Ông lão 87 tuổi nhảy cầu từ tự: Tìm thấy xác bị trói hai tay

| Xã hội

Nhiều người cho rằng có thể ông Hòe đã tự quấn dây chun cột chặt hai cổ tay vào bụng rồi nhảy xuống sông tự tử.

Ngày 23/9, người dân thôn 2 xã Kim Quan (Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng về việc ông Đỗ Văn Hòe (87 tuổi) nhảy cầu tự vẫn. Nhiều người đã thu xếp công việc để tới viếng tại cụ ông xấu số.

Chị Cấn Thị Gấm (35 tuổi), người cuối cùng nhìn thấy cụ Hòe cho hay, khoảng 19h30 ngày 21/9 khi khu chợ gần đó đã vãn, chị đi về nhà thì thấy cụ Hòe mặc quần áo ngủ khoanh tay trước ngực đứng giữa cầu. Trên tay cụ cầm một sợi dây màu đen.

Vị trí ông cụ Đỗ Văn Hòe (87 tuổi) nhảy cầu tự tử tại cây cầu sắt Kim Quan (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Khi đi qua sông, chị Gấm nghe tiếng động lớn phía sau. Nghĩ là người dân vứt túi rác xuống sông như mọi khi, chị ngoảnh lại thì không thấy cụ Hòe đâu. Trên mặt cầu chỉ còn đôi dép da màu nâu đen.

“Tôi liền chạy ra hô hoán bà con bên chợ Kim Quan tìm kiếm cụ ông”, chị Gấm nhớ lại.

Ngay sau đó, người dân hai bên sông đã vây kín chiếc cầu. Người thân và dân trong xóm đã dùng thuyền, xuồng cùng với công an, bộ đội tìm kiếm cụ Hòe gặp nạn.

Ông Quang (thôn 2) cho hay, trước đây, cụ Hòe bơi rất giỏi, sắp bước sang tuổi 88 nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và thường xuyên gặp gỡ, trò truyện với các cụ trong làng.

“Trong Hội Người cao tuổi ở thôn, ông ấy vẫn luôn được mọi người quý mến bởi tuổi cao nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt, con cháu đều yên bề gia thất”, ông Quang nói và cho hay, theo lời hàng xóm, trước hôm 21/9, ông Hòe có xích mích với con.

Người thân và bà con thôn 2, xã Kim Quan theo dõi lực lượng cứu nạn tìm kiếm thi thể cụ ông xấu số ngày 22/9.

Trưa 22/9, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, dân làng đã làm lễ đánh trống giữa cầu sắt để cầu siêu theo tục lệ địa phương cho cụ. Cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể cụ Hòe ở gần chùa Gián, cách nơi tự tử khoảng 1 km xuôi dòng.

Thi thể ông lão được đưa đưa lên bờ trong tình trạng hai cổ tay bị cột chặt bằng dây chun vào bụng. Nhiều người cho rằng, có thể ông Hòe tự quấn dây chun cột chặt hai cổ tay vào bụng trước khi nhảy xuống sông.

Theo Hoàn Nguyễn (Zing.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.