Nữ giáo viên bị nam đồng nghiệp đánh nhập viện?
Thông tin về một giáo viên dạy mỹ thuật tại Trường THCS Khánh Bình, quận 8, TP.HCM, bị đồng nghiệp là thầy giáo dạy môn Sử, đồng thời là giám thị của trường tên N.C.M đánh tới mức nhập viện đang khiến cư dân mạng xôn xao. Sau vụ việc, cô giáo N.T cho biết mình đã đi khám và được kết luận là chấn thương phần mềm vùng thái dương trái

Sau vụ việc, cô giáo N.T cho biết mình đã đi khám và được kết luận là chấn thương phần mềm vùng thái dương trái
Từ tối 10/10, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải một status về nội dung vụ việc một nữ giáo viên bị nam đồng nghiệp đánh. Đồng thời, chủ tài khoản cũng thừa nhận người bị đánh đó chính là mình.
Status này nêu thông tin vụ việc xảy ra vào ngày 10/10/2014 tại Trường THCS Khánh Bình (quận 8). Nội dung từ status cho thấy thầy giáo N.C.M là giáo viên môn sử và là giám thị của trường. Vì tức giận cô T. lấy đồ (do giáo viên N.C.M tịch thu của học sinh) để gửi lại cho học trò nên thầy N.C.M đã đánh nữ giáo viên.
Status có đoạn nêu: “Tôi rất bất bình khi thầy giám thị (thầy M. kiêm luôn giám thị trường) luôn tịch thu đồ của học trò, tịch thu không 1 tờ biên bản tịch thu (nón, ĐTDĐ, giày dép không đúng quy định) và việc trả lại hay không chỉ có trời mới biết.

Status nêu nội dung vụ việc và các bình luận chia sẻ của học sinh, bạn bè chủ tài khoản
Do muốn lấy đồ và trả lại cho học sinh nên giữa giáo viên này với thầy M. lời qua tiếng lại. Và theo cô giáo này thì sau đó thầy M. đã đánh cô: “thầy nhào tới đánh tôi tới tấp và nắm chân tôi kéo xuống băng ghế đá. Sự việc diễn biến trong tích tắc, nhiều giáo viên không kịp can ngăn và dưới sự chứng kiến của đông đảo học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên tại đó”.
Cũng theo cô giáo T., chiều cùng ngày cô đi khám bác sĩ và được cho toa thuốc 5 ngày với kết luận “bị chấn thương phần mềm thái dương bên trái”.
Status này có hàng trăm bình luận. Nhiều học sinh, bạn bè đã vào chia sẻ trước vụ việc của cô. Đồng thời, họ cũng cho rằng nam giám thị đánh giáo viên nữ là hành động xấu.
Ông Nguyễn Long Giao, Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Bình, cho biết: “Hôm qua tôi đi họp nên không chứng kiến vụ việc. Chiều về mới nghe mọi người báo lại. Theo như giáo viên thì không có chuyện đánh nhau, giữa họ chỉ xảy ra chút xích mích”.
Theo ông Giao, giáo viên M. và T. có mâu thuẫn từ khá lâu. Ông M. là giáo viên Sử kiêm giám thị của trường gần chục năm. Còn nữ giáo viên T. về trường giảng dạy từ năm ngoái.
“Sáng nay, chúng tôi tổ chức cuộc họp và mời các bên liên quan vào để giải quyết vụ việc. Nhưng tôi gọi cho cô T. hoài mà cô không bắt máy. Sáng thứ 2, tôi sẽ tổ chức họp và giải quyết dứt điểm. Theo tôi, đây chỉ là vụ việc nhỏ và chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ”, ông Giao nói.
Theo Thanh Niên Online
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.