Ô tô tông đôi nam nữ trên cầu rồi bỏ trốn

| Xã hội

GiadinhNet – Đôi nam nữ đang lưu thông bằng xe máy trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), bất ngờ bị xe ô tô tông phía sau, kéo lê dài gần 50m. Tai nạn khiến một người chết tại chỗ.

Vào khoảng 20h40 ngày 19/7, trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) lại xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Đ.H
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Đ.H

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Huỳnh Đình Sanh (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi xe máy chở đằng sau chị Phan Thị Hương (23 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) lưu thông trên cầu Thuận Phước.

Khi đến đoạn giữa cầu, bất ngờ có một xe ô tô đi cùng chiều tông phía sau xe máy của anh Sanh và chị Hương.

Hậu quả, chị tử vong tại chỗ, anh Sanh bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, xe máy hư hỏng nặng; nhiều mảnh vỡ kéo dài khoảng 50m trên cầu.

Hiện Cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.