Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh 27,5 điểm đi làm thêm chờ ngày nhập học

Thứ tư, 10:13 16/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau nhiều ngày chờ đợi, nữ sinh Đặng Thị Huyền (dân tộc Hoa, ở thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đã được bảo lưu kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017. Ngoài ra, Huyền còn được Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bố trí chỗ ăn, nghỉ miễn phí và tạo điều kiện cho em có thêm thu nhập tự lo cho bản thân.

Nữ sinh Đặng Thị Huyền được bảo lưu kết quả vào ĐH Luật Hà Nội và nhập học năm tới. Ảnh: L.Văn
Nữ sinh Đặng Thị Huyền được bảo lưu kết quả vào ĐH Luật Hà Nội và nhập học năm tới. Ảnh: L.Văn

Bảo lưu kết quả trúng tuyển

Ngày 14/11, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức họp, thống nhất bảo lưu kết quả cho em Đặng Thị Huyền – nữ sinh được 27,5 điểm nhưng trượt ĐH vì không nộp giấy báo điểm theo quy định. Sau khi xem xét hoàn cảnh, điều kiện của thí sinh Đặng Thị Huyền và dựa trên các quy định trong tuyển sinh, Trường ĐH Luật Hà Nội đã chỉ ra việc tiếp nhận thí sinh Đặng Thị Huyền vào học Khóa 41 (năm 2016) không thể thực hiện được vì thí sinh đã được xem là “từ chối nhập học” theo đúng quy chế. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Trường ĐH Luật Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ GD&ĐT đồng ý cho trường bảo lưu kết quả tuyển sinh năm 2016 của thí sinh Đặng Thị Huyền để thí sinh được theo học ngành Luật cùng Khóa 42 (niên khóa 2017-2021).

“Khi nhận được tin Trường ĐH Luật Hà Nội đồng ý cho em được bảo lưu kết quả và học cùng Khóa 42, em rất vui mừng. Từ lúc em biết mình bị trượt chỉ vì thiếu thông tin, em cảm thấy rất buồn nhưng vẫn hy vọng may mắn sẽ đến với em”, Huyền chia sẻ.

Trước đó, tại Hội nghị Tuyên dương học sinh dân tộc xuất sắc đạt điểm cao tại kỳ thi THPT Quốc gia 2016, Đặng Thị Huyền đã về Hà Nội nhận bằng khen và mới biết mình bị trượt đại học chỉ vì chưa gửi giấy báo điểm để xác nhận trúng tuyển. Huyền tâm sự: “Năm học trước, em đạt giải 3 môn Địa lý, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, em được 27,5 điểm khối C (tính cả điểm ưu tiên). Em đã làm hồ sơ gửi xét tuyển vào Trường ĐH Luật Hà Nội, nhưng do nhà xa trung tâm, không vào được Internet xem kết quả. Nên mặc dù có danh sách trúng tuyển nhưng em không gửi phiếu điểm nên bị trượt”.

Làm thêm để lấy tiền ăn học

Trường hợp của Huyền có lẽ là hy hữu trong các kỳ tuyển sinh những năm gần đây. Tuy nhiên, quyết định của Bộ GD&ĐT và Trường ĐH Luật Hà Nội cũng cho thấy sự thấu tình đạt lý, bởi thí sinh Đặng Thị Huyền sinh ra trong vùng quê nghèo, gia đình khó khăn nhưng bản thân đã tự phấn đấu để trở thành học sinh giỏi, đạt số điểm cao là một sự nỗ lực lớn.

Được biết, bố mẹ Huyền quanh năm làm nương, làm rẫy cũng chỉ đủ nuôi 3 anh em bữa no, bữa đói. Cả bố và mẹ Huyền đều ít học và chưa từng ra khỏi nơi cư trú. Huyền là niềm hy vọng của cả gia đình khi được học tập và phấn đấu vươn lên học cao hơn nữa.

Những ngày ở lại Hà Nội để chờ tin từ Trường ĐH Luật Hà Nội, Huyền may mắn được một giảng viên giới thiệu tới Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân). Trung tâm đã bố trí chỗ ăn, nghỉ miễn phí cho Huyền tại Nhà 15 ký túc xá sinh viên. Từ ngày 11/11 Huyền đã được làm nhân viên phục vụ tầng 2 Nhà ăn sinh viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Lãnh đạo Trung tâm cho biết, trước đó Huyền phải thuê nhà nghỉ tốn kém nên Trung tâm đã tạo điều kiện sắp xếp cho em chỗ ở. Huyền cũng rất vui khi được làm việc, có thêm thu nhập. Trung tâm sẵn sàng cho em ở miễn phí và để em làm tại nhà ăn cho tới khi em có một điều kiện tốt hơn.

Chia sẻ về dự định sắp tới Huyền cho biết: “Em thật sự không thể tin mình lại có cơ hội được học tại Trường ĐH Luật Hà Nội. Hiện tại em đang được các thầy, cô của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tạo việc làm, được ở miễn phí. Sang năm tới em sẽ được nhập trường. Để có tiền tự lo cho bản thân, phục vụ cho việc học sắp tới em sẽ cố gắng hoàn thành công việc mà Trường đã tạo điều kiện. Đồng thời, em hứa sẽ chăm chỉ học tập để không phụ lòng mọi người và gia đình”.

“Nếu cháu tiếp tục được theo học (tại Trường ĐH Luật Hà Nội), cháu xin hứa sẽ cố gắng hết sức để trong tương lai cháu có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là tỉnh Hà Giang - một tỉnh nghèo nhất cả nước và gặp rất nhiều khó khăn”, Trích “Tâm thư” của nữ sinh Đặng Thị Huyền gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Top