Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão Noru đổ bộ Việt Nam: Nguy cơ gây trượt lở đất, lũ quét ở vùng núi cao gây ra bởi mưa lớn trong đêm nay và rạng sáng 28/9

Thứ ba, 18:36 27/09/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Ngoài gió mạnh, chính quyền và người dân hết sức chú ý đến các hiện tượng mưa dông gây lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm là tại các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kom Tum và Gia Lai.

Bão Noru đang ở thời điểm mạnh nhất và không có khả năng thành siêu bão 

Nhận định về diễn biến bão số 4 (Noru), Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đến thời điểm này, bão đang trong tình trạng mạnh nhất và không thể xảy ra khả năng bão mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão). 

Khoảng thời gian tâm bão di chuyển vào đất liền (vùng mắt bão) là thời gian lặng gió, nên người dân phải hết sức lưu ý, không chủ quan và không đi ra ngoài vì chỉ khoảng 5 - 10 phút sau đó, gió sau bão di chuyển vào sẽ mạnh hơn, gây nguy hiểm rất lớn. Người dân chỉ có thể an toàn ra ngoài khi theo dõi các bản tin về bão đã ra khỏi khu vực hoặc suy yếu.

Bão Noru đổ bộ Việt Nam: Bão Noru đang ở thời điểm mạnh nhất và không có khả năng thành siêu bão - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cảnh báo: Ngoài gió mạnh, chính quyền và người dân hết sức chú ý đến các hiện tượng mưa dông gây lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm là tại các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kom Tum và Gia Lai.

Theo ông Hưởng, với những diễn biến mới nhất của bão số 4, Trung tâm quyết định thu hẹp vùng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, bao gồm Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và phía bắc của Quảng Ngãi. Khu vực phía nam Quảng Ngãi, Bình Định trở xuống có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vẫn nhận định trong đêm nay và ngày mai (28/9), ở khu vực Trung Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Bình Định, khu vực Tây Nguyên, nhất là Kon Tum, Gia Lai là những vùng có mưa rất lớn. Tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai khoảng 200-300mm. Với lượng mưa như vậy nguy cơ gây trượt lở đất, lũ quét ở vùng núi cao.

Tâm bão vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi

23h30, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) , trời bắt đầu nổi gió theo từng đợt, ngọn cây nghiêng ngả, nhiều cành bị gãy. Gió kèm theo mưa lớn quật ầm ầm vào mái tôn. Được khuyến cáo, người dân đều ở trong nhà. Những hộ dân ở nhà cấp 4 đã di chuyển đến nhà hàng xóm, người thân có nhà cao tầng để tránh bão.

23h, hiện tâm bão nằm trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão đi theo hướng tây với vận tốc 20 km/h. Dự kiến rạng sáng 28/9, bão đổ bộ đất liền từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 14.

Bão giật mạnh ở Lý Sơn, ngược với vẻ yên ắng ở Hội An

22h hôm nay, Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn Nguyễn Minh Trí cho biết trên đảo "gió đập mạnh, rất kinh hoàng, không ai dám ra khỏi nhà". Theo đó, Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang hứng hứng gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 liên tục 5 giờ qua. Đây là khu vực được nhận định chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Noru khi sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 15 ở thời điểm bão đổ bộ.

  • Bão Noru đổ bộ Việt Nam: Bão kinh hoàng ở Lý Sơn, ngược với vẻ yên ắng ở Hội An - Ảnh 1.

    Hình ảnh ghi nhận tại huyện đảo Lý Sơn lúc 21h30 tối 27/9. Ảnh: Địa phương cung cấp.

    Hình ảnh đó trái ngược với những gì đang diễn ra tại Hội An. Mặc dù rìa phía tây của cơn bão đã lấn sâu vào đất liền, khu vực phố cổ Hội An vẫn yên ắng. Trời mưa lớn nhưng không có gió. Người dân vẫn ra đường lúc 21h. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo từ đêm nay (27/9) đến sáng 28/9 là thời điểm bão ảnh hưởng mạnh nhất tới đất liền. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà, tìm nơi an toàn để tránh trú.

  • Bão Noru đổ bộ Việt Nam: Bão kinh hoàng ở Lý Sơn, ngược với vẻ yên ắng ở Hội An - Ảnh 2.

