Nỗ lực để nâng cao chất lượng dân số
GiadinhNet - Nâng cao chất lượng dân số là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Hà Tĩnh.
Các nỗ lực cho hoạt động này được Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh tập trung triển khai qua hai Đề án "Đề án nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh" (trong đó có 3/5 đơn vị được hưởng thụ dự án là các huyện thuộc vùng biển) và "Đề án can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh".
Đem dự án thiết thực đến với người dân
![]() |
|
Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản trung ương tập huấn lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh (Ảnh: TL). |
Sau 2 năm thực hiện, Đề án đã thu được những kết quả nhất định, đem lại những hy vọng và cơ hội cho nhiều trẻ không may mắc tật, bệnh bẩm sinh được phát hiện, điều trị kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh, Đề án đã sản xuất, cấp phát 34.000 tờ rơi, tổ chức 84 buổi nói chuyện chuyên đề, thực hiện hơn 2.000 cuộc tư vấn trực tiếp tại nhà, tại trạm và qua điện thoại thu hút hàng nghìn đối tượng tham gia; Tổ chức 19 lớp tập huấn cho 860 lượt cán bộ y tế và các cán bộ chuyên trách dân số về nghiệp vụ y tế trước sinh, sơ sinh và công tác tuyên truyền Đề án. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và đào tạo tập huấn, đến nay các tuyến y tế từ trạm y tế xã đến bệnh viện huyện, tỉnh trên địa bàn 115 xã, phường của 7 huyện đều đã tiến hành lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh. Hơn 900 mẫu máu gót của trẻ sơ sinh đã được lấy gửi ra TƯ xét nghiệm, trong đó phát hiện 17 ca dương tính và đã đưa các cháu đi điều trị, ban đầu có chuyển biến tốt. Trong thời gian tới, Ban quản lý Đề án sẽ có kế hoạch tổ chức khám lưu động, đưa dịch vụ này đến tận người dân...
Tuy nhiên, trong công tác triển khai Đề án cũng gặp nhiều khó khăn như việc thực hiện các kỹ thuật về khám, siêu âm thai phụ và lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu máu xét nghiệm ở trẻ sơ sinh. Đây là những kỹ thuật khó, đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm, thực hiện các thao tác phải hết sức chuẩn xác, dứt khoát. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về Đề án dù đã tiến hành đều đặn, bước đầu đã nâng cao hiểu biết và nhận thức của người dân tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ. Nhiều bà mẹ do không nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc lấy máu trẻ sơ sinh xét nghiệm để chẩn đoán các tật, bệnh bẩm sinh nên đã không đồng ý cho cán bộ y tế thực hiện; hay rất nhiều bà mẹ sau khi sinh xuất viện quá sớm nên không kịp để thực hiện việc lấy máu...
Để vượt qua những khó khăn và thách thức đó, Ban quản lý Đề án đã xác định tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thường xuyên về mặt kiến thức, kỹ thuật của Bệnh viện Phụ sản TƯ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chuyên môn của đội ngũ thực hiện các kỹ thuật tại tuyến cơ sở... để Đề án thực sự thiết thực và đi vào đời sống của người dân.
Giảm thiểu chênh lệch tỉ số giới tính khi sinh
![]() |
|
Cấp phát thuốc trong khuôn khổ Chiến dịch cho chị em ở Hà Tĩnh (Ảnh: PV). |
Trong mấy năm gần đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Tĩnh có chiều hướng tăng cao. Năm 2001, tỷ số này là 112 bé trai/100 bé gái, năm 2007 là 123/100 và 6 tháng đầu năm 2009, tỷ số này vẫn ở mức cao với 117/100. Đặc biệt có một số huyện, thị có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh rất cao, đáng báo động như: Hồng Lĩnh, Hương Khê (145/100); Hương Sơn (137/100); Vũ Quang (136/100)...
Với mục tiêu chung là từng bước khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới ổn định, cân bằng giới tính khi sinh, ngành Dân số tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cường cung cấp thông tin về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cho người dân, đặc biệt là những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, những người cung cấp dịch vụ siêu âm và dịch vụ nạo phá thai... Trong phạm vi Đề án, Hà Tĩnh sẽ có các chủ trương, chính sách quy định về thực thi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về các nội dung liên quan đến giới tính khi sinh; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái học tập, được chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát triển sản xuất. Đề án được thực hiện trong thời gian 2 năm (2009 - 2010); tại địa bàn của 84 xã thuộc 6 huyện là Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc và TP Hà Tĩnh.
|
Một số chỉ báo cần đạt vào năm 2010 của "Đề án can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh": 60 - 65% người dân thuộc địa bàn Đề án có hiểu biết cơ bản về hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; biết lựa chọn giới tính khi sinh là bất hợp pháp; 80 - 90% các hành vi vi phạm về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi được xử lý kịp thời, đúng quy định; 50 -70% số xã thuộc địa bàn Đề án thành lập và duy trì hoạt động CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; 95 - 100% các cháu gái con hộ nghèo, đạt thành tích học tập giỏi năm cuối phổ thông THCS được tham gia hoạt động chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện. |

