Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông lão đấm vào mặt vợ ở phiên tòa ly hôn

Chủ nhật, 08:55 13/12/2015 | Pháp luật

Do bị đề nghị bác đơn kháng cáo, ông Tiệp bất ngờ đấm vào mặt vợ và lớn tiếng đe dọa. Sợ hãi, bà Nhàn vội vã nấp phía sau bàn HĐXX tránh cơn giận dữ của chồng.

Ông Tiệp (64 tuổi, ở Hà Nội) và bà Nhàn (kém chồng 2 tuổi, ở phố Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội)) kết hôn cách đây 40 năm. Vợ chồng trải qua nhiều thời gian khó khăn để tạo dựng tổ ấm.

Theo trình bày của ông Tiệp trong phiên xét xử vào một ngày đầu tháng 12/2015, quá trình chung sống, vợ chồng ông phát sinh mâu thuẫn do tính tình không hợp. Đỉnh điểm là năm 2001, khi người con trai đầu qua đời, ông nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Theo ông, người đó không ai khác lại chính là thầy cúng cho gia đình.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hai năm sau, ông có tham gia lớp học tâm linh và làm về phong thủy. Thời gian này, bà Nhàn thường xuyên ghen tuông, “đay nghiến” ông giở thói trăng hoa, ngoại tình.

Ông nhiều lần giải thích đó chỉ là những mối quan hệ bạn bè nhưng bà Nhàn không tin. Ông xác định không còn tình cảm với vợ nên đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo cho ông được ly hôn.

Trước tòa, bà Nhàn cương quyết không đồng ý với lời đề nghị trên. Bà lão kể, hai vợ chồng ông bà sống hạnh phúc đến năm 2010 thì ông Tiệp quan hệ ngoài luồng với người bạn cùng lớp. Năm 2013, ông còn trăng hoa với người đàn bà khác. Bà và con trai thứ hai đã ra sức ngăn cản nhưng ông Tiệp vẫn “chứng nào tật nấy”.

Bà xác định tình cảm rất sâu nặng nên không đồng ý ly hôn. “Cuộc đời tôi chỉ yêu một người, lấy một người”, bà nói. Thừa nhận thiếu sót là đã nghi ngờ chồng, tại tòa, bà Nhàn cũng dành những lời xin lỗi với ông Tiệp.

Người giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Tiệp chưa đến mức trầm trọng. “Nguyên do chủ yếu là hai bên nghi ngờ nhau. Tuổi ông bà đã cao, mai này còn có chỗ dựa chăm sóc và có thời gian sửa chữa cho nhau”, đại diện VKSND kết luận. Vì những lý do trên, VKSND đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo xin ly hôn của ông Tiệp.

Giờ nghị án, ông Tiệp tỏ ra bực tức, đấm mạnh xuống bàn. Sau đó, người đàn ông tóc hoa râm quay sang đấm vào mặt bà Nhàn. Sợ hãi, bà lão ôm mặt chạy ra sau bàn của hội đồng xét xử để tránh cơn giận dữ của chồng.

Lúc này, ông Tiệp tiếp tục đe dọa về sẽ đốt nhà, giết vợ. Thư ký phiên tòa phải nhờ cảnh sát tư pháp lập lại trật tự. Mặc cho VKSND cùng mọi người có mặt trong phòng xử khuyên nhủ, ông Tiệp vẫn lớn tiếng dọa sẽ “xử” bà Nhàn. “Ông phải giữ bình tĩnh, đây là cơ quan Nhà nước, bên cạnh có bao nhiêu phòng xử”, cán bộ cảnh sát khuyên nhủ. Song, lúc này người đàn ông tuổi lục tuần không dừng lại.

“Tất cả tiền bạc, tình cảm của tôi không còn. 5 năm trời nay tôi phải sống như thế nào khi ra ngoài thuê trọ để ở. Tôi không thể chấp nhận người đàn bà này trong dòng họ”, ông Tiệp nói lớn. Ông còn bộc bạch, vì vợ, tình cảm cha con ông cũng mất. Hàng năm nay, ông không được con gọi một câu.

Trước thái độ gay gắt của đương sự, chủ tọa đã quyết định chuyển phần tuyên án sang buổi chiều. Tuy nhiên, chiều hôm đó, ông Tiệp đã không đến dự để nghe phán quyết của tòa.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, TAND TP Hà Nội đồng tình với quan điểm của VKSND, tuyên không chấp nhận đơn xin ly hôn của ông Tiệp. Bà Nhàn một mình rời tòa với tâm trạng ngổn ngang.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top