    Tương tự, lúc này Đà Nẵng chỉ còn những cơn mưa rải rác, gió nhẹ. Vùng ven sông Hàn và Biển Đông cũng không có gió giật. Song nhiều người lo lắng trước thời tiết yên lặng bất thường có thể tiềm ẩn nguy cơ lớn trước giờ cuồng phong đổ bộ.

Cấm phương tiện các tuyến Nam-Bắc qua khu vực miền Trung, Tây Nguyên từ 22h

Tối 27/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về việc tạm dừng các phương tiện lưu thông tại hai đầu Bắc – Nam qua khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phó Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, yêu cầu các phương tiện giao thông ở hai đầu các tuyến đường Bắc - Nam tạm dừng hoạt động khi bão vào đất liền để đảm bảo an toàn.


Bão Noru đổ bộ Việt Nam: Bão giật mạnh ở Lý Sơn, ngược với vẻ yên ắng ở Hội An - Ảnh 3.

CSGT Quãng Ngãi đóng cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Ảnh: CTV

Bão đã gây mưa trên 200 mm 

21h30, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết bão hiện cách Đà Nẵng khoảng 140km, cách Quảng Nam khoảng 127km, cách Quảng Ngãi khoảng 117km về phía đông, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 13-14, giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão theo thướng tây với tốc độ 20 km/h.


Đà Nẵng mưa xối xả

Đến 20h30, tại Đà Nẵng những cơn gió thổi mạnh, mưa xối xả. Trong khi đó, nhà chức trách đã đóng cầu Thuận Phước (vì gần cửa biển) để không cho người và phương tiện lưu thông. Ở dưới sông Hàn, nhiều ngư dân vẫn ở lại trên thuyền, chưa chịu lên bờ theo yêu cầu của nhà chức trách.

Trước tình hình đó, Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Thủy đoàn, Bộ đội biên phòng, Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức xuống từng tàu, thuyền vận động đưa người dân lên bờ trú tránh. Trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng rất ít người di chuyển. Tại một số tuyến đường đã xuất hiện cây xanh ngã đổ.

Noru đổ bộ Việt Nam: Bão số 4 áp sát bờ - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng vận động ngư dân dưới tàu lên bờ trú bão. Ảnh: Đoàn Nguyên

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: "Theo thống kê sơ bộ, ở âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) còn khoảng 100 thuyền viên, còn ở Đồng Nò (quận Ngũ Hành Sơn) còn hơn 30 người không chịu lên bờ. Ông Quảng trực tiếp đi kiểm tra nhưng người dân chất vấn ngược lại là nếu họ lên bờ, tàu chìm thì ai chịu trách nhiệm.

Cưỡng chế hàng chục thuyền viên lên bờ trước giờ bão Noru đổ bộ - Ảnh 1.

Nhiều ngư dân cố thủ trên thuyền bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo ông Quảng, việc người dân lo ngại, bảo vệ tài sản là trở ngại với việc di dân đi khỏi các tàu vào lúc này. Thậm chí có trường hợp đưa lên bờ rồi họ lại lẻn xuống tàu lại.

"Đến 19h, toàn bộ 34 người ở Đồng Nò đã được cưỡng chế lên trên bờ, bố trí chỗ ở, quần áo, chăn mền, thức ăn cho họ", ông Quảng cho biết.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vấn đề khó khăn của thành phố là thời điểm bão đổ bộ, dự kiến khoảng 22h đêm nay, thì đúng vào thời điểm triều cường. Trong khi mực nước ở sông Hàn đã mấp mé bờ.


Dự báo có nguy cơ rất cao là gió to, sóng lớn, cùng với triều cường những khu vực ven biển Đà Nẵng có nguy cơ bị sóng đánh vào, gây nguy hiểm lớn. Do đó, sau đi khảo sát, Đà Nẵng đã quyết định di dân thêm một vệt ven sông, biển, đẩy sâu vào bên trong. Đồng thời, thành phố đã đề nghị Quân khu 5 và các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trong và sau bão.

Bão số 4 áp sát bờ, các tỉnh triển khai cấm dân ra đường

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khi tiếp bờ, gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13, thời gian lưu gió có thể là 10-12 tiếng; thời điểm ảnh hưởng của bão từ chiều tối nay; thời điểm nguy hiểm nhất trên đất liền vào khoảng 21-22h tối nay đến 4-5h sáng (28/9).

