NÓNG: 48 trẻ phải bị cách ly vì sởi

| Y tế

GiadinhNet – Trong số này có 16 cháu có diễn biến nặng, Hiện đã có 1 cháu tử vong.

Tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một ổ dịch sốt phát ban dạng sởi. Ngành y tế tỉnh đã quyết định cách ly các trường hợp nhiễm bệnh khu vực trường học của địa phương có dịch. Toàn bộ các học sinh tại điểm trường này tạm thời được nghỉ học.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, tại bản Piêng Cooc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương ghi nhận 48 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó chủ yếu là trẻ từ 1 đến 12 tuổi. Trong số này có 16 cháu có diễn biến nặng, Hiện đã có 1 cháu tử vong.

Bản Piêng Cooc là bản nằm sát biên giới với Lào có điều kiện đi lại rất khó khăn và cách trung tâm huyện Tương Dương khoảng 200 km, mất khoảng một ngày di chuyển cả bằng xe ô tô, xe máy và đi thuyền; hầu hết người dân ở đây là đồng bào dân tộc H’Mông và đồng bào Thái thường xuyên đi làm dài ngày trên nương nên ít tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế.

Kết quả điều tra cho thấy việc tiêm phòng sởi tại bản Piêng Cooc là rất khó khăn, tỷ lệ tiêm phòng sởi những năm trước đây không cao. Thêm vào đó việc giao lưu của các hộ dân ở đây với bản Pà Đánh của nước bạn Lào là khá thường xuyên do điều kiện đi lại thuận lợi hơn, trong khi thời gian đầu tháng 9/2014, tại bản Pà Đánh đã ghi nhận dịch sởi và có các trường hợp tử vong.

Các bác sỹ luôn túc trực bên các cháu nhiễm bệnh ở bản Piêng Cooc

Các bác sỹ luôn túc trực bên các cháu nhiễm bệnh ở bản Piêng Cooc ( Ảnh: UBND huyện Tương Dương)

Ngay sau khi nhận được thông tin về ổ dịch sởi tại bản Piêng Cooc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành y tế tỉnh Nghệ An triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và cử các đội chống cơ động, đội cấp cứu lưu động để tiến hành xử lý ổ dịch một cách triệt để; tập trung các nguồn lực tổ chức, khám, điều trị chăm sóc và cách ly các trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương; tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella đạt tỷ lệ trên 95% trên quy mô xã, phường, thị trấn, tiêm ngay đối với các huyện, xã thuộc vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi có nguy cơ xảy ra dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh sởi về lợi ích, hiệu quả của tiêm chủng phòng bệnh, vận động gia đình đưa trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, trong đó có tiêm vắc xin sởi cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vắc xin, vật tư, kinh phí phục vụ cho công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân, phòng chống dịch cũng như tiêm chủng.

Ngành y tế tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai các biện pháp chống dịch: huy động cán bộ y tế từ bệnh viện Sản Nhi của tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và các xã lân cận trực tiếp đến hỗ trợ xã Mai Sơn tổ chức chăm sóc y tế và cách ly kịp thời cho các trẻ bị bệnh tại bản Piêng Cooc nhằm hạn chế việc lây lan rộng sang các trẻ khác trong địa bàn xã Mai Sơn.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Tương Dương đã họp và thống nhất cho các cháu học sinh của trường tiểu học của xã tạm thời nghỉ học và trưng dụng trường học làm nơi điều trị, cách ly các trẻ bị bệnh nhằm hạn chế việc vận chuyển bệnh nhân cũng như sự lây lan; phối hợp với chính quyền xã Mai Sơn huy động các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền đến từng hộ gia đình bản Piêng Cooc để bà con dân tộc hiểu được sự nguy hiểm của bệnh sởi, tác dụng của vắc xin phòng bệnh và cùng tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

Ngoài việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch sởi tại bản Piêng Cooc, xã Mai Sơn, ngành y tế tỉnh Nghệ An cũng đang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella trên quy mô toàn tỉnh, phấn đấu đạt tỷ lệ cao. Trước mắt tập trung tiêm sớm đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, … nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch.

Tuy vậy, việc tiêm chủng tại các vùng này đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự tham gia của toàn xã hội trong việc vận động đưa con em đi tiêm chủng cũng như tổ chức tốt các điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ cao.

Việc tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động để tiếp cận với người dân cũng như sự tham gia của các lực lượng biên phòng, quân y trong việc hỗ trợ ngành y tế trong việc tiêm chủng cho người dân vùng biên giới là hết sức quan trọng và cần thiết.

PV

Phượng Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.