị. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.
Bệnh viện tuyến dưới cố gắng không ngừng
Là một bác sỹ chuyên khoa Ngoại của Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa, Thạc sỹ BS Hà Đức Sơn luôn chấp hành tuân thủ nghiêm ngặt quy chế chuyên môn về thực hiện thủ thuật và phẫu thuật ngoại khoa. Bản thân anh không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ thuật chuyên môn và áp dụng khoa học kỹ thuật y học vào thực tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh, giúp cho người bệnh không phải chuyển đi tuyến trên, giảm bớt phần khó khăn về chi phí kinh tế cho gia đình bệnh nhân.
Thực hiện Đề án 1816, thời gian qua, BS Hà Đức Sơn đã được cử đi học tại Bệnh viện Việt Đức về kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cơ bản và điều trị ngoại khoa về phẫu thuật xương khớp tại tuyến Y tế cơ sở. Sau khi được đào tạo, trở về đơn vị BS Hà Đức Sơn đã phối hợp cùng với kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa thực hiện thành công nhiều ca mổ xương đùi, xương cẳng chân, cẳng tay nẹp vít… Trong quá trình thủ thuật, phẫu thuật luôn tuân thủ chặt chẽ quy trình, không để xẩy ra tai biến trong và sau khi phẫu thuật.
Thực hiện Đề án 1816, thời gian qua Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa đã cử 66 lượt cán bộ là bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, hộ sinh đi đào tạo, tập huấn về chuyên môn các ngành tại Bệnh viện tỉnh và các Bệnh viện tuyến Trung ương theo Dự án Norred, Dự án GAVI, Dự án EU. Trong đó, có 01 bác sỹ đang đi học chuyên khoa khoa cấp 1 chuyên ngành Nhi khoa; 01 hộ sinh đang đi học Đại học Hộ sinh tại Bệnh viên đa khoa Thái Nguyên; đào tạo lại 39 lượt bác sỹ và 23 lượt điều dưỡng và kỹ thuật viên, nữ hộ sinh ở các khoa lâm sàng, cận lâm sàng tham gia đào tạo các chuyên ngành tại Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện tỉnh...
Khi các bác sỹ được nâng cao tay nghề
Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa đã tiếp nhận nhiều lượt cán bộ của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật theo Dự án và Đề án về các lĩnh vực ngoại khoa; xét nghiệm đông máu cơ bản và điện giải đồ, chạy thận nhân tạo, mổ kết hợp xương; cấp cứu...Sau khi đào tạo trở về, đơn vị đã tổ chức kiểm tra thi tay nghể đối với cán bộ Y tế, qua kiểm tra, các bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên đều nắm vững quy trình, kỹ thuật chuyên môn được đào tạo. Nhờ vậy, số bệnh nhân được khám chữa bệnh tại Bệnh viên đa khoa Chiêm Hóa ngày càng tăng, giảm bớt tình trạng chuyển viện lên tuyến trên.
Thời guan qua, Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa đã khám chữa bệnh cho trên 102.500 lượt bệnh nhân; số ca mổ, phẫu thuật là 1.605 ca, đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, từ tháng 9/2015, Bệnh viện đã đưa máy chạy thận nhân tạo vào hoạt động và tiếp nhận 6 bệnh nhân đến điều trị. Bệnh viện đã triển khai phẫu thuật nội soi thành về ngoại khoa, sản khoa, tiết niệu, tai mũi họng như: Mổ nội soi các thể của viêm ruột thừa cấp, khâu lỗ thủng ruột non, thủng dạ dầy tá tràng, tắc ruột do dính…
Có thể nói việc thực hiện Đề án 1816 tại Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị, qua đó nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ Y tế, tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc trong huyện được tiếp cận các kỹ thuật y học hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trong thời gian tới, để Đề án 1816 đạt hiệu quả hơn nữa tại Bệnh viện, rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành, tạo mọi điều kiện về xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường các trang thiết bị Y tế để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
Thực hiện được 5.572 danh mục dịch vụ kỹ thuật
Bệnh viên đa khoa huyện Chiêm Hóa là bệnh viện đa khoa hạng 3, với 120 giường kế hoạch, giường thực kê là 157, Bệnh viện có 15 khoa phòng và 3 Phòng khám đa khoa khu vực có 120 cán bộ, trong đó có 33 bác sỹ (3 thạc sỹ, 14 bác sỹ chuyên khoa cấp I) cùng với hệ thống máy xét nghiệm, máy chụp XQ, máy siêu âm doopler mầu hiện đại, bệnh viện có khu nhà mổ và hồi sức cấp cứu khang trang hiện đại, các khoa lâm sàng và cân lâm sàng của bệnh viện được đầu tư xây mới. Là bệnh viện tuyến huyện có các bác sỹ chuyên khoa sâu, có trình độ chuyên môn giỏi trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt các lĩnh vực ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiêm. Bệnh viện thực hiện được 5.572 danh mục dịch vụ kỹ thuật trong đó có 2.079 danh mục kỹ thuật thuộc phân tuyến kỹ thuật dành cho tuyến tỉnh và tuyến trung ương.
Đặc biệt đây là Bệnh viện đầu tiên trong tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thành công kỹ thuật gây tê tủy sống để mổ nội soi đối với bệnh lý các tạng trong ổ bụng vùng dưới rốn. Từ tháng 9/2015, Bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Q.Huy- H.Hà
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.