Bản tin phát lúc 20h tối nay (27/9), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8,...

Noru đổ bộ Việt Nam: Bão số 4 áp sát bờ - Ảnh 1.

Các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng, Trần Qúy Cáp (quận Hải Châu) vắng lặng lúc 19h. Ảnh: Hồ Giáp

Hồi 19h ngày 27/9, vị trí tâm bão cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 7h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13.

Người dân được an toàn tại các điểm sơ tán

Từ Quảng Trị đến Bình Định, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến tối 27/9, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 81.000 hộ dân tương ứng trên 253.000 người đến nơi an toàn.

8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9. Một số địa phương cũng cho cán bộ, công nhân viên nghỉ làm ngày 27-28/9.

Hiện, gần 4.800 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm đã di chuyển vào đất liền tránh trú.

Noru đổ bộ Việt Nam: Bão số 4 áp sát bờ - Ảnh 2.

Tại Quảng Nam, đông đảo người dân được an toàn tại điểm sơ tán thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, tại đây đã có một trường hợp chuyển đến bệnh viện cấp cứu nghi do bị viêm phế quản dạng hen.

Lúc 19h cùng ngày, lực lượng y tế của Bộ đội Biên phòng nhận được thông báo một cụ bà khoảng 60 tuổi có hiện tượng khó thở. Ngay sau đó, cán bộ y tế đã có mặt để thăm khám ban đầu và chuyển đến bệnh viện. Thông tin ban đầu, bệnh nhân này nghi do bị viêm phế quản dạng hen, đã được hỗ trợ điều trị 3 lần trong ngày. Hiện bệnh nhân này đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra; tuyệt đối không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị cho người dân.

Noru đổ bộ Việt Nam: Người dân được an toàn tại các điểm sơ tán - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo tiền phương sẽ họp xuyên đêm

Tối nay (27/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị, kết nối trực tuyến với điểm cầu 8 tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, chỉ đạo, rà soát công tác ứng phó với bão số 4.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4, vào khoảng 23h đêm nay, triều cường cao nhất thời điểm bão ảnh hưởng đến ven biển các tỉnh là 1,3m. 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định rà soát, sẵn sàng sơ tán dân bị ảnh hưởng do bão tổng số hơn 118.000 hộ với hơn 400.000 người; đến 17h chiều nay, đã sơ tán 81.000 hộ với hơn 253.000 người, đạt 71%.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các phương án trong trường hợp đê điều, hồ đập có vấn đề, lực lượng phản ứng khi xảy ra sự cố. Các địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng xuống ngay cơ sở, những nơi vẫn còn tình trạng người ở trên thuyền bè, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc di dời đến nơi an toàn, có các biện pháp cưỡng chế. Tinh thần từ tối nay đến sáng mai, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phải trực 100% để nắm bắt tình hình khi bão số 4 đổ bộ, sẵn sàng kết nối trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão để nghe chỉ đạo trực tiếp về công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

Noru đổ bộ Việt Nam: Ban chỉ đạo tiền phương sẽ họp xuyên đêm - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các phương án trong trường hợp đê điều, hồ đập có vấn đề, lực lượng phản ứng khi xảy ra sự cố.

Biên phòng huy động 2.600 chiến sĩ chống bão

Bộ đội biên phòng 10 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã điều động hơn 2.600 cán bộ chiến sĩ, 55 phương tiện cùng địa phương giúp dân chống bão. Bộ đội đã chằng chống gần 2.100 nhà dân, 24 điểm trường học, di dời gần 23.000 người đến nơi an toàn, đưa hơn 2.400 phương tiện lên bờ tránh bão...

Noru đổ bộ Việt Nam: Biên phòng huy động 2.600 chiến sĩ chống bão - Ảnh 1.

Bộ đội cùng chính quyền địa phương vận động ngư dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và tàu neo đậu tại các bến di chuyển lên bờ trước khi bão đổ bộ. Biên phòng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã hướng dẫn gần 57.800 tàu thuyền chủ động di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hiện còn hơn 5.100 tàu thuyền với gần 36.800 người đã nắm được thông tin cơn bão, đang di chuyển về bờ. Không còn phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm.

Phó Thủ tướng kiểm tra phòng chống bão

Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo địa phương thị sát một số địa điểm ở Quảng Trị. 

