Nuôi mèo có thể khiến bạn rối loạn thần kinh

| Y tế

GiadinhNet - Một loại ký sinh trùng sống trên mèo có nguy cơ gây bệnh tâm thần phân liệt ở những người nuôi mèo trong nhà từ nhỏ.

Theo Telegraph, nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Chicago (Mỹ) được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Psychiatry phát hiện rằng một người có những biểu hiện như thường xuyên nổi cáu, giận dữ, mất kiểm soát, người đó có thể đã mắc phải hội chứng rối loạn bùng nổ liên tục (IED).

Họ cũng phát hiện triệu chứng này tăng gấp 2 lần do bị nhiễm toxoplasmosis gondii, loại ký sinh trùng được tìm thấy trong phân mèo. Toxoplasmosis có khả năng làm thay đổi các thành phần hóa học trong não của con người làm tăng các hành vi bạo lực. Nghiên cứu cho thấy 22% người nhiễm IED có kết quả dương tính với toxoplasmosis, trong khi những người không nhiễm IED là 9%.

Ảnh: Huffington Post Health.

Ảnh: Huffington Post Health.

Trên tạp chí Huffington Post Health, các nhà nghiên cứu viết: “Cả 3 nghiên cứu đều cho thấy đứa trẻ nuôi mèo nhiễm IED về sau này được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt hoặc các chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng khác”.

Trong cuộc khảo sát tiến hành từ năm 1982, các nhà nghiên cứu đã cung cấp một bảng câu hỏi cho 2.125 gia đình thuộc Viện Quốc gia về Bệnh tâm thần (NAMI). Kết quả cho thấy 50,6% người mắc tâm thần phân liệt đã từng nuôi mèo từ lúc nhỏ. Kết quả trên tương tự với hai nghiên cứu sau này được tiến hành trên các thành viên của NAMI vào những năm 1990. Các nghiên cứu lần lượt ghi nhận tỷ lệ 50,9% và 51,9% người bệnh tâm thần phân liệt đã từng lớn lên với một con mèo nuôi trong nhà.

Các nhà khoa học nói rằng những nghiên cứu trên chỉ cho thấy có một mối liên kết chứ không phải mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Tuy nhiên, họ đưa ra giả thuyết rằng các ký sinh trùng toxoplasma gondii (T. gondii) có thể lây từ mèo sang người đóng vai trò quan trọng gây bệnh tâm thần phân liệt.

Trong một nghiên cứu khác, chuyên gia AL Sutterland tại Trung tâm Y tế học tại Amsterdam (Hà Lan) cũng đã tiến hành phân tích và xác định sự liên kết giữa nhiễm T. gondii với tình trạng tăng nguy cơ rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) khuyên người nuôi mèo nên thay hộp vệ sinh của mèo hằng ngày để giảm nguy cơ lây nhiễm T. gondii.

Nên cho mèo ăn thực phẩm được đóng hộp hoặc sấy khô hoặc các loại thịt nấu chín. Nếu cho mèo ăn thịt sống hoặc nấu chưa chín có thể làm tăng sự hiện diện của ký sinh trùng T. gondii trong phân mèo.

Các nhà nghiên cứu khuyên những gia đình có nuôi mèo nên giữ mèo trong nhà vì chúng có thể bị nhiễm ký sinh trùng từ những con mèo khác. Không nên tiếp xúc trực tiếp với phân mèo và xử lý kỹ chất thải này vì con người có thể nhiễm ký sinh trùng từ phân mèo.

Cần lưu ý là phân mèo không phải là nguồn duy nhất gây ra nhiễm T. gondii. Ăn các loại thịt chưa nấu chín hoặc uống nước bị ô nhiễm cũng dễ bị nhiễm loại ký sinh trùng này.

Lily (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.