NSƯT Phương Nga tiết lộ điều ít biết về học trò 16 tuổi vừa đỗ thủ khoa

| Câu chuyện văn hóa

Tiễn sĩ, NSƯT Phương Nga cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất ở học trò Ma Thị Trúc An không phải tài năng bẩm sinh mà là ý chí, sự khổ luyện và tinh thần cầu thị.

Ma Thị Trúc An, cô gái đến từ Cao Bằng, gây chú ý khi trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở tuổi 16.

Chia sẻ về cô học trò này, Tiến sĩ, NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc cho biết: “Ma Thị Trúc An là một học trò có tinh thần học tập rất đáng quý. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự chăm ngoan, có ý chí, kiên trì nỗ lực trong từng buổi học”.

Nữ sinh 16 tuổi đến từ Cao Bằng là thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nữ giảng viên chia sẻ, khi mới bước vào lớp thanh nhạc, Trúc An sở hữu chất giọng còn mang nhiều bản năng, âm lượng nhỏ, kỹ thuật lấy hơi, cộng minh và xử lý âm thanh chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn rèn luyện nghiêm túc, nữ sinh đã có những bước tiến rõ rệt.

“Tôi luôn nói với học trò rằng tài năng chỉ là điều kiện ban đầu, còn thành công lâu dài được quyết định bởi sự khổ luyện và tính kỷ luật mỗi ngày. Trúc An là một trong những học sinh hội tụ được cả hai yếu tố ấy. Em rất cầu thị, không ngại sửa từng lỗi nhỏ và luôn giữ thái độ nghiêm túc trong mỗi buổi học ”, NSƯT Phương Nga nói.

Không chỉ đạt điểm số rất cao trong kỳ thi tuyển sinh, Trúc An còn tiếp tục thử sức ở sân chơi quốc tế khi tham dự Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 tại Singapore.

Theo NSƯT Phương Nga, trước cuộc thi, cả chị và gia đình đều có phần lo lắng bởi áp lực cạnh tranh rất lớn. Tuy nhiên, phần trình diễn của học trò rất thăng hoa.

NSƯT Phương Nga.

“Thành tích của Trúc An thậm chí còn vượt ngoài kỳ vọng của tôi. Tôi nhìn thấy ở em tố chất của một giọng ca opera trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để em tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật”, nữ giảng viên nhận định

Khoảnh khắc được xướng tên nhận Cúp Bạc tại Singapore cũng là kỷ niệm khó quên đối với Trúc An. “Vừa bước xuống sân khấu, em đã thấy hai cô giáo đứng chờ để ôm chúc mừng. Với em, chiếc cúp không chỉ là thành quả của những tháng ngày luyện tập mà còn là món quà dành cho những người luôn tin tưởng và đồng với cùng mình” , Trúc An chia sẻ.

Trước khi trở thành thủ khoa Thanh nhạc, Trúc An là gương mặt năng động tại địa phương. Nữ sinh này nhiều năm giữ cương vị Liên đội trưởng, tham gia các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi, Diễn đàn Trẻ em, giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tìm hiểu pháp luật cùng giải Hùng biện xuất sắc và tích cực góp mặt trong nhiều hoạt động văn hóa của tỉnh Cao Bằng.

Ma Thị Trúc An nhận Cúp bạc Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13.

Theo NSƯT Phương Nga, ở tuổi 16, việc Trúc An vừa trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc, vừa đạt giải tại một liên hoan nghệ thuật quốc tế là thành tích rất đáng khích lệ. Nữ giảng viên kỳ vọng học trò sẽ tiếp tục giữ được sự khiêm tốn, niềm đam mê và tinh thần khổ luyện để phát triển xa hơn trên con đường nghệ thuật.

NSƯT Phương Nga tiết lộ điều ít biết về học trò 16 tuổi vừa đỗ thủ khoa - Ảnh 4.Khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' của gia đình siêu mẫu Hà Anh ở Maldives

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng ông xã Olly Dowden và hai con tận hưởng những phút giây thư giãn tại Maldives.

Ý kiến của bạn
Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Đêm nhạc "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" sẽ kể câu chuyện dưới góc độ rất khác: Chân dung người cha qua tình yêu của các con. "Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.