Sau cuộc kiểm tra, khoảng 18h, Phó Thủ tướng chủ trì họp rà soát công tác ứng phó bão số 4 tại đầu cầu UBND tỉnh Quảng Trị. Dự họp có lãnh đạo một số bộ, ngành và các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão.

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm hỏi bà con ở khu neo đậu cảng cá Cửa Việt. Ảnh: Đức Tuân

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng và đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo địa phương thăm bà con trú tránh bão tại Trường tiểu học Triệu An, huyện Triệu Phong. Ảnh: Đức Tuân

Cập nhật tình hình bão Noru đổ bộ Việt Nam:

Huế mưa nhỏ, đường phố vắng vẻ

Lúc 19h, thời tiết tại thành phố Huế có mưa và gió nhẹ. Các tuyến phố chính thưa thớt người và phương tiện. “Bình thường, giờ này xe cộ qua lại đông, khó di chuyển nhưng hôm nay vắng vẻ. Nhiều người đã ở trong nhà khi nghe tin bão đang đổ bộ”, chị Thiềm (trú thành phố Huế) nói.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động mua bán tại các khu chợ truyền thống từ 14h chiều 27/9. Tỉnh này cũng yêu cầu người dân không ra đường kể từ 21h tối 27/9, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và trường hợp đặc biệt.

Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Theo những thông tin mới nhất, khu vực dự báo tâm bão Noru từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa rất to, gió giật mạnh, vùng ven biển sóng lớn cao 4-5 m vào chiều 27/9.

Tại Đà Nẵng, lúc 13h chiều 27/9, nhiều khu vực đã bắt đầu mưa to gió lớn. Chính quyền thành phố đã yêu cầu người lao động nghỉ làm, người dân không ra đường khi phía nam bán đảo Sơn Trà đã bắt đầu có gió giật mạnh. Đây là khu vực đón bão đầu tiên ở Đà Nẵng.

Một số tuyến đường ít phương tiện tham gia giao thông, người dân di chuyển khó khăn. Công tác di dân khỏi những vùng nguy hiểm cũng được triển khai gấp rút.

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 4.

Tại khu vực ven biển, từ 13h chiều 27/9 xuất hiện gió cùng mưa lớn (Ảnh: Mạnh Quân).

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 5.

Người dân rất khó di chuyển khi đi trên đường ven biển Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại phường Thọ Quang (Quận Sơn Trà), lực lượng chức năng đã di dời hàng trăm hộ dân về nơi an toàn. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục vận động, cưỡng chế đưa nhiều người dân di dời khỏi nhà tạm bợ về tránh trú bão tại các trường học kiên cố trên địa bàn.

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đã di dời hàng trăm hộ dân về nơi an toàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại Quảng Nam, từ 15h, bầu trời TP Tam Kỳ trời bắt đầu đổ mưa to, gió bắt đầu mạnh dần lên. 

Đường sá vắng người qua lại, những ngôi nhà cấp bốn đóng kín, người dân đi sơ tán. Trên một số tuyến đường, công nhân môi trường nhanh chóng cắt tỉa cành cây trước khi bão vào. Vùng biển xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, sóng cao hơn một mét. Ghe thuyền được đưa lên cao và chằng néo.

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 8.

Mưa lớn dần ở TP Tam Kỳ (Ảnh: Hữu Khoa)

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 9.

Chợ trung tâm TP Tam Kỳ chuẩn bị dọn dẹp trước khi bão đổ bộ vào, ảnh chụp lúc 14h30 (Ảnh: Công Bính).

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, kể từ 18h ngày 27/9, cấm tất cả các phương tiện giao thông (trừ các phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai) hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam.

Đối với các phương tiện ngoài tỉnh, di chuyển qua địa bàn Quảng Nam trong thời gian nêu trên, Sở Giao thông- vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn cho các phương tiện tìm nơi tránh, trú bão an toàn.

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 10.

Đường Võ Chí Công ven biển tỉnh Quảng Nam không có phương tiện giao thông nào đi lại, ảnh chụp lúc 13h30 (Ảnh: Công Bính).

Tại Quảng Trị: Bão Noru đang di chuyển theo hướng tây với vận tốc 20-25km/h và tiến vào vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị - Bình Định. Sức gió mạnh nhất giữ ở cấp 14, giật cấp 16.

