Nữ nhân viên quán rượu ở Thái Lan về nước phát hiện mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

| Y tế

GiadinhNet - Cô gái 24 tuổi quê Hà Tĩnh là nhân viên quán rượu ở Bangkok, Thái Lan về nước hôm 20/3, phát hiện mắc COVID-19 đã khỏi bệnh sau hơn 2 tuần điều trị.

Nữ nhân viên quán rượu ở Thái Lan về nước phát hiện mắc COVID-19 đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

Hôm nay (6/4), Việt Nam đã có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bình phục ở nước ta lên 95 người. Như vậy, cả nước hiện còn 146 bệnh nhân đang điều trị.

Thông tin được Bộ Y tế chia sẻ đầu giờ chiều 6/4. Cả 4 bệnh nhân đều là người Việt Nam, điều trị ở 3 cơ sở y tế tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh.

Trong đó, tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân 122 đã khỏi bệnh. Trước đó, ngày 23/3, Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 thứ 122 tại Việt Nam là bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok, Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

Ngày 17/3, bệnh nhân đến quán bar ở Bangkok thăm bạn. Đến ngày 20/3, bệnh nhân 122 về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, được cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Quân khu V. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ nhân viên quán rượu ở Thái Lan về nước phát hiện mắc COVID-19 đã khỏi bệnh - Ảnh 3.

Bệnh viện Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho một bệnh nhân COVID-19 trong hôm nay, 6/4.

Bệnh nhân vào viện hôm 22/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có 3 lần nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong các ngày 30/3, 1/4 và 3/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

3 ca còn lại là BN154 (23 tuổi), điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ, vào viện hôm 24/3. Bệnh nhân này cũng có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Sức khỏe bệnh nhân hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống bình thường,đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có 2 bệnh nhân khỏi bệnh. Đó là hai bệnh nhân 117 và 118. 

Họ đều trở về từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại cửa khẩu, kiểm dịch viên phát hiện bệnh nhân 118 có sốt, ho, kèm cảm giác khó thở, chuyển bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cách ly, điều trị, lấy mẫu. Với bệnh nhân 117, 3 ngày trước khi về nước cũng có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Ngay khi nhập cảnh được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh phát hiện, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cách ly, điều trị và lấy mẫu. 

Hai bệnh nhân đều vào viện hôm 22/3, đều có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/3 và ngày 31/3. 

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.