Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau không được làm mẹ: Dinh dưỡng kém cũng...vô sinh

Thứ tư, 13:26 23/06/2010 | Y tế

GiadinhNet - Sau loạt bài về vấn đề vô sinh được đăng tải trên Báo GĐ&XH thời gian qua, nhiều bạn đọc gửi thư về tòa soạn với rất nhiều băn khoăn về những nguyên nhân của vô sinh nữ.

 
Với mục đích giúp độc giả có cái nhìn đầy đủ về chứng vô sinh, chúng tôi đã tìm gặp các chuyên gia Đông y và Tây y để được tư vấn.

Vô sinh nhìn từ góc độ Đông y

Theo BS Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Trưởng khoa Sản, BV Y học cổ truyền TƯ, Đông y có lý giải một số nguyên nhân thường gây vô sinh ở phụ nữ. Nguyên nhân do thận hư: Biểu hiện dậy thì muộn, 18-20 tuổi mới có kinh hay mắc các chứng tật bẩm sinh bộ phận sinh dục nữ. Thận khí hư tổn hậu thiên (thận khí sau này mới bị hư): Do lấy chồng quá sớm; Phòng dục quá độ (trác táng quá độ); Chửa đẻ, nạo hút điều hoà quá nhiều lần đều hại đến thận khí.
 

Ảnh minh họa.

Một nguyên nhân nữa do huyết ứ. Thường do sau đẻ, sau sảy thai, sản dịch chưa sạch hoặc rau kinh nguyệt máu bẩn chưa hết đã quan hệ tình dục. Hàn tà khi có kinh hay sau đẻ, sau sảy, sau nạo làm cho máu ứ lại ở hai mạch xung và nhâm gây ra vô sinh (thường gặp tắc ống dẫn trứng, ứ nước vòi trứng, lạc nội mặc tử cung). Nguyên nhân do can uất: Người phụ nữ mắc chứng vô sinh thường phải chịu một sức ép rất nặng nề về tâm lý (do quan điểm dòng họ, gia tộc, gia đình).

Theo Đông y, con người là một chỉnh thể thống nhất, các yếu tố tinh thần, tâm lý có ảnh hưởng lớn đến khí, huyết thường gây ra khí huyết không điều hoà làm cho hai mạch xung và nhâm không nương nhờ nhau để kết tụ tinh khí lại mà thành thai. Nguyên nhân nữa do đàm trệ: Phụ nữ quá béo là đàm trệ, thấp nội sinh làm bế tắc hai mạch xung và nhâm mà không có thai.

Những yếu tố ảnh hưởng sinh sản

Theo BS Đào Xuân Dũng (chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản), Tây y liệt kê một danh sách dài những nguyên nhân khiến không thể thụ thai: Chế độ dinh dưỡng kém, tinh trùng bất thường (về số lượng hoặc chất lượng), tắc vòi trứng, bất thường về hormone, bệnh ở tử cung, lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng, nhiễm khuẩn đường sinh sản... Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và đều có thể phát hiện được nhờ các phương pháp thăm dò. 

Nhiều bạn đọc hỏi: Vậy nên chờ đợi bao lâu thì cần đi gặp thầy thuốc? Theo BS Đào Xuân Dũng, trong đại đa số trường hợp, cần gặp thầy thuốc sau khi đã thử cố gắng để có thai (quan hệ tình dục không bảo vệ) trong một năm. Tuy nhiên, nếu đã thử dùng các phương pháp để dễ có thai như giao hợp vào thời điểm phóng noãn (đo nhiệt độ cơ bản của cơ thể), dùng thuốc kích thích phóng noãn... mà vẫn không có thai thì chỉ sau 3-6 tháng là cần đi khám.  Nếu người phụ nữ đã quá 30 tuổi thì cũng nên gặp thầy thuốc càng sớm càng tốt khi đã quyết định muốn có thai. 

Theo BS Đào Xuân Dũng có ba lý do khiến nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khó có thể thực hiện được nguyện vọng có con: Cơ sở y tế thiếu phương tiện kỹ thuật (thầy thuốc chuyên khoa, phương tiện thăm dò, thuốc hỗ trợ sinh sản) - có lẽ lý do này là chủ yếu khiến những cặp vợ chồng hiếm muộn cứ phải đổ dồn về các bệnh viện trung ương; Cặp vợ chồng không đủ kiên nhẫn theo đuổi việc điều trị - thời gian thăm dò để xác định nguyên nhân hiếm muộn và tiến hành điều trị mất nhiều thời gian; Không đủ tiền bạc - nhiều thuốc hỗ trợ sinh sản rất đắt tiền.

BS Xuân Dũng cũng cho rằng, những thăm dò của các cặp vợ chồng là rất cần thiết. Tinh dịch đồ là phân tích tinh dịch hay đếm số lượng tinh trùng để đánh giá khả năng sinh sản của người nam giới. Sinh thiết nội mạc tử cung để xem sự phát triển của nội mạc tử cung có thuận lợi cho trứng làm tổ không. Phát hiện nhiễm khuẩn cổ tử cung hay nhiễm khuẩn mạn tính trong buồng tử cung có thể gây ra hiếm muộn và sảy thai liên tiếp. Phân tích máu để xác định tình trạng cân bằng hormone, có thể là nguyên nhân hiếm muộn.

Lời khuyên của bác sỹ
 
1. Các bạn trẻ mới lấy chồng mà muộn con, nếu thấy trong người mệt mỏi, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, rong kinh, bế kinh nên điều trị Đông y trước, khi các chứng nói trên khỏi, sẽ dễ có thai.
 
2. Với những bạn không may bị tắc hai ống dẫn trứng, không có khả năng có thai tự nhiên được, phải nhờ tới các kỹ thuật hiện đại trong điều trị vô sinh như thụ tinh trong ống nghiệm, cũng nên có sự chuẩn bị trước bằng cách uống Đông y một vài tháng để chuẩn bị điều kiện dưỡng thai cho tốt.
 
3. Những người mắc chứng vô sinh không nên quá mong mỏi, nóng lòng mà buồn phiền... Vì điều đó làm ảnh hưởng tới chức năng của các tạng phủ, gây rối loạn nội tiết thêm, càng gây khó khăn cho việc có thai.      
 
BS Nguyễn Ngọc Lâm
(Nguyên Trưởng khoa Sản, BV Y học cổ truyền TƯ)

Bảo Khánh

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 2 ngày trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Y tế - 1 tuần trước

U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Sống khỏe - 1 tuần trước

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.

Top