Trước bão số 4 đổ bộ, một cơn lốc xoáy đã biến cả khu chợ Cửa Việt (thuộc thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) thành đống đổ nát, nhà dân bị đổ sập, nhiều ki ốt ở chợ bị tốc mái.

Chiều nay (27/9), ông Trần Văn Quảng - Bí thư Huyện ủy Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận, trận lốc xoáy mạnh xảy ra vào khoảng 16h tại khu vực chợ Cửa Việt.

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 10.

Khu chợ bị tốc mái, thiệt hại nặng nề. Ảnh: CTV

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 11.

Một nhà dân bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: CTV

Giông lốc đã khiến nhiều ki ốt bị tốc mái và một ngôi nhà người dân bị sập.

9 người bị thương khi đang chống bão Noru - Ảnh 12.

Có 4 người dân bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin sơ bộ, có 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái, trong đó có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn.


Tại Kon Tum: di dời các hộ dân ven suối

Chiều tối 27/9, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ lớn, mực nước lớn nhất đạt trên mức báo động cấp 3 từ 0,3 - 1,5m. Đỉnh lũ lớn nhất có khả năng xuất hiện trong đêm 28 và ngày 29/9. Nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp ở các huyện Đắk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đắk Hà và TP Kon Tum.

Noru đổ bộ Việt Nam: Đảo Lý Sơn oằn mình trong bão, Đà Nẵng cây cối nghiêng ngả vì gió to - Ảnh 12.

Công an xã ở Kon Tum đi vận động người dân phòng tránh bão Noru

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết, đã yêu cầu Công an một số xã đi vận động, tuyên truyền người dân phòng tránh bão Noru. Tại xã Đăk Rơ Ông, huyện đã vận động di dời 6 hộ 32 khẩu ở ven suối về một điểm trường tiểu học trú ẩn an toàn.


Tại Gia Lai, trên sông Ba có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, tương tự các Hồ KaNak, hồ An Khê cũng có khả năng xuất hiện lũ. Lưu lượng tự nhiên lớn nhất về hồ An Khê đạt từ 1000-1300m3/s, hồ KaNak đạt từ 1100-1600m3/s tập trung vào ngày 28/9. Do ảnh hưởng của bão, khả năng cao gây sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực có nguy cơ vùng trũng thấp.


Để tránh bão, Gia Lai kêu gọi người dân đồng bào dân tộc thiểu số không được ngủ qua đêm tại các chòi rẫy. Mọi người dân phải có mặt ở nhà trong ngày 27/9. Ngoài ra, đưa tất cả các gia súc, gia cầm của người dân về nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh này đang rà soát các vị trí nguy cơ sạt lở, ngập úng; lên phương án di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt.


Trên các sông ở hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông mực nước dao động với biên độ từ 1-2m theo điều tiết của các hồ thủy điện. Tại tỉnh Lâm Đồng, trên sông Cam Ly có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Tại Phú Yên: Hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ - Phú Yên xả lũ để ứng phó bão Noru

Chiều 27/9, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Phú Yên, đã ban hành lệnh vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Ba Hạ.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ vận hành điều tiết xả nước qua tràn ngày 27/9 của hồ Sông Ba Hạ như sau: Từ 15h30 xả qua tràn 1.500 m/s, từ 19h xả qua tràn 2.000 m3/s. Duy trì xả đến khi lũ đến hồ đạt đỉnh, sau đó xả để mực nước hồ duy trì ở mực nước trước lũ +103m.

Noru đổ bộ Việt Nam: Biên phòng huy động 2.600 chiến sĩ chống bão - Ảnh 13.

Hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ từ chiều nay. Ảnh CÔNG HOAN.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu Công ty CP thuỷ điện Sông Ba Hạ điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp thực tế, không làm thay đổi lưu lượng đột ngột về hạ lưu sông Ba. Được biết, mực nước hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ lúc 12h ngày 27/9 là 102,93m. Mực nước đo đạc tại Trạm thủy văn Củng Sơn vào lúc 7h ngày 27/9 là 29,2m; dưới báo động 1 là 0,29m.


Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên, từ chiều nay (27/9) đến ngày 29/9, các sông trên địa bàn tỉnh Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. 

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 11 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 13 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 17 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 ngày trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top