Bố mẹ vô tình dạy con thành người bất hạnh
Gia đình"Con phải giỏi hơn bạn Minh Hạnh, nhà nó sao được như nhà mình, con không được thua nó", người mẹ nói với con gái trong công viên.
Có lẽ nét đặc trưng và dễ gây hiểu nhầm nhất trong văn hóa của người Mosuo (Trung Quốc) chính là tập tục zou hun (hôn nhân đi bộ), trong đó những người đàn ông tới nhà bạn tình vào ban đêm nhưng sẽ trở về nhà của mình trước bình minh.
"Con phải giỏi hơn bạn Minh Hạnh, nhà nó sao được như nhà mình, con không được thua nó", người mẹ nói với con gái trong công viên.
Rất đông người chơi ở công viên, nhưng không em bé nào dám thử chiếc “cầu trượt” là tay vịn cầu thang, ngoài trừ hai đứa trẻ 3 và 5 tuổi nọ.
Kinh tế phát triển, nhiều người tự cho phép bản thân sống cuộc sống sung sướng, đôi khi vượt quá hoàn cảnh.... Trong đó, cách nuông chiều con cái quá đà của một số phụ huynh hiện đã xuất hiện nhiều vấn đề, đáng để quan tâm và suy ngẫm.
'Điểm số của con, lời cô giáo chê bai con... tôi biết nhưng bỏ ngoài tai', tiến sĩ Vũ Thu Hương tâm sự.
"Sau 7 năm sống cùng người dân ở đây, tôi nhận ra họ là những bà mẹ thảnh thơi, thư giãn nhất hành tinh".
Có nhiều kẻ thông minh lại làm trái pháp luật. Ngược lại nhiều người năng lực trung bình lại thành công vang dội.
Trong khi bố mẹ giàu có coi con như một "dự án đầu tư" thì người nghèo thường thả con chơi tự do.
Mặc dù không đặt ra mục tiêu cuối cùng là biến con trai mình thành một doanh nhân - nhưng với những bước đi bài bản, cha đẻ của Mark Zuckerberg đã giúp con trai mình trở thành người thành công hơn cả mong đợi.
Nếu con lấy đồ chơi của anh chị, bạn bè mà mẹ bắt người khác nhường cho trẻ thì rõ ràng bạn đang hại con.
Quyền Linh, Minh Khang tuy thừa nhận là đều muốn có con trai nhưng với họ, việc giáo dục con trở thành người tốt quan trọng hơn.
GiadinhNet - Hành trình làm mẹ sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều khi mẹ chơi đùa cùng con mỗi ngày, đặc biệt hơn nếu mẹ trở thành 1 chuyên gia sáng tạo trò chơi cho con, giúp con học hỏi qua các giác quan để lớn lên thông minh và sáng tạo.
Kiểu cha mẹ này luôn canh chừng con và sẵn sàng giải cứu ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm rình rập.
Nhiều người có một con nhỏ đã bận tối mắt, vậy mà chị Lyette - với 15 con - vẫn có thời gian ăn diện xinh đẹp, tóc tạo kiểu bắt mắt.
“Bất cứ khi nào có dịp ngồi cùng con, tôi đều tranh thủ nói chuyện. Lúc nói chuyện, tôi hay âu yếm xao tay hoặc chân con, mắt luôn nhìn thẳng vào mắt con. Tôi kể cho con nghe mọi việc xảy ra, mọi ý nghĩ chợt đến trong đầu vào lúc đó", chia sẻ của một phụ huynh có con gái biết đọc khi chưa tròn 4 tuổi.
GiadinhNet - Từ ngày có thêm em bé, bé T bị bố mẹ đánh mắng nhiều hơn. Nhà có đồng quà, tấm bánh nào ngon, bé cũng không được ăn mà phải nhường em. Thỉnh thoảng, hàng xóm lại trêu “mày bị ra rìa rồi” nên bé T càng ấm ức. Tính ghen ghét, đố kỵ vì thế được dịp phát triển. Và hậu quả đau lòng đã xảy ra tương tự như trường hợp bé 2 tháng tuổi chết thảm ở Trung Quốc vừa qua.
GiadinhNet - Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015”, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã chọn 3 xã: Huy Bắc (Phù Yên), Chiềng Sơn (Mộc Châu) và Chiềng Cơi (TP Sơn La) làm điểm, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn tỉnh.