Nơi nào sốt xuất huyết Dengue nhiều, nguy cơ Zika sẽ tăng?
GiadinhNet - TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Trung gian truyền virus Zika là muỗi Aedes aegypti. Loài muỗi này đồng thời cũng truyền bệnh sốt xuất huyết. Bệnh tăng theo chu kỳ sinh trưởng của muỗi. Muỗi Aedes phát triển ở miền Nam, Trung và Tây Nguyên nhiều hơn miền Bắc do các khu vực này đang trong mùa mưa. Điều này lý giải vì sao tính đến nay, 9 ca bệnh Zika đều xuất hiện ở khu vực phía Nam và Tây nguyên. Việc phòng, chống dịch bệnh (đặc biệt liên quan đến sốt xuất huyết và Zika) rất cần sự tự nguyện hợp tác, hưởng ứng của người dân.
Để người dân không bất hợp tác
Ngày 23/10 vừa qua, nỗ lực phun hóa chất diệt muỗi nhằm kịp thời phòng ngừa khả năng lan rộng virus Zika của Đội Phòng chống dịch thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận 5 (TPHCM) gặp trở ngại. Lý do được xác định là chỉ một vài hộ kinh doanh ăn uống bất hợp tác. Vì sao hầu hết cộng đồng dân cư đều hết sức ủng hộ hoạt động phun hóa chất diệt muỗi mà vẫn xảy ra câu chuyện bất hợp tác trên?
Tại khu vực phường 8, quận 5, nơi phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika thứ 5 của TPHCM, cũng là nơi xảy ra vụ bất hợp tác trong hoạt động phun hóa chất diệt muỗi vừa qua, ông Trịnh Quốc Cường, Tổ trưởng Tổ 18, phường 8 xác nhận với PV Báo GĐ&XH rằng: Trước khi tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, Đội Phòng chống dịch thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận 5 đã có thông báo trước. “Các Tổ trưởng tổ dân cư đã được chính quyền địa phương triệu tập họp cùng Đội Phòng chống dịch để nghe thông báo thời gian, phạm vị địa bàn phun hóa chất. Ngay sau cuộc họp, tôi đã đi thông tin tới gần 40 hộ trong tổ, các tổ trưởng khác cũng vậy. Sau cơn mưa lớn, đến 18h cùng ngày thì Đội Phòng chống dịch bắt đầu phun xịt hóa chất diệt muỗi”, ông Cường cho biết.
Theo ông Lâm Sanh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 5, cũng có một số trường hợp người dân bất hợp tác trong việc phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh. “Tuy nhiên, dù mất nhiều thời gian nhưng anh em trong Đội Phòng chống dịch cũng thuyết phục được bà con hợp tác”, ông Hùng cho biết.
Cần chia sẻ vì lợi ích chung của cả cộng đồng
Liên quan đến câu chuyện bất hợp tác trong hoạt động phun hóa chất phòng, chống dịch vừa qua, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho hay: Người dân và những cán bộ làm công tác y tế dự phòng cần chia sẻ để hiểu và thông cảm với nhau hơn vì lợi ích chung của cả cộng đồng. Theo ông Dũng, hoạt động phun xịt hóa chất diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết hay Zika đều phải tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn từ Bộ Y tế (Quyết định 3711/QĐ – BYT). Trong đó, có một số chi tiết mang tính kỹ thuật nhằm đạt hiệu quả phòng, chống dịch cao nhất. Cụ thể là, thời gian phun tốt nhất vào buổi sáng sớm (6- 9h) hoặc chiều tối (17- 20h). Đây là hai thời điểm muỗi vằn rời chỗ trú để hoạt động. Nhiệt độ môi trường phù hợp nhất để phun từ 18°C - 25°C, hạn chế phun khi nhiệt độ > 27°C, bởi vì nhiệt độ cao quá thì hóa chất nhanh bốc hơi, giảm hiệu quả. Chỉ phun khi tốc độ gió từ 3 - 13 km/giờ (gió nhẹ), không phun khi trời mưa hoặc gió lớn.
