Nữ công nhân trẻ tuổi sinh con rồi bỏ lại bệnh viện

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi sinh hạ cô con gái kháu khỉnh nặng 2,7 kg, nữ công nhân cương quyết bỏ lại con nhỏ cùng giấy tờ tùy thân để rời khỏi bệnh viện.

Chiều tối 20/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Bác sỹ Bùi Văn Vanh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, liên quan đến việc một cô gái trẻ tuổi bỏ lại con sau sinh, hiện tại đã có một cặp vợ chồng hiếm muộn ở gần cổng bệnh viện xin nuôi.

“Sau khi trao đổi, nắm bắt tình hình và nguyện vọng của đôi vợ chồng này, tôi đã tư vấn cho họ đến phòng Tư pháp huyện để làm các thủ tục nhận con nuôi theo đúng quy định”, Bác sỹ Vanh chia sẻ thêm.

Sản phụ vừa sinh con đã đòi bỏ lại con và bỏ đi. Ảnh: CTV

Sản phụ vừa sinh con đã đòi bỏ lại con và bỏ đi. Ảnh: CTV

Theo lời kể của các bác sỹ, khoảng 11h ngày 19/4, thai phụ 19 tuổi một mình tới trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn để làm thủ tục sinh con. Theo giấy tờ tùy thân, thai phụ này nhà ở một xã vùng cao thuộc huyện Lạc Sơn, chưa lập gia đình và đang làm công nhân.

Sau khi nhập viện, đến 14h cùng ngày, thai phụ sinh được một bé gái nặng 2,7kg. Tuy nhiên, sau khi đứa trẻ chào đời, sản phụ này không cho con bú, có ý định để con lại viện và bỏ đi một mình.

Trước tình hình này, Bác sỹ khoa Sản cùng tổ Công tác xã hội của trung tâm Y tế đã phải giải thích, động viên sản phụ ở lại làm thiên chức của người mẹ, và để đựơc theo dõi chăm sóc sau sinh.

Nhiều người khuyên nhủ sản phụ không nên bỏ con nhưng sản phụ vẫn bỏ đi.

Nhiều người khuyên nhủ sản phụ không nên bỏ con nhưng sản phụ vẫn bỏ đi.

“Thậm chí chúng tôi còn góp tiền mua đường sữa, tã bỉm cho cháu bé nhưng sản phụ vẫn nhất quyết không không nuôi đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Sau đó, người này mang con cho một người khác ở ngoài cổng viện rồi yêu cầu bệnh viện trả lại CMND và thẻ BHYT để ra về”, Bác sỹ Vanh kể.

Lúc này, các bác sĩ vẫn tiếp tục thuyết phục sản phụ ở lại để được chăm sóc sau sinh đến khi khỏe mạnh mới xuất viện.

Đến chiều cùng ngày, sản phụ gọi điện cho một người con gái khác đi xe máy đến tự xưng là chị gái và đón sản phụ về. Sản phụ bỏ lại đứa con đỏ hỏn cùng giấy tờ tùy thân, thẻ BHYT, hồ sơ bệnh án rồi rời khỏi trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.