Nữ nạn nhân chết trong ô tô cùng bí thư huyện là ai?
Nạn nhân nữ chết trong ô tô Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn (Bình Định) là Nguyễn Thị K. K mồ côi cha đã gần 12 năm nay, mẹ làm nghề bán rau. Sau khi học xong 12, cô K không tiếp tục đi học mà ở nhà kiếm việc làm.

Buổi họp báo về nguyên nhân cái chết của ông Bình
Chiều 8/7, Sở Thông tin và truyền thông, Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định phối hợp với Công an tỉnh tổ chức họp báo về nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của ông Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi, ở TP.Quy Nhơn), Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn và cô Nguyễn Thị K (21 tuổi, ở khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) trên cùng ô tô.
Tại buổi họp báo, Đại tá Lương Văn Bình, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho biết, khoảng 5 giờ 30 ngày 7/7, ông Nguyễn Xuân Điền (42 tuổi, ở khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn) phát hiện ô tô BKS 77A-028.14 vẫn còn đang nổ máy, đóng cửa và đang đậu gần nhà mình ở sát bờ đập Lại Giang.
Ông Điền gõ thùng xe nhưng không ai trả lời nên mở cửa xe và phát hiện một nam và một nữ đã chết trong tư thế ngồi ở hàng ghế trước; người nam vẫn còn cầm tay lái.
Ông Điền liền báo với Công an huyện Hoài Nhơn. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh cử tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Kết quả đã xác định người nam bị chết là ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn.
Nạn nhân nữ là Nguyễn Thị K. Cô Kha mồ côi cha đã gần 12 năm nay, mẹ làm nghề bán rau. Sau khi học xong 12, cô K không tiếp tục đi học mà ở nhà kiếm việc làm. Cô Kha được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ.
Kết quả ban đầu cho biết ông Bình và cô K không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người là do ngạt khí CO. Trước khi chết, ông Bình và cô Kha có quen biết nhau.
Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng công an không đi sâu vào xác minh mối quan hệ cá nhân của ông Bình và cô Kha mà chỉ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 người.
Theo đó, hiện trường nơi phát hiện vụ việc chưa phát hiện dấu hiệu tác động của ngoại lực nên lực lượng chức năng xác định không có yếu tố hình sự, không khởi tố vụ án.
“Xác định ban đầu của chúng tôi là ông Bình và cô K chết do ngạt khí CO, còn nguyên nhân khí CO tràn vào xe như thế nào thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra”, đại tá Nguyễn An Ninh cho biết.
“Vị trí xe ô tô có ông Bình và cô K chết được phát hiện ở rất gần nhà dân. Hơn nữa, hai người chết trong tư thế ngồi, ông Bình còn đang trong tư thế lái xe. Hiện trường vụ việc hết sức minh bạch nhưng dư luận có nhiều tin đồn đoán không chính xác, làm ảnh hưởng đến gia đình các nạn nhân thật là đáng tiếc”, ông Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tuyên giáo Bình Định, nói.
Theo Hoàng Trọng (Thanh Niên Online)
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.
Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Giáo dục - 3 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Điện tử VietnamPlus và nhiều kênh khác.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.