Ông Dũng chia sẻ: “Những chi tiết kỹ thuật này cùng với yêu cầu khẩn trương nhằm đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tại các ổ dịch sốt xuất huyết, Zika như tại phường 8 vừa qua, nên Đội Phòng chống dịch không có nhiều sự lựa chọn mà phải nhanh chóng vào cuộc. Vì vậy, hoạt động phun hóa chất diệt muỗi vì sức khỏe cộng đồng rất cần sự chia sẻ và thông cảm từ người dân”.
“Chỉ xử lý muộn một chút là dịch bệnh sẽ càng lan rộng, hậu quả càng lớn. Vì vậy, hướng dẫn từ Bộ Y tế yêu cầu các Đội Phòng chống dịch phải thông báo trước với người dân là nhằm giúp người dân kịp thời chuẩn bị. Riêng câu chuyện ở phường 8, quận 5 đã được xác định là có thông báo, nhưng một số bà con kinh doanh ăn uống thì cho hay, thời gian chuẩn bị ngắn quá khiến họ không kịp trở tay(?!). Thực ra bên nào cũng có cái lý riêng. Về phần mình, chúng tôi sẽ kịp thời nhắc nhở anh chị em Y tế dự phòng các quận/huyện lưu tâm thêm về vấn đề này. Nhưng chúng tôi cũng mong bà con thêm phần thông cảm vì việc làm rất gấp rút, có ảnh hưởng sức khỏe đến cả cộng đồng”, ông Dũng cho biết thêm.
Sau khi truyền thông loan tải vụ bất hợp tác trong việc phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh Zika, nhiều ý kiến trong cộng đồng bày tỏ thông cảm với lĩnh vực y tế dự phòng: "Không phun thì kêu mà phun thì không cho”. Một số ý kiến khác thì kêu gọi những người kinh doanh ăn uống hợp tác hơn với ngành Y tế, vì đây là chuyện “sống còn của cả cộng đồng”. Rõ ràng, nhận thức của cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh không hề thấp.

Phạt hành chính các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện phòng, chống dịch
Các chuyên gia cho hay: Nơi nào xuất hiện sốt xuất huyết Dengue nhiều thì nguy cơ Zika nhiều. Đến nay, cả nước ghi nhận 9 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó TPHCM nhiều nhất với 5 ca, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Long An mỗi nơi một bệnh nhân. Một bé gái 4 tháng tuổi ở Tây Nguyên mắc chứng đầu nhỏ nghi ngờ liên quan đến virus Zika. Miền Bắc chưa ghi nhận ca bệnh nào nhưng khả năng dịch sẽ xuất hiện vì sự giao thương đi lại giữa các vùng miền.
TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo, người dân không được chủ quan, nhất là các thai phụ. Bộ Y tế đã tăng cường mức độ cảnh báo bệnh Zika với các giải pháp diệt muỗi, loăng quăng, xử lý dụng cụ chứa nước, phạt hành chính các tổ chức cá nhân cố tình không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các phòng khám (bao gồm cả phòng khám tư nhân) được khuyến cáo lấy mẫu người nghi bệnh, kể cả người nghi nhiễm virus Zika với triệu chứng nhẹ có thể không đến khám và điều trị tại bệnh viện.
Bệnh Zika thường nhẹ, chỉ nguy hiểm với thai phụ trong 3 tháng đầu. “1- 10% thai phụ mắc Zika sinh con bị dị tật đầu nhỏ, vì thế bà bầu cần được tư vấn đầy đủ để phòng ngừa bệnh”, TS Trần Đắc Phu cho hay. Ngành Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân phòng muỗi đốt như mặc quần áo dài tay, bôi kem xua muỗi, ngủ màn ngay cả ban ngày... Phụ nữ dự định mang thai hay đang có thai không nên tới vùng có dịch. Trong thời kỳ mang thai, nếu có triệu chứng mắc virus Zika (sốt, phát ban, đau khớp, đau cơ, đau mắt đỏ…), thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm.
Phương Trang
Thanh Giang
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.