Nữ sinh tử vong do viêm màng não mủ: Nhiều người không đến dự đám tang vì sợ lây bệnh
GiadinhNet - Sau khi thông tin nữ sinh Đỗ Thị X (SN 1998 ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương) nhập viện và tử vong, người dân gần đó khá lo lắng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, các gia đình có con học cùng trường học nơi X theo học.
Theo ông Bùi Huy Nhanh-Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) tỉnh Hải Dương, bệnh nhân Đỗ Thị X, đang học lớp 12 của Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Hải Dương) nhập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào đêm, rạng sáng ngày 21/2 trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy hô hấp, rối loạn đông máu, mệt lả và xuất hiện ban xuất huyết trên da. Theo đó, bệnh nhân được tiến hành cấy máu, chọc dịch não tủy, xét nghiệm dịch họng. Sau khi tiến hành xét nghiệm, ekip cấp cứu đã chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết/viêm màng não mủ do não mô cầu. Đến 10 giờ ngày 22/2 (sau hơn 2 ngày tích cực cứu chữa), bệnh nhân X đã tử vong. Do tính chất của loại bệnh, dễ lây lan cho người tiếp xúc gián tiếp, trực tiếp với bệnh nhân nên các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hướng dẫn gia đình cách khâm niệm tử thi tại chỗ và khuyến cáo gia đình hỏa thiêu.
Ông Nhanh cho biết thêm, sau khi có kết luận từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về tình trạng bệnh của bệnh nhân X, ông đã chỉ đạo TTYTDP TP Hải Dương khẩn trương cử cán bộ xuống gia đình nơi bệnh nhân sinh sống và trường nơi X học tiến hành khẩn cấp công tác khử khuẩn. Đồng thời, thông báo cho chính quyền địa phương, người dân, nhà trường về trường hợp bệnh và tình hình bệnh dịch, khuyến cáo mọi người nên theo dõi tình hình sức khỏe bản thân, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh nơi ở, lớp học. Riêng đối với gia đình em X, Trung tâm cho tiến hành khử khuẩn toàn bộ đồ dùng sinh hoạt gia đình, phun thuốc diệt khuẩn, xử lý môi trường tại hộ gia đình và hàng xóm lân cận, lớp học…
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH chiều 24/2 tại Trường THPT Lương Thế Vinh- nơi X theo học, sự dè dặt trong tiếp xúc, qua lại lớp là điều dễ nhận thấy từ phía học sinh trong trường. Một nam sinh học lớp bên cho biết: Trước đây chúng em hay vui đùa với nhau mỗi khi ra chơi. Nhưng kể từ khi nghe tin X tử vong do mắc bệnh nguy hiểm, lây nhiễm nhanh chúng em không dám sang phòng học đó. Bản thân chúng em cũng đã đi tiêm vaccine và uống thuốc kháng sinh cùng các thầy cô trong trường, phòng chống lây nhiễm.
Cô Lê Thị Vân-Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ: “Sự việc xảy ra đối với em X thực sự làm chúng tôi bàng hoàng. Tuy nhiên, ngay sau khi được khuyến cáo, hướng dẫn cách phòng chống bệnh và tiến hành khử khuẩn tại trường học, lớp học…, thầy cô và các em học sinh đã dần bình ổn tâm lý trở lại”.
Không giấu nổi sự đau buồn vì con gái út mất đột ngột với căn bệnh quái ác vừa ập đến, bà S-mẹ của X ngậm ngùi nói: “Bệnh này thì tôi và gia đình hoàn toàn chẳng biết gì. Sau khi nghe bác sĩ nói, chúng tôi mới hiểu. Trước đó, cháu còn đi đám cưới cô giáo chủ nhiệm vui vẻ, khỏe mạnh lắm. Đến một ngày sau trong lúc đi vệ sinh thì nó bị xỉu, đau đầu, buồn nôn, sốt cao. Chúng tôi đã đưa cháu vào BVĐK tỉnh Hải Dương, sau vài giờ thì cháu được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy hô hấp cấp. Hơn ngày sau thì X mất. Cháu là cô bé học chăm chỉ, ngoan ngoãn”.
Theo lời một người thân của nữ sinh X, đám tang em thật tội, nhiều người không dám đến viếng vì sợ lây bệnh.
M.Lý- Đ.Tùy/Báo Gia đình & Xã hội
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.