Nữ kế toán xinh đẹp đi tù vì ký thay sếp

| Pháp luật

Trước toà, Thảo khai, mỗi lần hai sếp không có ở cơ quan, Thảo gọi điện thoại xin phép “ký thay”.

Ngày 5/9, TAND Hà Nội mở phiên xử Đoàn Thị Thảo (25 tuổi, quê Nam Định) về hành vi làm, lưu hành séc giả. Thảo là kế toán trưởng, kiêm thủ quỹ giữ con dấu, quản lý séc, lập sổ sách và theo dõi công nợ của Công ty Beecom.
 

Thảo trước vành móng ngựa khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Việt Dũng

Theo truy tố, công ty trên mở tài khoản tại một ngân hàng do anh Nguyễn Khắc Hợp, Tổng giám đốc đứng tên. Anh Hợp uỷ quyền cho Phó tổng giám đốc Hà Văn Tĩnh đứng ra giao dịch.

Ngày 27/5/2010, anh Hợp tố cáo Thảo giả chữ ký của mình, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng, đưa bằng chứng là 5 tờ séc rút tiền.

Cảnh sát xác định từ đầu tháng 9/2009 đến cuối tháng 10/2009, với 5 tờ séc có chữ ký giả của sếp tổng, Thảo đã rút được hơn 270 triệu đồng. Trong số này, Thảo dùng trang trải nợ nần cho công ty hơn 200 triệu đồng. Còn 53 triệu đồng không có hoá đơn chứng từ, Thảo thừa nhận làm thất thoát.

VKS nhận thấy hoạt động tài chính của công ty trên không tuân thủ quy định của Luật kế toán, quản lý lỏng lẻo, mang tính chất gia đình. Không có tài liệu nào của công ty mang tính pháp lý kết luận Thảo đã giả chữ ký của Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc vào 5 tờ séc nhằm chiếm đoạt tiền. Do vậy, Viện đã thay đổi tội danh truy tố với Thảo từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội làm, lưu hành séc giả.

Trước toà, Thảo khai, mỗi lần hai sếp không có ở cơ quan, Thảo gọi điện thoại xin phép “ký thay”. “Bị cáo nhận được sự đồng ý của các sếp mới dám giả chữ ký để rút tiền”, Thảo trình bày.

Có mặt tại toà, anh Tĩnh cũng thừa nhận đồng ý cho Thảo giả chữ ký của mình để rút tiền từ ngân hàng. “Tôi không nhận thức rõ việc làm đó là sai nên mới để Thảo ký vậy”, anh nói.

HĐXX tuyên phạt Thảo 6 năm tù về tội Làm, lưu hành séc giả. Bị cáo buộc phải bồi thường gần 50 triệu đồng.

Theo Việt Dũng
VnExpress

hoahue
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.