Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19

| Xã hội

Hàng trăm người dân trong 4 khu vực bị phong tỏa để phòng chống Covid-19 rất vui mừng, chờ đợi giây phút công bố lệnh dỡ bỏ phong tỏa, trở lại cuộc sống đời thường.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 1.

Vào lúc 0 giờ ngày 17/8, tại khu vực đường Hoàng Diệu (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan chức năng đã công bố quyết định kết thúc phong tỏa 4 địa điểm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột để phòng chống Covid-19.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng công bố quyết định kết thúc phong tỏa 4 khu dân cư.

Hàng trăm người dân trong các khu vực phong tỏa rất vui mừng khi kết thúc khoảng thời gian 14 ngày, phải thay đổi thói quen sinh hoạt và đặc biệt là không bị lây nhiễm bệnh Covid-19.

Tại đường Hoàng Diệu (phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột), dưới cơn mưa nặng hạt, lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột cùng đoàn công tác phòng chống Covid-19 đã công bố lệnh chính thức dỡ bỏ phong tỏa 4 địa điểm và chấm dứt cách ly xã hội TP. Buôn Ma Thuột.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 3.

Kết thúc 14 ngày phong tỏa phòng chống Covid-19.

4 địa điểm được dỡ bỏ phong tỏa gồm: Đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận.

Đây là những khu dân cư nơi bệnh nhân mắc Covid-19 tạm trú, qua lại, tham gia các hoạt động đông người. Các khu vực phong tỏa trên đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày, không phát sinh ca bệnh mới, những người dân nơi đây 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 4.

Tiếp tục phun hóa chất khử khuẩn.

Bà Tr.H.N. (một người dân trong khu vực bị phong tỏa) cho biết trong thời gian khu vực sinh sống bị phong tỏa để phòng chống Covid-19, cuộc sống thường ngày bị đảo lộn.

Tuy nhiên, cả gia đình luôn động viên, nhắc nhở nhau tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội. Hôm nay, được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 14 ngày và không một ai trong khu vực bị lây nhiễm mới khiến bà rất vui mừng.

"Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền địa phương, đội ngũ y tế, lực lượng túc trực, các tình nguyện viên. Các anh chị đã không quản hiểm nguy, giữ cuộc sống bình yên cho chúng tôi. Xin cho tôi gửi những lời tri ân sâu sắc nhất tới các anh chị. Xin cầu mong mọi miền đất nước bình an" - bà N xúc động nói.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 5.

Chính quyền địa phương thăm hỏi người dân trong khu vực cách ly.

Trước đó, ngày 2-8, sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định cách ly xã hội TP. Buôn Ma Thuột. Đồng thời, thực hiện phong tỏa 4 địa điểm trên để phòng chống Covid-19.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng thu dọn rào chắn tại khu vực phong tỏa.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 7.

Tất cả 4 địa điểm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột được dỡ bỏ phong tỏa

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 8.

Dọn dẹp vệ sinh trước giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Nửa đêm, người dân đội mưa chờ nghe lệnh dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 - Ảnh 9.

Khu vực đường Hoàng Diệu nơi tạm trú của bệnh nhân mắc Covid-19 đã chính thức hết phong tỏa.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.