Ổ dịch mới xuất hiện tại Hải Dương chưa rõ nguồn lây, phức tạp, nguy hiểm
GiadinhNet - Đánh giá ổ dịch tại TP. Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, đây là ổ dịch phức tạp, nguy hiểm khi chưa rõ nguồn lây, xâm nhập vào trường học là nơi đông người và học sinh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Như tin đã đưa, hôm qua tại TP Hải Dương ghi nhận ổ dịch mới gồm 5 ca mắc COVID-19. Trong đó có 4 trường hợp sinh sống trong gia đình và có 3 công dân là học sinh.
Đáng chú ý, ca mắc đêm 6/11 được phát hiện qua sàng lọc, cộng đồng và di chuyển đến nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người.
5 bệnh nhân tại ổ dịch TP Hải Dương được phát hiện hôm qua gồm:
Bệnh nhân SN 2004 (nam), hiện đang học lớp 12 trường THPT Hồng Quang, trú tại phố Lê hồng Phong, phường Nguyễn Trãi. Trường hợp này được phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng. Hàng ngày nam sinh đi học có tiếp xúc với nhiều bạn học, thầy cô giáo; khi về nhà tiếp xúc với bố mẹ và ông bà; trong vòng 1 tháng nay bệnh nhân này cùng người nhà không đi ra tỉnh khác.
Ngày 5/11, bệnh nhận có biểu hiện sốt 39 độ và chiều hôm sau, công dân được bố đưa đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng bác sỹ Dân (145 phố Trương Mỹ). Vào tối 6/11, bệnh nhân khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi, được làm test nhanh 2 lần kết quả dương tính. Sau đó, nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân SN 1978 (Bố); Bệnh nhân SN 1979 (mẹ), bệnh nhân SN 2014 (em trai) cùng sinh sống tại phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi. Cả 3 công dân này là người nhà của ca bệnh SN 2004 - học sinh lớp 12 trường THPT Hồng Quang.
Sau khi công dân SN 2004 có kết quả nghi ngờ, những bệnh nhân nói trên được lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và sáng qua cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân SN 2015 học cùng trường tiểu học Nguyễn Trãi với trường hợp SN 2014. Ngày 7/11, công dân có kết quả test nhanh dương tính, được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Học sinh trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sáng qua sau khi 1 học sinh lớp 12 được phát hiện mắc COVID-19
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan tại các đám cưới, đám hiếu, nơi đông người. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Hải Dương yêu cầu UBND các phường, xã vận động đến từng hộ gia đình hạn chế việc tổ chức ăn uống không cần thiết.
Giảm bớt số lượng bàn ăn, khách mời, không tập trung quá 30 người/thời điểm tại lễ cưới. Không tổ chức ăn uống đông người tại đám hiếu, không quá 5 người/1 đoàn viếng và tạm dừng đến các khu vui chơi giải trí, vườn hoa, công viên, nơi tập trung đông người...
Đối với ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã ban hành văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học từ 8/11/2021. Cụ thể: Đối với TP. Hải Dương học sinh tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX chuyển sang học trực tuyến, riêng trẻ mầm non nghỉ học.
Đánh giá ổ dịch tại TP Hải Dương, tại cuộc họp chiều qua giữa Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với TP Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, đây là ổ dịch phức tạp, nguy hiểm khi chưa rõ nguồn lây, xâm nhập vào trường học là nơi đông người, các cháu học sinh chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19….
Do đó, tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kiểm soát người từ vùng dịch về trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc đối với các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện các mầm bệnh trong cộng đồng…
Cũng trong ngày hôm qua, ngoài việc ghi nhận 5 ca mắc tại TP. Hải Dương, địa phương này còn ghi nhận 8 trường hợp mắc khác ở huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang và huyện Gia Lộc.
Trong sáng nay (8/11), tại huyện Kim Thành ghi nhận thêm 4 công dân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này cùng SN 2004, hiện đang học lớp 12 trường THPT Kim Thành liên quan đến ổ dịch xã Cổ Dũng và đều là F1 đã được cách ly từ trước.
Theo ngành Y tế Hải Dương, từ 12/10/2021 đến 17h chiều 7/11/2021, trên địa bàn đã ghi nhận 68 ca bệnh, trong đó có 31 trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội; 36 trường hợp là F1 của các bệnh này và 1 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.