Ô tô kéo lê xe đạp điện trên quốc lộ, nam sinh tử vong tại chỗ

| Xã hội

Chiếc ô tô loại 4 chỗ chạy với tốc độ cao tông vào xe đạp điện lưu thông cùng chiều rồi kéo lê hơn 10 m. Nam sinh lớp 7, người điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Khoảng 19 giờ 20’ hôm qua (21/11), chiếc ô tô mang biển số 49A – 306.59 do tài xế Phạm Ngọc Tú (28 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông với tốc độ cao trên Quốc lộ 20 theo hướng TP.Bảo Lộc – TP.HCM. Khi đến đoạn qua Thôn 4 (xã Đại Lào), ô tô tông trực diện vào xe đạp điện do một học sinh lớp 7 là N.A.T (13 tuổi, trú tại xã Đại Lào) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước; sau đó cuốn xe đạp vào gầm và kéo lê hơn 10 m. Hậu quả, em N.A.T tử vong tại chỗ, xe đạp điện bị biến dạng hoàn toàn .

Ô tô kéo lê xe đạp điện trên quốc lộ, nam sinh tử vong tại chỗ - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn

Công an xã Đại Lào và Công an TP.Bảo Lộc đã cử lục lượng điều tiết giao thông; đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Ô tô kéo lê xe đạp điện trên quốc lộ, nam sinh tử vong tại chỗ - Ảnh 2.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích trong hơi thở và máu của tài xế Phạm Ngọc Tú để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

HP (Nguoiduatin)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.