Ô nhiễm tái diễn ngay sau khi trang trại lợn được phép hoạt động lại

| Xã hội

GĐXH - Trang trại lợn của Công ty Agri-Vina tại Lang Chánh vừa được phép hoạt động trở lại đã tái diễn mùi hôi thối, khiến người dân bức xúc và buộc UBND huyện phải ra văn bản yêu cầu xử lý khẩn cấp trước ngày 15/6.

Ngày 15/6, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết đã có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Agri-Vina (Công ty Agri-Vina), yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý triệt để tình trạng mùi hôi thối phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo của đơn vị này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu dân cư xung quanh.

Theo báo cáo, ngày 30/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho phép Công ty Agri-Vina tiếp tục đưa heo vào nuôi, tăng đàn, hướng tới đạt 100% công suất thiết kế. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày được “tái xuất”, mùi hôi thối lại tái diễn, được phản ánh bởi người dân và ghi nhận qua giám sát của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện. Mùi hôi thối lan rộng đến các khu dân cư tại thị trấn Lang Chánh và xã Tân Phúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trang trại lợn vừa được phép hoạt động lại, ô nhiễm tiếp tục tái diễn - Ảnh 1.

Trang trại lợn của Công ty Agri-Vina tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Lang Chánh yêu cầu Công ty Agri-Vina khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các nguồn phát sinh mùi hôi và hệ thống xử lý khí thải để kịp thời khắc phục, xử lý triệt để các vấn đề gây ô nhiễm.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh và tuân thủ đầy đủ các cam kết đã đưa ra khi xin phép hoạt động trở lại. Đáng chú ý, huyện đề nghị Công ty Agri-Vina chia sẻ quyền truy cập hệ thống camera giám sát khu vực xử lý chất thải, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trước ngày 15/6.

Văn bản cũng nêu rõ, nếu sau ngày 15/6 vẫn còn tình trạng bất thường về khí thải, mùi hôi chuồng trại gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện sẽ tổng hợp, báo cáo để xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình & Xã hội đã có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi heo của Công ty Agri-Vina. Ngày 2/7/2024, ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra khu vực trang trại, làm việc với chính quyền địa phương và lắng nghe phản ánh, kiến nghị của người dân để tìm hướng giải quyết.

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Đức Giang yêu cầu đình chỉ hoạt động trang trại kể từ ngày 30/7/2024 để làm rõ nguyên nhân phát sinh ô nhiễm. Chỉ khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về môi trường, trang trại mới được phép hoạt động trở lại.

Trang trại lợn của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Agri-Vina được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021, đặt tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh. Dự án có quy mô khoảng 40 ha, với mục tiêu chăn nuôi lợn chất lượng cao kết hợp trồng rừng sản xuất, công suất thiết kế 60.000 con lợn thịt/năm.

Ngày 10/1/2024, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép môi trường. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đầu năm 2024, Công ty Agri-Vina bắt đầu nhập lợn về nuôi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, khu vực trang trại đã phát tán mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Đình chỉ trang trại lợn gây ô nhiễm sau nhiều lần ra ‘tối hậu thư’Đình chỉ trang trại lợn gây ô nhiễm sau nhiều lần ra ‘tối hậu thư’

GĐXH – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng hoạt động trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty Agri-Vina vì ô nhiễm môi trường.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.