Nữ trang thiếu phụ mất không khớp với vàng trong thùng rác

| Xã hội

Theo luật sư, nếu chị Ngân không chứng minh được quyền sở hữu số vàng mà chị Mai phát hiện được thì tài sản này thuộc về nữ công nhân phân loại rác.

Hai ngày qua, dư luận ở Cà Mau tiếp tục xôn xao khi xuất hiện người xin nhận lại số vàng mà công nhân Phạm Tuyết Mai (35 tuổi) phát hiện được khi phân loại rác.

Theo biên bản của Công an phường 8 (TP Cà Mau), chị Nguyễn Thị Bích Ngân (31 tuổi, ở đường Cao Thắng) báo mất một túi đồ để trên dàn máy tính vào chiều 1/8/2014. Trong đó chứa nữ trang gồm 1 dây chuyền vàng 24K, 1 lắc đeo tay, 1 đôi bông tai, 7 chiếc nhẫn và 15 vòng vàng 18K.

 

Theo luật sư, nếu chị Ngân không chứng minh được quyền sở hữu số vàng mà chị Mai phát hiện được thì tài sản này thuộc về nữ công nhân phân loại rác.

Ba ngày sau, chiều 4/8/2014, chị Mai phát hiện ví chứa vàng khi phân loại rác tại băng chuyền 4 của Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau ở phường Tân Xuyên. Đáng lưu ý là vàng chứa trong ví chứ không phải trong túi. 

Nữ trang trong chiếc ví này là một vòng vàng, 4 dây chuyền, 3 mặt dây lớn nhỏ, 10 nhẫn, 3 đôi bông tai, một mặt dây chuyền bị gãy...

Như vậy, tổng số vàng chị Mai phát hiện được gần 5 lượng, trong đó 2 chỉ vàng 24K và 47 chỉ vàng 18K. Nữ trang này hoàn toàn không trùng khớp với số vàng mà chị Ngân báo mất hơn một năm trước.

Trò chuyện với phóng viên, chị Mai vẫn giữ quan điểm không đồng ý giao gần 5 lượng vàng cho chị Ngân. "Thời hạn một năm theo thông báo của công an đã hết. Nếu cơ quan chức năng không chịu giao vàng cho tôi hoặc giao cho chị Ngân thì tôi khởi kiện", chị Mai nói.

 

Theo biên bản chị Ngân trình báo với công an, vàng để trong "1 túi đồ" còn vàng chị Mai phát hiện là trong ví. Ảnh: CTV.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết, nếu chị Ngân cho rằng vàng chị Mai phát hiện là của mình thì chị Ngân phải chứng minh được bằng chứng.

Qua theo dõi báo chí, luật sư Thành thấy chị Ngân chưa chứng minh được điều mà ông vừa nêu. Vì vậy, thiếu phụ xin nhận lại vàng mà chị Ngân cho rằng "của hồi môn bị mất" là khó chấp nhận.

 

 

Chiều 4/8/2014, chị Mai phát hiện được chiếc ví đã mục trong lúc phân loại rác. Nữ công nhân đặt chiếc ví qua một bên, chờ lúc giải lao mở ra xem và phát hiện bên trong chứa gần 5 lượng vàng với một số giấy tờ đã mục, không xem được chữ.

Chiều cùng ngày, công an phường sở tại đến lập biên bản tạm giữ tài sản, chuyển cho Công an TP Cà Mau xử lý theo quy định.

Sau một năm thông báo nhưng Công an TP Cà Mau không tìm được chủ sở hữu. Đơn vị này đang có hướng xử lý gần 5 lượng vàng theo Khoản 2 Điều 241 Bộ luật Dân sự, quy định về việc Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên.

Theo cách này, tổng giá trị số vàng (khoảng 103,47 triệu đồng) trừ cho 10 tháng lương tối thiểu mà chị Mai nhận, sẽ còn lại 75,97 triệu đồng. Số tiền trên tiếp tục được chia đôi, chị Mai nhận 37,985 triệu đồng, còn lại sung công quỹ Nhà nước. Như vậy, tổng hai khoản tiền mà chị Mai sẽ nhận được tương đương 65,485 triệu đồng.

Hiện, chị Mai đã mất việc vì bị Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau chấm dứt hợp đồng lao động.

 

 

 

Theo Việt Tường/zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.