Riêng ngày 1/3 đã có 8 chuyến bay chở hàng trăm lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước an toàn qua 2 sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM).
Tất cả các chuyến bay đưa lao động về nước đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân, thân nhân và các cơ quan liên quan.
|
|
|
Lao động Việt Nam từ Libya về. Ảnh: Công Tâm |
Trong 8 chuyến bay, có 1 chuyến do Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thanh Hoà đưa về. Chuyến bay này chở hơn 300 lao động, cất cánh từ Doha (Quatar), hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài vào lúc 22 giờ ngày 1/3. Ngay khi chuyến bay hạ cánh, đích thân Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân ra đón đoàn. Đây là chuyến bay thuộc đoàn công tác do Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi cử đi vào đêm ngày 28/2.
Trước đó, tại 2 sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã có hàng trăm lao động về nước. Một chuyến do Công ty Vinaconex Mec thu xếp chở 220 lao động về sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếp đó, nhóm lao động gồm 32 người cũng đã đáp xuống sân bay này bằng một chuyến bay khác. Còn tại Hà Nội, 1 chuyến bay chở 50 lao động hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài lúc 14 giờ 45 phút ngày 1/3.
Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, số lao động chưa được chủ sử dụng lao động di tản hiện tập trung tại Benghazi và một số thành phố tại khu vực phía đông Libya (thành phố Al Qubah và thành phố Darnah). Hiện họ đã mua được thức ăn, các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm đã mở cửa trở lại vì thành phố này hiện do phe biểu tình kiểm soát.
Liên quan đến nhóm 500 người lao động mắc kẹt tại Libya gọi điện về Báo GĐ&XH cầu cứu như đã đưa tin hôm 28/2, qua trao đổi, nhóm lao động này cho biết đã nhận được sự giúp đỡ từ Đại sứ quán Việt Nam, hiện cả nhóm đã có thực phẩm và đang chuẩn bị lên đường về nước.
Quốc Hưng